24/06/2026 - 15:00

Khởi động dự án thí điểm ứng dụng sản xuất hữu cơ trên cây ăn quả 

(CTO) - Không chỉ tập trung giảm dần sự phụ thuộc vào đầu vào hóa học, Dự án còn hướng đến cải tạo đất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, đa dạng hóa cây trồng, bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp và tăng khả năng thích ứng của nông hộ trước những biến động của khí hậu và thị trường.

Ngày 24-6, tại TP Cần Thơ, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi động dự án “Thí điểm ứng dụng sản xuất hữu cơ tại trang trại ca cao và cây ăn quả nhằm tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu và sinh kế của nông dân Việt Nam” (gọi tắt là Dự án).

 

Ban tổ chức giới thiệu về Dự án.

Trọng tâm của Dự án là xây dựng 6 mô hình trình diễn tại các hộ dân, trang trại, gồm: 3 mô hình ca cao và 3 mô hình cây ăn quả. Từ các mô hình này, Dự án ghi nhận, tài liệu hóa và chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn để lan tỏa tới các nhóm nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và vùng nguyên liệu liên kết trong chuỗi ca cao, cây ăn quả tại địa phương và các khu vực có điều kiện tương đồng.

Các mô hình thí điểm dự kiến được thực hiện tại xã Phương Bình, xã Tân Hòa (TP Cần Thơ), với khoảng 8ha trồng ổi hồng, tắc (hạnh); xã Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) với 5ha trồng ca cao; ở xã Hòa Điền và Hòa Thuận (tỉnh An Giang) khoảng 10ha trồng ca cao và khóm (dứa). Công ty Marou trong chuỗi ca cao và Les Vergers Du Mekong (Vườn Trái Cửu Long) trong chuỗi cây ăn quả sẽ tham gia kết nối sản xuất với thị trường.

Ông Hà Phúc Mịch, Chủ tịch VOAA, phát biểu tại lễ khởi động Dự án.

Dự án do VOAA chủ trì phối hợp với Hiệp hội Sinh thái Hữu cơ Naturland thực hiện từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, thông qua Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên, An toàn hạt nhân và Bảo vệ người tiêu dùng (MMUV) và trong khuôn khổ Sáng kiến khí hậu Quốc tế (IKI). Khoản viện trợ đã được Bộ Nội vụ Việt Nam phê duyệt tiếp nhận theo quy định. Dự án được triển khai đến hết ngày 31-12-2027 tại TP Cần Thơ, tỉnh Gia Lai và An Giang. 

Đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận tại lễ khởi động dự án.

Không chỉ tập trung giảm dần sự phụ thuộc vào đầu vào hóa học, Dự án còn hướng đến cải tạo đất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, đa dạng hóa cây trồng, bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp và tăng khả năng thích ứng của nông hộ trước những biến động của khí hậu và thị trường.

Dự án cũng xây dựng các chương trình đào tạo về sản xuất hữu cơ đối với ca cao và cây ăn quả nhiệt đới; tổ chức tập huấn kỹ thuật; thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản thân thiện với môi trường và đa dạng sinh học... 

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết