02/08/2021 - 08:35

Khởi đầu ấn tượng 

Tuyến đường Cai Tư, khu vực Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, dài 500m, vừa được nâng cấp, trải nhựa, đưa vào sử dụng.  Đây là một trong những công trình của cán bộ, đảng viên và nhân dân phường, tạo sự khởi sắc bước đầu qua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Phường Trung Kiên khánh thành công trình “Dân vận khéo” tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp tại ấp Phụng Thạnh 2.

Phường Trung Kiên khánh thành công trình “Dân vận khéo” tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp tại ấp Phụng Thạnh 2.

Theo nhiều người dân, tuyến đường Cai Tư trước đây xuống cấp, mặt đường bị bong tróc, tạo thành nhiều “ổ trâu”, “ổ gà”, đi lại rất khó khăn. Bà Huỳnh Thị Nga ở khu vực Qui Thạnh 1, nói: “Mơ ước có tuyến đường sạch đẹp, đi lại thuận tiện của bà con nay đã trở thành hiện thực. Hôm làm đường, gia đình tôi đóng góp hơn 1 triệu đồng và 2 ngày công lao động. Bà con trong khu vực cũng nhiệt tình đóng góp tiền và tham gia trải nhựa mặt đường, vui như hội”.

Theo đồng chí Huỳnh Nguyễn Tuyết Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Trung Kiên, nhận thấy đường xuống cấp, nhân dân đi lại, sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa nông sản khó khăn, vất vả, Đảng ủy phường đã chỉ đạo vận động nhân dân đóng góp 130 triệu đồng và hàng chục ngày công trải nhựa mặt đường sạch đẹp. Việc làm này đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Ngoài tuyến đường Cai Tư, hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, phường đã huy động các nguồn lực được hơn 3,7 tỉ đồng (trong đó nhân dân đóng góp 2,6 tỉ đồng) thực hiện nâng cấp 5 tuyến đường giao thông mặt đường rộng từ 4-5m, với tổng chiều dài 2.809m, đạt 46,82% kế hoạch giai đoạn 2020-2025. Đồng thời, vận động nhân dân đóng góp 335 triệu đồng, 452 ngày công lao động và vận động Quỹ Hy vọng hỗ trợ 150 triệu đồng xây dựng 2 cây cầu bê tông, mặt cầu rộng 4,5m; vận động nhân dân đóng góp gần 2,2 tỉ đồng, 750 ngày công lao động gia cố 7 đoạn kè chống sạt lở, với tổng chiều dài 437m...

Song song đó, Đảng ủy phường chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết ĐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Cụ thể là, chỉ đạo nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, trong đó tiếp tục đưa giống lúa chất lượng xuất khẩu vào sản xuất trên tổng diện tích 600ha, sản lượng tăng gần 10% so với năm 2019. Được sự hỗ trợ kỹ thuật và vay vốn của chính quyền, các đoàn thể phường, nhân dân đã chuyển ruộng lên vườn, cải tạo vườn kém hiệu quả trồng hơn 130ha cây ăn trái, nâng tổng số diện tích vườn cây ăn trái toàn phường lên 348ha. Ông Nguyễn Văn Bảy ở khu vực Phụng Thạnh 2, phấn khởi nói: “Theo chủ trương của phường, tôi đã chuyển 3 công ruộng lên bờ trồng cam, mít. Hiện nay, vườn cây đang phát triển tốt, năm tới sẽ cho gia đình tôi có thêm nguồn thu nhập”.

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, các ban, ngành, đoàn thể phường vận động xã hội hóa được 549 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà Đại đoàn kết tặng các hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Bà Trần Thị Cẩm ở khu vực Qui Thạnh 2, vui vẻ nói: “Hoàn cảnh tôi khó khăn, nhà xuống cấp không có tiền để sửa chữa. Vừa qua tôi được phường hỗ trợ 50 triệu đồng cất nhà tường, mừng không sao kể xiết”. Các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, người thuộc diện bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt, phường đã cấp phát đúng, đủ, kịp thời hơn 2 tỉ đồng tiền hỗ trợ những người khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong đợt dịch COVID-19 này, phường đã rà soát có 1.920 người gặp khó khăn, bước đầu đã vận động xã hội hóa và các nguồn lực gồm tiền, nhu yếu phẩm trị giá 705 triệu đồng cấp phát 3.520 phần quà, góp phần giảm bớt khó khăn cho các đối tượng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nên không có trường hợp biểu hiện suy thoái, vi phạm. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp từ quy hoạch, tạo nguồn, thử thách, chăm bồi nên đã kết nạp được 15 đảng viên, đạt 30% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ...

Khởi đầu nhiệm kỳ mới, giai đoạn mới, hệ thống chính trị và nhân dân phường Trung Kiên đã và đang triển khai thực hiện nhiều chương trình, giải pháp và đạt được những kết quả bước đầu tích cực. Đây sẽ là cú hích mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc để phường thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết