18/06/2019 - 16:12

Khởi công xây dựng Đền thờ các Vua Hùng tại TP Cần Thơ 

Văn nghệ chào mừng do các diễn viên Trung tâm Văn hóa thành phố biểu diễn. DUY KHÔI

(CTO) - Sáng 18-6, UBND TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ khởi công công trình Đền thờ các Vua Hùng, tại góc đường Võ Văn Kiệt - Đặng Văn Dầy, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội; đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh, thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ...đến dự.

 

Các đại biểu tham dự buổi lễ. DUY KHÔI

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình. Ảnh: DUY KHÔI

Công trình Đền thờ các Vua Hùng tại TP Cần Thơ được xây dựng trên khu đất gần 4ha, với tổng mức đầu tư khoảng 129,5 tỉ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest tài trợ. Các hạng mục chính của dự án: Đền thờ chính, Nhà điều hành, Nghi môn, Nhà bia, Sân đường, Cây xanh, thảm cỏ… Điểm nhấn của công trình là Đền thờ chính với hình tượng trống đồng cách điệu.

Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung tặng hoa cảm ơn đơn vị tài trợ công trình - Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest. DUY KHÔI

Về chủ trương thực hiện công trình, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố thông tin: Ngày 6-9-2016, Văn phòng Chính phủ có thông báo số 278/TB-VPCP, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, về chủ trương xây dựng Đền thờ các Vua Hùng tại TP Cần Thơ. Những nội dung chính là: Đồng ý việc xây dựng Đền thờ các Vua Hùng tại TP Cần Thơ, trung tâm vùng ĐBSCL; Giao UBND TP Cần Thơ lựa chọn địa điểm xây dựng Đền thờ đảm bảo trang trọng, thuận lợi cho người dân và du khách đến tham quan, dâng hương; Chọn quy mô xây dựng phù hợp, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, các nhà khoa học, kiến trúc sư, mỹ thuật… để tạo đồng thuận cao trong xã hội; phối hợp chặt chẽ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng và Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc xây dựng dự án. Không sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện dự án.

Khách tham dự buổi lễ khởi công xem triển lãm ảnh về Lễ dâng hương hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương tại TP Cần Thơ suốt 12 năm qua. DUY KHÔI

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, lãnh đạo TP Cần Thơ đã xúc tiến các thủ tục, kêu gọi xã hội hóa để thi công công trình mang ý nghĩa sâu sắc này. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, yêu cầu: Đơn vị thi công phải đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thi công xây dựng công trình đúng theo thiết kế đã được thành phố phê duyệt, hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, mỹ thuật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - chủ đầu tư của dự án, cần tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ công trình theo kế hoạch đề ra, kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, để thi công hoàn thành công trình vào cuối năm 2020. Chính quyền quận Bình Thủy tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai thi công xây dựng công trình.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết