28/04/2015 - 09:40

SEA Games 28

Khó cho Boxing Việt Nam

Từng đoạt 2 HCV tại SEA Games 27, nhưng đội tuyển Boxing Việt Nam chỉ đặt mục tiêu “khiêm tốn” là đoạt 1 HCV ở SEA Games 28. Dù vậy, chỉ tiêu này xem ra rất khó khăn, bởi nước chủ nhà Singapore đã loại các hạng cân mà Boxing Việt Nam từng giành HCV tại SEA Games 27, trong khi lực lượng hiện tại thiếu vắng các tay đấm thượng thặng.

 Võ sĩ Lê Thị Bằng (trái) được kỳ vọng sẽ giành HCV cho đội tuyển Boxing Việt Nam tại SEA Games 28. Trong ảnh: Võ sĩ Lê Thị Bằng thi đấu tại giải Cúp các CLB Boxing toàn quốc năm 2015 do Cần Thơ đăng cai tổ chức.

Tại sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á năm 2015 vào tháng 6 tới, 2 tay đấm nữ xuất sắc nhất hiện nay là Lừu Thị Duyên (hạng cân 60 kg) và Hà Thị Linh (64 kg) sẽ vắng mặt, do chủ nhà Singapore chỉ tổ chức thi đấu 6 hạng cân nữ, mà không có 2 hạng cân trên. Không có Lừu Thị Duyên và Hà Thị Linh đội tuyển Boxing Việt Nam buộc phải tập trung vào 4 hạng cân với trọng trách được đặt trên vai nữ võ sĩ Lê Thị Bằng (hạng cân 54 kg), từng đoạt HCĐ đầu tiên cho Boxing Việt Nam tại Asiad 17. Ngoài ra, HCV Giải Boxing Trẻ thế giới 2011- Vương Thị Vỹ (hạng cân 57 kg) cũng là một hy vọng. Trưởng bộ môn Boxing Tổng cục TDTT Vũ Đức Thịnh chia sẻ: “Các nữ võ sĩ Việt Nam tham dự cuộc tranh tài lần này đều từng đạt thành tích đáng kể trên các sàn đấu quốc tế. Tuy nhiên, ở đấu trường SEA Games, việc cạnh tranh thành tích vô cùng quyết liệt, gay gắt. 4 hạng cân nữ 48 kg, 51kg, 54 kg và 57 kg trước nay đều do các võ sĩ của Thái Lan, Philippines “làm chủ”. Xét về kinh nghiệm thi đấu thì ta không bằng họ, nhưng chúng tôi vẫn mong chờ các võ sĩ Việt Nam nỗ lực thi đấu hết mình để đội tuyển Boxing hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang nhất”.

Trên các đấu trường quốc tế thời gian qua, Boxing Việt Nam tập trung lấy thành tích ở các nội dung nữ. Tuy nhiên, tham dự SEA Games năm nay, bộ môn này cũng đã cử 6 VĐV nam thi đấu. Trong đó, các tay đấm Huỳnh Ngọc Tân, Trương Đình Hoàng có khả năng tranh chấp huy chương ở hạng cân 49 kg và 75 kg. Ở 3 kỳ SEA Games 25, 26 và 27, võ sĩ Trương Đình Hoàng đều giành được HCĐ, còn Huỳnh Ngọc Tân cũng từng giành được 1 HCĐ ở SEA Games 27. Theo đánh giá của Ban huấn luyện, các võ sĩ nam với sự từng trải ở đấu trường này, cộng thêm thời gian qua rất tích cực tập luyện, nên kỹ thuật cũng như thể lực đã được nâng lên, nếu cố gắng thì vẫn có cơ hội đổi màu huy chương.

Chuẩn bị cho SEA Games 28, hồi tháng 3 vừa qua, đội tuyển Boxing nữ đã được đưa đi tập huấn ở Thái Lan. Trong tháng 4 này, các võ sĩ cũng tham dự Giải Boxing Indonesia mở rộng (19-4) nhằm cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm. Đến ngày 26-4, toàn ê kíp môn Boxing tham dự SEA Games 28 sẽ có chuyến trở lại Thái Lan tập huấn thêm 1 tháng nữa.

Phấn đấu cho mục tiêu đoạt HCV, thầy trò đội tuyển Boxing Việt Nam đang tích cực chuẩn bị với tất cả quyết tâm và khát khao chiến thắng.

Bài, ảnh: XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết