 |
Trong lần vận động ở thành phố Novosibirsk, Prokhorov nói: “Mục tiêu chính của tôi là được đi tiếp vào vòng hai”. Ảnh: AP |
Mikhail Prokhorov, người được mệnh danh là “tỉ phú kim loại” và là nhà tài phiệt giàu thứ ba nước Nga, đã hứa sẽ dành 17 tỉ USD trong khối tài sản trị giá khoảng 18 tỉ USD của ông để làm từ thiện nếu giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống xứ bạch dương vào thượng tuần tháng 3 tới.
Lời hứa ấy được ông tỉ phú mộng làm tổng thống thốt ra trong buổi tranh luận (được truyền hình trực tiếp) với ứng viên đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky đêm 2-2 vừa qua, cái thời điểm mà tờ Telegraph của Anh ghi nhận là “sau khi Prokhorov bị chỉ trích gay gắt về cách làm giàu (nhờ tham gia quá trình tư hữu hóa ồ ạt) trong những năm 1990”.
“Tôi sẽ bán mọi thứ, tất cả tài sản của tôi khi tôi trở thành tổng thống và tài trợ hầu hết số tiền này cho từ thiện”- Prokhorov nói. Doanh nhân 46 tuổi này đang nắm giữ trong tay đa số cổ phần tại nhiều công ty khai thác vàng và nhôm hàng đầu nước Nga, đồng thời là chủ sở hữu đội bóng rổ New Jersey Nets cũng khá nổi tiếng ở Mỹ. Ông nói chỉ giữ lại 1 tỉ USD cho chi tiêu cá nhân sau khi rời Điện Kremlin. “Tôi vẫn cần cái gì đó để tiếp tục sống”- Prokhorov trần tình không ấp úng.
Tuy nhiên, theo nhận định của Telegraph, có vẻ như lời hứa của ông Prokhorov khó có thể trở thành hiện thực. Là một trong 5 ứng viên chạy đua vào điện Kremlin ngày 4-3 tới, Prokhorov được dự đoán sẽ dễ dàng bị đánh bại trước Thủ tướng Vladimir Putin khi tỷ lệ ủng hộ dành cho ông hiện vẫn chỉ ở mức một con số.
Có điều tuyên bố trên của tài phiệt Nga được đưa ra khi phe chống chính phủ rục rịch chuẩn bị cho một cuộc biểu tình rầm rộ mới tại trung tâm Thủ đô Mát-xcơ-va. Tờ Telegraph viết: “Dưới nhiệt độ âm 20 độ C, những người tổ chức cho biết họ đã lên kế hoạch tập hợp đến 50.000 người cho cuộc tuần hành đến một quảng trường đối diện Điện Kremlin, nơi họ dự định tổ chức một cuộc họp ngắn. Dù dự kiến như vậy nhưng rõ ràng số lượng người tham gia đã giảm mạnh so với hai cuộc biểu tình lớn hồi tháng 12 năm ngoái với 80.000 người đổ ra các đường phố ở Mát-xcơ-va và cả nước. Yêu sách của những người biểu tình vẫn được giữ nguyên. Đó là hủy bỏ kết quả bầu cử quốc hội với chiến thắng thuộc về đảng Nước Nga Thống nhất của ông Putin và thực hiện cải tổ hệ thống chính trị quốc gia”.
Trong khi đó, Telegraph cho biết, những người trung thành với thủ tướng Nga cũng đang tổ chức một cuộc biểu tình riêng tại một nơi khác của Mát-xcơ-va. Một cuộc thăm dò ý kiến do một tổ chức nhà nước tiến hành và công bố hôm thứ sáu vừa qua cho thấy ông Putin nhiều khả năng sẽ giành được 52% số phiếu ủng hộ nếu cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức ngay bây giờ mà không cần vào vòng đấu loại trực tiếp như trước đó ông Putin lo ngại.
NHẬT QUANG