Trong một cuộc họp báo ngắn ngày 21-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates khẳng định Tổng thống Barack Obama đã phê chuẩn việc sử dụng máy bay không người lái Predator có trang bị vũ khí để tham gia chiến dịch oanh kích chống lực lượng trung thành của nhà lãnh đạo Libye Muammar Gadhafi.
Ông chủ Lầu Năm Góc còn cho biết lẽ ra các máy bay không người lái đã thực hiện sứ mệnh đầu tiên tại Libye ngay trong đêm 20-4, nhưng do điều kiện thời tiết xấu nên bị hoãn lại. Ông Gates nhấn mạnh đây là lần đầu tiên kể từ thời điểm bắt đầu cuộc xung đột ở Libye ngày 19-3, các máy bay không người lái có trang bị vũ khí được sử dụng trong các cuộc không kích tại chiến trường này.
Theo báo Guardian của Anh, đây là loại máy bay đặc dụng, được điều khiển từ xa bởi các phi công bên tận nước Mỹ, có trang bị tên lửa Hellfire và hệ thống camera do thám cực mạnh, kể cả vào ban đêm. Theo Tướng James Cartwrighter, phó tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ, loại máy bay này là phương tiện “độc nhất vô nhị” rất thích hợp cho việc tấn công vào các khu vực đô thị, vì nó có thể bay tầm thấp và xác định được các mục tiêu dưới mặt đất tốt nhất.
Động thái quân sự này, theo tờ Guardian, đã đánh dấu sự thay đổi lập trường tham chiến có giới hạn của chính quyền Obama. Sự có mặt của Predator thể hiện vai trò vượt trội của Mỹ trước các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như tại chiến trường Afghanistan. Mặc dù Mỹ đã trao quyền chỉ huy chiến dịch Libye cho NATO song nước này vẫn đóng góp nhiều sứ mệnh then chốt, chẳng hạn như tiếp nhiên liệu trên không, làm nhiễu sóng radio, giám sát và một số năng lực tấn công mặt đất. Chính quyền Mỹ còn có kế hoạch cung cấp cho lực lượng chống chính phủ ở Libye 25 triệu USD. Ấy vậy mà ông chủ Lầu Năm Góc vẫn nói rằng Washington không có chủ trương leo thang cuộc chiến do NATO dẫn dắt và việc triển khai Predator cũng như viện trợ tài chính cho phe nổi dậy chỉ là “sự đóng góp khiêm tốn thuần túy vì các lý do nhân đạo”.
Theo Guardian, máy bay không người lái Predator, vốn được coi là “sát thủ trên không”, là phương tiện chiến tranh hết sức nguy hiểm, từng gây ra hàng loạt vụ không kích nhầm làm nhiều thường dân ở Afghanistan và Pakistan thiệt mạng. Thứ trưởng Quốc phòng Libye Khaled Kayim lên án việc Nhà Trắng chủ trương sử dụng loại máy bay này, rằng điều đó càng cho thấy rõ hành động phản dân chủ và bất hợp pháp của giới cầm quyền Mỹ trong cuộc chiến chống Libye.
KIẾN HÒA (Theo Guardian và AFP)