 |
Phụ nữ Ý biểu tình ở Thủ đô Rome ngày 13-2. Ảnh: Xinhua |
Trước hàng loạt thông tin tai tiếng về vụ mua dâm gái vị thành niên và tình ái lăng nhăng của vị thủ tướng nổi tiếng hào hoa “lắm tiền nhiều tật” Silvio Berlusconi, phụ nữ Ý tại hơn 230 thành phố trên khắp đất nước hình chiếc ủng ngày 13-2 đã tổ chức cuộc biểu tình quy mô lớn chưa từng thấy đòi nhà lãnh đạo 74 tuổi từ chức và tôn trọng phẩm giá của nữ giới. Các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ của Ý tại 50 thành phố trên thế giới, như New York (Mỹ), Tokyo (Nhật), Brussels (Bỉ), Lisbon (Bồ Đào Nha) và Paris (Pháp) cũng tham gia tuần hành. Các nhà tổ chức ở Thủ đô Rome cho biết hơn 1 triệu người xuống đường, trong đó có cả những đấng mày râu ủng hộ vợ hoặc bạn gái của mình.
Nhìn những tấm băng rôn mà dòng người biểu tình giương lên có thể thấy rõ động cơ của cuộc nổi dậy lần này, chẳng hạn như “hãy khôi phục phẩm giá cho đất nước Ý”, “chúng tôi muốn một quốc gia tôn trọng mọi phụ nữ”, “nước Ý không phải là nhà thổ”... Còn trên các bục diễn đàn, nhiều người biểu tình lên án những kẻ “mua bán thân xác phụ nữ”. Bà Maria Rosa Veritta ở thành phố Milan nói: “Phụ nữ Ý không phải ai cũng giống với gái điếm mà ông Berlusconi đã tìm vui, nhưng chúng tôi đã trở thành trò cười cho phần còn lại của thế giới vì hành động kinh khủng của ông ấy”. Chị Caterina Bori, một nhà nghiên cứu ở một trường đại học, cho biết chị xuống đường để ủng hộ việc xây dựng một xã hội đứng đắn đang bị ảnh hưởng bởi triều đại cầm quyền của ông Berlusconi.
Đây không phải là lần đầu tiên phụ nữ Ý chủ động xuống đường bày tỏ sự bất bình của họ đối với người đứng đầu chính phủ. Năm 2009, họ rầm rộ biểu tình vì ông Berlusconi có lời lẽ xúc phạm nữ giới khi chế giễu chính trị gia đảng Dân chủ cánh tả Rosy Bindi, người phụ nữ đã lớn tuổi, đeo kính lão và có ngoại hình rất bình thường, là người đàn bà “xinh đẹp hơn là thông minh”. Khoảng 100.000 phụ nữ Ý đã cùng ký tên phản đối hành vi này của ông Berlusconi. Thời điểm đó, ông Berlusconi cũng đã dính líu tới nhiều vụ xì-căng-đan gái gọi nên càng làm cho họ thêm phẫn nộ.
Những nhà tổ chức cuộc biểu tình cho rằng thói trăng hoa và kiểu nói năng khinh suất của ông Berlusconi đã làm nhục quốc thể.
PHÚC GIA AN (Tổng hợp)