27/03/2012 - 21:51

Khi ông Obama "nói hớ"

Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Medvedev tại Seoul ngày 26-3. Ảnh: Reuters 

Báo chí của Mỹ và phương Tây hôm qua đồng loạt đưa tin cho rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã “nói hớ” trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở Thủ đô Seoul của Hàn Quốc hôm 26-3.

Số là trong cuộc trò chuyện bị thu âm hôm 26-3, ông chủ Nhà Trắng bảo ông chủ sắp mãn nhiệm của Điện Kremlin về nói lại với Tổng thống mới đắc cử Vladimir Putin hãy cho ông thời gian để giải quyết những vấn đề tranh cãi với Nga như Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD). Ông Obama tâm sự: “Trong mọi vấn đề, đặc biệt là phòng thủ tên lửa, chúng ta đều có thể giải quyết được, nhưng điều quan trọng là ông ấy (Putin) cho tôi thêm thời gian”. Tổng thống Medvedev đáp lời: “Vâng, tôi hiểu ý của ông về thời gian. Thời gian dành cho ông”. Tiếp lời, ông Obama giải thích rõ hơn: “Đây là lần ứng cử cuối cùng của tôi. Sau bầu cử tôi sẽ linh hoạt hơn”. Ông Medvedev lại đáp: “Tôi hiểu. Tôi sẽ chuyển thông tin này cho Vladimir”.

Chỉ vài phút sau khi lời hội thoại của ông Obama được tung lên Internet, nhiều cư dân mạng cánh hữu chỉ trích ông Obama “hạ mình” trước đối thủ Nga. Ứng cử viên tổng thống sáng giá của đảng Cộng hòa Mitt Romney cho rằng lời phát ngôn “thiếu cảnh giác” của ông Obama là “một sự việc gây quan ngại và đáng báo động”. Ông Romney tuyên bố: “Nhân dân Mỹ có quyền biết rõ kế hoạch nhượng bộ “linh hoạt” của Obama trong nhiệm kỳ về vấn đề hệ thống phòng thủ tên lửa”.

Thật ra, chính quyền Obama hôm 26-3 đã nói rằng họ đang tiếp tục đàm phán việc chia sẻ thông tin có hạn chế với Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu nhằm xoa dịu khả năng đáp trả nguy hiểm từ phía Nga. Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Bradley Roberts cho rằng chính quyền Obama không phải là bên đầu tiên đề xuất kế hoạch chia sẻ thông tin về hệ thống phòng thủ tên lửa với Nga. Tuy nhiên, Phó Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Ben Rhodes thừa nhận thời điểm hiện nay tranh cử mới là vấn đề quan trọng nhất của ông Obama chứ không phải là sự hợp tác với Nga. Cho nên, chẳng có gì lấy làm khó hiểu khi các đối thủ của ông Obama lợi dụng những sơ hở của ông để tung đòn công kích.

KIẾN HÒA (Theo Reuters, Guardian)

Chia sẻ bài viết