18/08/2010 - 08:08

Khi ông Blair làm từ thiện

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Ảnh: Getty

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair vừa thông báo hôm 16-8 rằng ông sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được từ việc bán cuốn hồi ký của mình, sắp phát hành vào đầu tháng 9 tới, để quyên góp cho quỹ Hội cựu chiến binh Anh quốc xây dựng trung tâm chỉnh hình cho các thương binh. Số tiền thu trước khoảng 4,6 triệu bảng Anh này cộng với tất cả tiền tác quyền, có thể lên tới 6 triệu bảng Anh, sẽ được dành cho quỹ trên, vốn đang vận động 12 triệu bảng Anh cần thiết để xây dựng một khu phức hợp thể thao cho thương binh. Quyển sách của ông Blair là một trong những quyển hồi ký được nhiều người trông đợi. Đây còn được xem là cơ hội để ông Blair giải bày 10 năm cầm quyền, vốn đã gây ra cuộc tranh cãi xung quanh quyết định của ông đưa quân tham chiến tại Iraq.

Số tiền của ông Blair là khoản quyên góp cá nhân lớn nhất mà quỹ Hội cựu chiến binh Anh quốc nhận được sau gần 9 thập niên tồn tại. Trong một tuyên bố ngắn gọn, người phát ngôn của ông Blair cho biết động cơ của cựu Thủ tướng là muốn tôn vinh “sự can đảm và hy sinh” của binh sĩ Anh. Tuy nhiên, ông Blair chỉ đề cập tới các lực lượng vũ trang ở Sierra Leone, Kosovo và Bắc Ireland, những hoạt động của quân đội Anh thành công hơn và ít gây tranh cãi hơn so với ở Iraq hay Afghanistan.

Từ khi thôi làm Thủ tướng Anh cách nay 3 năm, ông Blair làm nhiều việc khác như diễn thuyết và viết hồi ký. Tài sản của ông hiện nay ước tính khoảng 15 triệu bảng Anh. Ông Blair cũng từng đóng góp gây dựng một vài quỹ về thể thao hay việc làm ở châu Phi bằng số tiền thù lao mà ông nhận được sau những bài diễn thuyết. Tuy nhiên, việc quyên góp từ lợi nhuận quyển hồi ký mới nói trên lại vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các nhà hoạt động chống chiến tranh, một số binh sĩ và các gia đình mất người thân trong cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Họ cho rằng ông Blair đang dùng tiền để chuộc lỗi cho quyết định đưa quân tham gia cuộc chiến phi nghĩa của Mỹ ở Iraq. Thậm chí, hành động của ông bị chê trách vì không dành xu nào cho các quỹ từ thiện ở Afghanistan hay Iraq, những nơi có hàng trăm ngàn dân thường bị thương vì quân đội nước ngoài. Tiền quyên góp của ông Blair còn bị một số người xem là “tiền dấy máu” và hành động nhân đạo của ông bị coi là “màn lấy lòng công chúng tệ nhất trong năm”.

N. KIỆT (Theo Telegraph, Guardian, BBC)

Chia sẻ bài viết