Bất chấp bầu không khí chính trị ở nước Nga đang căng thẳng sau cuộc tổng tuyển cử hôm 4-12, Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vẫn không thể trì hoãn hội nghị thượng đỉnh thường niên diễn ra liên tiếp nhau trong tuần này với Mát-xcơ-va. Một trong những lý do quan trọng là nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 1.465 tỉ USD này sẽ được Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) kết nạp làm thành viên vào ngày 16-12 tới đây.
Tuy kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Nga từ EU chỉ vào khoảng 70-80 tỉ USD/năm (so với hàng trăm tỉ USD của Mỹ), nhưng nếu so sánh quy mô nền kinh tế thì nhập khẩu của Nga từ EU lớn hơn gấp 16 lần so với nhập khẩu của Mỹ từ EU. Việc Nga mở cửa rộng thị trường hơn 140 triệu người tiêu dùng theo quy định của WTO chắc chắn sẽ giúp EU có thêm động lực xuất khẩu trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt nhiều khó khăn kinh tế và tài chính. EU đang đẩy nhanh đàm phán nhằm có thể ký với Nga thỏa thuận miễn thị thực tạo thuận lợi cho công dân hai nước đi lại hợp tác làm ăn. EU còn hy vọng Nga với dự trữ ngoại hối lên đến 500 tỉ USD sẽ hỗ trợ Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang chìm ngập trong nợ nần.
Trong khi đó, Nga và Ấn Độ đặt mục tiêu nâng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương chỉ trong vòng 4 năm tới, so với 10 tỉ USD năm ngoái. Trước khi đến Mát-xcơ-va bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày từ hôm nay 15-12 theo lời mời của Tổng thống Dmitry Medvedev, Thủ tướng Manmohan Singh nói rằng mối quan hệ giữa Ấn Độ với Nga là “vô song”, bởi ông cho rằng hai nước là “cặp đối tác chiến lược được ưu ái đặc biệt”. New Delhi đang gia tăng hợp tác với Mát-xcơ-va trong các dự án xây dựng nhà máy năng lượng hạt nhân, tàu ngầm hạt nhân, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, tàu sân bay, máy bay vận tải đa chức năng, nâng cấp phi đội chiến đấu Sukhoi.
Ngay tại Mỹ, dư luận cũng đang bàn tán chuyện khai thác tiềm năng ở một nước lớn khi tham gia sân chơi thương mại toàn cầu như Nga. Hãng tin tài chính Bloomberg cảnh báo Mỹ không thể nào tăng hơn gấp đôi kim ngạch xuất khẩu sang Nga trong 5 năm tới (từ 9 tỉ USD lên 19 tỉ USD) nếu nước này vẫn còn áp dụng luật sửa đổi Jackson-Vanik áp đặt từ thời Chiến tranh lạnh chống Nga. Người Mỹ hiện đang “phàn nàn” mức thâm hụt thương mại 19,7 tỉ USD với Nga hồi năm ngoái.
ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)