14/02/2011 - 14:03

Khéo vận động xây dựng đường giao thông

Công trình cầu bêtông ở khu vực 7, phường An Bình do nhân dân đóng góp xây dựng.

Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, những năm qua, phường An Bình, quận Ninh Kiều, đã tích cực vận động nhân dân phát huy nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Chỉ tính trong năm 2010, phường An Bình đã vận động nhân dân đóng góp xây mới được 1,5km đường, 7 cầu bê -tông, mở rộng nhiều tuyến hẻm với kinh phí trên 1 tỉ đồng và trên 300 ngày công lao động. Mô hình vận động của phường là một trong những mô hình “Dân vận khéo” được UBND thành phố tặng bằng khen.

Ông Đào Văn Chọn, Trưởng Khối vận phường An Bình, hướng dẫn chúng tôi tham quan nhiều công trình do nhân dân phường đóng góp cùng nhà nước xây dựng trên địa bàn trong năm qua. Đến đâu cũng nghe bà con phấn khởi kể về hiệu quả mang lại từ những công trình mới. Chị Đỗ Thị Ánh Hồng (khu vực 2, phường An Bình) có nhà trong tuyến đường dài 75m vừa mới được bêtông hóa, cho biết: “ Khi nghe chính quyền vận động đóng góp nâng cấp tuyến đường với kế hoạch chi tiết, hợp lý, 12 hộ dân ở đây rất đồng tình. Nhà nào có điều kiện thì đóng góp nhiều, ai khó khăn thì góp ít hơn”. Qua vận động, các hộ đã đóng góp được 45 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ thêm 2 triệu đồng để xây dựng đoạn đường. Theo chị Hồng, 12 hộ dân trong khu vực bầu ra tổ giám sát gồm 3 người để giám sát việc thi công tuyến đường. Quá trình giám sát, có ghi chép sổ sách thu, chi rõ ràng và công khai trước tập thể... Ông Phan Văn Triều, Bí thư Chi bộ khu vực 2, phường An Bình, cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo các đoàn thể khu vực vận động từng người dân, chỉ cho bà con thấy được nhiều lợi ích của việc xây dựng tuyến đường. Qua đó, bà con đồng thuận rất cao và tự xây dựng, khu vực chỉ đóng vai trò tập hợp quần chúng, hỗ trợ bà con kỹ thuật. Nhờ vậy, công trình mau chóng hoàn thành. Các hộ còn đóng góp thêm 15 triệu đồng để lắp đặt 1.300m hệ thống chiếu sáng”.

Là một phường của quận trung tâm thành phố, nhưng trên địa bàn phường An Bình vẫn còn nhiều cầu đã xuống cấp, chiều ngang nhỏ, hẹp, lưu thông khó khăn. Để góp phần cùng nhà nước đầu tư xây dựng, hoàn thiện dần kết cấu hạ tầng đô thị, phường An Bình xác định phải huy động thêm nguồn lực từ nhân dân để xây mới các cầu xuống cấp. Thế nhưng, quá trình vận động không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Ông Đào Văn Chọn nhớ lại: “Có lần, khi nghe chúng tôi vận động xây mới cầu bê- tông, phần lớn các hộ trong khu dân cư đều đã đồng tình, chỉ có một hộ nhất quyết phản đối, do hộ này trồng 1 cây xoài nằm cạnh cây cầu, nếu xây cầu phải đốn cây xoài. Sau nhiều lần tới lui kiên trì vận động, cuối cùng cũng thành công”.

Với cách làm công khai, dân chủ, phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân, trong năm 2010, phường An Bình đã hoàn thành nhiều công trình giao thông với sự đóng góp rất lớn của nhân dân về nhiều mặt. Chú Cao Văn Tư (70 tuổi), một người dân đã trực tiếp đóng góp tiền xây dựng cầu ở khu vực 7, tâm đắc nói: “Trước đây, những cây cầu ở khu vực này chỉ rộng 1m, đã xuống cấp, rất khó lưu thông. Bây giờ cầu đường được xây dựng khang trang, đi lại dễ dàng, thuận tiện, bộ mặt khu dân cư cũng đẹp hơn nên ai cũng phấn khởi. Tôi rất vui khi thấy những đóng góp của mình thật ý nghĩa”.

Tin, ảnh: THÁI AN

Chia sẻ bài viết