13/02/2026 - 10:34

Khát vọng Việt Nam trong kỷ nguyên mới 

Tiếp sau kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội và kỷ nguyên đổi mới, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Keir Starmer công bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, tháng 10-2025.  Ảnh: TTXVN

Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm (100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước). Đó là đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.

 

Vững tin vào tiền đồ đất nước

Năm 2025, Việt Nam bước vào nhóm quốc gia có mức thu nhập trung bình cao khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người ước đạt hơn 5.000 USD với quy mô nền kinh tế 514 tỉ USD, đứng thứ 32 thế giới. Để đạt được mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045 (trên 13.000 USD/người/năm), Việt Nam cần duy trì mức tăng trưởng GDP trung bình tối thiểu 5%/năm trong giai đoạn 2025-2044.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ tại Malaysia, tháng 10-2025. Ảnh: VGP

Tuy nhiên, chúng ta đặt mục tiêu phấn đấu lớn chưa từng có, đó là phải đạt mức tăng trưởng 2 con số trong 10-15 năm tới. Trước mắt, Việt Nam quyết tâm đạt mức tăng trưởng GDP hằng năm 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030, qua đó GDP bình quân đầu người đến năm 2030 dự kiến đạt khoảng 8.500 USD. Việc theo đuổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số không chỉ là khát vọng chiến lược, mà còn là thước đo phản ánh tầm nhìn, quyết tâm và năng lực điều hành kinh tế vĩ mô. Theo một số kịch bản dự đoán, các chuyên gia cho rằng nếu duy trì tăng trưởng cao liên tục thì GDP bình quân đầu người của Việt Nam có thể đạt 28.500 USD vào năm 2045. 

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn bên trong lẫn bên ngoài, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và biến động kinh tế toàn cầu, Việt Nam có đủ cơ sở để vững tin vào tiền đồ đất nước từ thực lực và tiềm năng hiện có. Những thành tựu vĩ đại của 80 năm lập nước, giữ nước và xây dựng đất nước, trong đó có 40 năm đổi mới, chúng ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín và sức mạnh tổng hợp quốc gia như hiện nay.

Tâm thế mới, tư duy mới

Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới sau khi thực hiện quyết sách “sắp xếp lại giang sơn”, được ví như một cuộc cách mạng về tổ chức, tái định hình không gian và động lực phát triển quốc gia, thiết lập mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - đánh dấu một bước cải cách sâu rộng - nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn. 

Điều đó giúp chúng ta tập trung nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng về giao thông, năng lượng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, y tế và giáo dục với quy mô lớn. Đây là những trụ cột, nền tảng, động lực phát triển bền vững của đất nước. Đặc biệt, Nghị quyết 68-NQ/TW đã xác định kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân” không chỉ đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP, tạo việc làm mà còn thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Việt Nam đã xác lập mô hình tăng trưởng mới theo chiều sâu, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 là đạt được tự chủ chiến lược, tự cường và tự tin, trong đó có tự chủ về kinh tế.

Nhằm bắt kịp xu hướng phát triển mới của các cường quốc hàng đầu thế giới, Việt Nam định vị hội nhập quốc tế là động lực quan trọng đưa đất nước tiến lên mạnh mẽ và bền vững trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết 59-NQ/TW ra đời là quyết sách đột phá, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước, xác định hội nhập là động lực chiến lược để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới. 

Trong bài viết mang tựa đề “Vươn mình trong hội nhập quốc tế”, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ kỷ nguyên hướng tới thịnh vượng và hùng cường đòi hỏi chúng ta phải có tâm thế, vị thế mới và tư duy, cách tiếp cận mới về hội nhập quốc tế. Trong đó hội nhập quốc tế chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp, từ hội nhập sâu rộng sang hội nhập đầy đủ, từ vị thế một quốc gia đi sau sang trạng thái một quốc gia vươn lên, tiên phong vào những lĩnh vực mới. Việt Nam vững tin vào mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tầm vóc của đất nước có mối quan hệ tốt đẹp với toàn bộ 193 thành viên Liên Hiệp Quốc, thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện với 14 quốc gia, bao gồm tất cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an, có hơn 20 Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện, thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế cùng 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) gắn kết với hơn 60 nền kinh tế chủ chốt trên thế giới.

Để hiện thực hóa các mục tiêu lớn là một hành trình đầy thách thức khi lịch sử thế giới cho thấy con đường vượt qua “bẫy thu nhập trung bình” sẽ có rất nhiều chông gai. Nhưng trong số các nền kinh tế mới nổi hiện nay, Việt Nam được đánh giá thuộc nhóm có tiềm năng nhất để tạo nên điều thần kỳ mà các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore từng đạt được. Ngoài tiềm năng to lớn, chúng ta tin vào sự nhập cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đang bắt đầu chuyển đổi trạng thái từ bị động sang chủ động, đổi mới tư duy về quản lý nhà nước, quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, phục vụ và kiến tạo phát triển.

Chúng ta bước vào kỷ nguyên vươn mình với tâm thế mới, tư duy mới và khát vọng mãnh liệt phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

KIẾN HÒA

Chia sẻ bài viết