18/03/2013 - 21:36

Khánh Tư chuyển mình

Một góc lộ nông thôn ở Kinh Họa Đồ (ấp Khánh Tư, xã Đông Thới). 

Nép mình cặp kinh sáng Đông Hưng đầy nhộn nhịp, kinh Họa Đồ khiêm nhường thu mình trong xóm nhỏ, nay thuộc địa phận ấp Khánh Tư. Đây là địa phương khó khăn nhất ở xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Nhờ sự hỗ trợ của nhà nước, đời sống người dân đang từng bước được cải thiện …

Giữa ấp Khánh Tư là 2 điểm trường tiểu học đã được xây dựng khang trang, điện lưới quốc gia được phủ rộng khắp, có cả đường điện 3 pha. Ông Nguyễn Hoàng Tới-Bí thư chi bộ ấp Khánh Tư, nói: "Trước đây, nhà nông chỉ làm lúa một vụ rất bấp bênh. Tới mùa giáp hạt, không ít hộ phải chạy gạo hằng ngày. Là ấp có đông người dân tộc Khmer sinh sống nên được Nhà nước đầu tư tạo nên đòn bẩy để Khánh Tư đột phá mạnh".

Thực hiện chủ trương của tỉnh, kể từ năm 2000, phần lớn diện tích canh tác lúa một vụ kém hiệu quả của Khánh Tư chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản. Khánh Tư có trên 60% hộ đồng bào Khmer (toàn ấp 110 hộ nhưng có 74 hộ Khmer) nên được Nhà nước đầu tư xây nhà, làm đường cùng các chương trình dân sinh khác chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đã có 45 hộ đồng bào Khmer trong ấp được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 134; 8 hộ khác được hỗ trợ nền nhà, 5 hộ được chuyển đổi ngành nghề theo Quyết định 74; lộ bê tông được Nhà nước đầu tư 100% nối liền từ trung tâm xã đến giáp kinh Họa Đồ, kéo lưới điện quốc gia phủ kín địa bàn ấp. Sự chăm lo ấy góp phần cải thiện đáng kể tình hình kinh tế-xã hội ở Khánh Tư.

Khánh Tư hiện vẫn là một trong những ấp có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất xã Đông Thới. Ấp hiện có 17,76% hộ nghèo (trong khi các ấp khác cao nhất chỉ 6,72%), trong đó có 26 hộ không có đất sản xuất, chủ yếu là hộ đồng bào Khmer. Anh Trần Văn Nghiệp, từng là hộ nghèo ở Khánh Tư nhưng nhờ chăm chỉ làm lụn, nên giờ không chỉ thoát được nghèo mà còn có tiền cất nhà khang trang, cho biết: "Phần hỗ trợ của Nhà nước chỉ là động lực giúp mình vượt qua những lúc ngặt nghèo nhất, cái chính vẫn là bản thân tự ý thức vươn lên, chớ có tư tưởng trông chờ hoài khó lòng phất lên nổi".

Ông Huỳnh Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch xã Thới Đông cho biết, hơn 3 năm gần đây, ven bãi cạn kinh Họa Đồ và tuyến kinh xáng Đông Hưng xuất hiện sò huyết giống. Hộ nghèo không đất sản xuất ở Khánh Tư mà chủ yếu là người dân tộc Khmer có thêm thu nhập. Thống kê chưa đầy đủ của xã, có khoảng 90% dân ở Khánh Tư sống nhờ nghề mò sò huyết giống dưới sông mỗi khi vào mùa con giống, thu nhập mỗi ngày từ 70 đến hơn 100 ngàn đồng/người. Được cán bộ chuyên môn của xã chỉ dẫn, một số hộ có đất sản xuất còn mua sò huyết giống thả nuôi sen canh trong vuông tôm sú, tạo thêm nguồn thu đáng kể trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác.

"Có thêm con sò huyết, hộ có đất canh tác rộng đường thoát nghèo, khấm khá nhưng những hộ còn lại, đặc biệt là hộ Khmer vẫn còn bấp bênh lắm. Hơn nữa, nguồn lợi này ai biết chắc đến khi nào sẽ cạn kiệt đến mức không còn gì, nếu hộ dân chỉ sống dựa vào đó. Về lâu về dài, theo tôi nên có chính sách "mồi lửa" thêm, giúp hộ đồng bào Khmer địa phương định canh định cư, có việc làm ổn định" - ông Đảm đề xuất.

Bài, ảnh: HỮU TÙNG

Chia sẻ bài viết