16/12/2025 - 20:46

Khai thác nguồn lực tri thức, khẳng định vai trò trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL 

Trong khuôn khổ CASTID 2025, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Diễn đàn Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (KHCN, ĐMST&CĐS) TP Cần Thơ - lần thứ nhất với chủ đề “Đột phá phát triển KHCN, ĐMST&CĐS góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW”.  Diễn đàn được kỳ vọng là nơi hội tụ những tư duy, tri thức và giải pháp thực tiễn góp phần giúp TP Cần Thơ hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL.

Ký kết hợp tác liên kết phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL.

Tại diễn đàn, các chuyên gia tập trung trao đổi, đề xuất các chính sách và giải pháp đột phá nhằm tháo gỡ thách thức và thúc đẩy phát triển KHCN, ĐMST&CĐS cho Cần Thơ nói riêng và toàn vùng ĐBSCL nói chung. Theo ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trong bối cảnh thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ và nhanh chóng, kinh tế số và phát triển xanh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế phát triển của mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Đối với TP Cần Thơ, với vị thế trung tâm của ĐBSCL, việc lựa chọn con đường phát triển trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là lựa chọn mang tính chiến lược, có ý nghĩa quyết định trong việc mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng và khẳng định vai trò đầu tàu, động lực của vùng ĐBSCL.

Để tìm kiếm động lực tăng trưởng mới cho TP Cần Thơ và toàn vùng ĐBSCL, ông Trần Văn Tùng, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch Hội Thông tin KH&CN Việt Nam, chia sẻ: TP Cần Thơ cần xác định kết nối, tập hợp và lan tỏa các nguồn lực để xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, bền vững mang tầm khu vực. Bên cạnh đó đẩy nhanh việc xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và vùng ĐBSCL. Đây là nhiệm vụ quan trọng để tạo dựng được một hạ tầng chiến lược trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thành phố và vùng, kết nối nguồn lực tri thức với các viện trường lớn nhằm giải quyết các bài toán của thành phố và vùng ĐBSCL. Đồng thời, cần kiến tạo một môi trường thể chế vượt trội, cởi mở để khuyến khích tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới”.

Trong phiên tọa đàm với chủ đề “Kiến tạo chính sách đột phá để thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW tại Cần Thơ”, các chuyên gia đã đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để tạo đột phá về KHCN, ĐMST&CĐS cho thành phố. Theo bà Phạm Thị Hồng Phượng, Trưởng Cộng đồng Công nghệ sinh thái Ecotech, Techfest Vietnam, Cần Thơ đang chuyển mình và chuyển mình rất nhanh trong hành trình đổi mới sáng tạo của quốc gia. Để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, vững tầm quốc gia và quốc tế, đòi hỏi phải đổi mới tư duy, đầu tư cho con người… TP Cần Thơ cần xây dựng một nền tảng big data (dữ liệu lớn) và nền tảng số cho đào tạo vùng để cung cấp dữ liệu, kết nối chuyên gia và hỗ trợ công nghệ đáng tin cậy cho người trẻ, hướng tới xây dựng một nền văn hóa đổi mới sáng tạo.

Các chuyên gia cũng đặc biệt quan tâm đến việc phát huy vai trò của KHCN, ĐMST&CĐS vào các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố và của vùng. Theo PGS.TS Vũ Văn Tích, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược KH&CN, Bộ KH&CN, Cần Thơ có nền tảng về KHCN, về hệ thống viện, trường. Thành phố đang hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, thông minh, trở thành trung tâm logistics và là đô thị đặc biệt của vùng… Với những chiến lược này, đòi hỏi Cần Thơ phải huy động nguồn lực đầu tư và phát triển rất lớn. Từ những chủ trương lớn của Đảng và các chiến lược phát triển KH&CN của đất nước, TP Cần Thơ cần ưu tiên đầu tư mạnh vào hạ tầng dữ liệu và số hóa, đầu tư trung tâm dữ liệu vùng gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo đặc thù của vùng. Thành phố nên có những chương trình đào tạo đặt hàng cho các trường đại học để phát triển nguồn nhân lực liên quan đến kinh tế số, kinh tế xanh, tự động hóa… 

Ông Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh: Trong thời gian tới, TP Cần Thơ rất mong Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ KH&CN tiếp tục giúp thành phố nghiên cứu sâu và trao đổi các vấn đề về lý luận và thực tiễn, tổ chức hội thảo, diễn đàn khoa học nhằm làm rõ vai trò, mô hình và giải pháp để phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của vùng. Qua đó, hoàn thiện cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ, huy động hiệu quả các nguồn lực trí tuệ, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để giải quyết các bài toán phát triển để đưa Cần Thơ “cất cánh”, xứng đáng là cực tăng trưởng của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN 

Chia sẻ bài viết