16/07/2012 - 21:52

Kết thúc kỳ thi cao đẳng 2012

* Công bố kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT

(TTXVN-CT)- Đợt thi cao đẳng năm 2012 diễn ra trong hai ngày 15-16/7 có số thí sinh đăng ký dự thi là 407.562; tỷ lệ thí sinh dự thi/số đăng ký dự thi đạt khoảng 73%. Sáng 16-7 đã kết thúc môn cuối cùng của kỳ thi năm nay.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 124 trường tổ chức thi với 394 điểm thi và 11.195 phòng thi, số cán bộ tham gia tổ chức thi là 32.216 người.

Trong hai ngày thi, tại các Hội đồng thi đã có 91 thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật. Riêng buổi thi sáng 16-7, có 40 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật, 1 cán bộ bị đình chỉ do làm việc riêng trong giờ coi thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, các trường thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ, công tác tổ chức, coi thi được thực hiện đúng quy chế và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Không khí ở các Hội đồng thi trên phạm vi toàn quốc nhìn chung trật tự, an toàn.

*  Ngày 16-7-2012, bà Nguyễn Thị Thuận, Trưởng phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ, cho biết: 11 trường trong tổng số 23 trường THPT trên địa bàn TP Cần Thơ vừa công bố kết quả trúng tuyển  kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013.

Theo đó, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng có 368 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 chuyên và không chuyên. Các lớp không chuyên có điểm chuẩn trúng tuyển là 22,5 điểm; các lớp chuyên có điểm chuẩn trúng tuyển từ 19,5 đến 34 điểm (tùy theo môn chuyên). Ba trường THPT có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là: THPT Châu Văn Liêm là 22,5 điểm, với 636 học sinh trúng tuyển;  THPT Thực hành Sư phạm thuộc Trường Đại học Cần Thơ là 22 điểm, với 144 học sinh trúng tuyển và THPT Lưu Hữu Phước (quận Ô Môn) là 17,75 điểm, với 365 học sinh trúng tuyển. Hai trường THPT có điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất là 7 điểm, gồm: THPT Lương Định Của (quận Ô Môn), với 494 học sinh trúng tuyển và THPT Thuận Hưng (quận Thốt Nốt), với 428 học sinh trúng tuyển. Đối với các trường THPT còn lại sẽ xét tuyển học sinh từ bậc THCS.

Theo kế hoạch, đối với việc tuyển sinh vào lớp 10, ngành giáo dục thành phố vẫn thực hiện chủ trương phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, phấn đấu đạt từ 70-80%, theo hai hình thức thi tuyển và xét tuyển. Số học sinh còn lại học tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên hoặc theo học các hệ trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề.

PV- B.NG

Chia sẻ bài viết