21/10/2011 - 08:23

"Kết dính thương mại"

Thủ tướng các nước SNG trong cuộc họp báo sau hội nghị ngày 18-10. Ảnh: RIA Novosti

Nhiều nguồn tin cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ở thành phố St.Petersburg của Nga ngày 18-10, người đứng đầu chính phủ của 8 nước gồm Nga, Ukraina, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan, Moldova và Tajikistan đã ký thỏa thuận thành lập Khu Mậu dịch Tự do (FTA) dựa trên các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ba nước còn lại của SNG là Azerbaijan, Turkmenistan và Uzbekistan cũng đang xem xét gia nhập khu mậu dịch tự do này trước cuối năm nay.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nước chủ nhà Vladimir Putin nói rằng FTA sẽ cho phép các nước “cùng mở ra thị trường cho hàng hóa giá rẻ hơn, dỡ bỏ nhiều trở ngại và tạo ra bước tiến về chất trong sự phát triển các mối quan hệ cũng như đặt nền móng vững chắc cho việc hoàn thiện về cơ cấu tổ chức SNG”. Kim ngạch thương mại nội khối của khu vực này chắc chắn sẽ tiếp tục tăng mạnh, khi tổng giao dịch hàng hóa trong 6 tháng đầu năm nay đã lên tới 134 tỉ USD, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Sự kết dính thương mại” trong SNG, theo các nhà phân tích, sẽ thúc đẩy mở rộng Liên minh Thuế quan gồm 3 nước hiện nay là Nga, Belarus và Kazakhstan. Kyrgyzstan là nước mới vừa được liên minh này đồng ý kết nạp, trong khi Ukraina, vốn đang muốn từ bỏ tiến trình đàm phán trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU), tuyên bố sẽ sớm xem xét tiêu chuẩn kỹ thuật gia nhập. Hồi đầu tháng 10 này, Thủ tướng Putin từng nói Liên minh Thuế quan là cơ sở thiết lập Liên minh Âu-Á vào năm 2015 với mục đích thắt chặt sự hợp tác gần gũi hơn giữa các nước trong chính sách kinh tế và tiền tệ.

KIẾN HÒA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết