Ông Eugene Kaspersky, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của hãng phần mềm diệt virus danh tiếng Kaspersky Lab, tin tưởng rằng ý tưởng của ông về "hộ chiếu Internet" (Internet ID) sớm muộn gì cũng sẽ được triển khai rầm rộ vì nó giúp giải quyết những mối lo an ninh ngày càng gia tăng, thúc đẩy thương mại điện tử và thậm chí là bầu cử điện tử.
Eugene giải thích rằng Internet ID ở đây không phải là "giấy thông hành" để được phép kết nối Internet, mà là "chiếu thư" để truy cập những nguồn tài nguyên quan trọng. Theo ông, Internet sẽ được chia thành 2 khu vực chính: đầu tiên là khu vực tự do cho phép đọc báo và kiểm tra email, còn khu vực kia bị giới hạn đòi hỏi phải có Internet ID để truy cập các nguồn tài nguyên quan trọng, như giao dịch ngân hàng.
Ông ví von rằng cũng giống như đang đi trên đường, mọi người không nhất thiết phải có giấy tờ nhận dạng. Tuy nhiên, muốn vào khách sạn thì phải có chứng minh thư.
Hộ chiếu Internet có thể xuất hiện ở dạng những mã số ID duy nhất không cần danh tính, mà người dùng có thể xin được cấp qua một trung tâm đăng ký của chính phủ hay tư nhân và được đảm bảo an toàn bằng mã hóa hay quét dấu vân tay. Do đó, trong những tình huống có người sử dụng máy tính để thực hiện hành vi phạm pháp, các chính phủ sẽ có thể nhanh chóng yêu cầu dữ liệu ID từ trung tâm đăng ký để hỗ trợ điều tra.
Dạng ID nặc danh này cũng sẽ thuận tiện cho các giao dịch trực tuyến vì các thông tin tổng quát như độ tuổi, quốc tịch và nơi ở là rất cần thiết để tiến hành mua bán qua Internet. Bên cạnh đó, nó còn có tiềm năng thúc giục nhiều người hơn đi bỏ phiếu bầu cử, đặc biệt là thế hệ trẻ, vì khá tiện lợi.
Eugene muốn đảm bảo tính riêng tư cho người dùng, nhưng đồng thời cũng phải tóm gọn được kẻ xấu. Ông nghĩ rằng, mọi người đều có thể không sử dụng tên thật trên mạng xã hội, nhưng các chính phủ phải có trong tay một số công cụ quản lý tốt để tìm ra được những kẻ thực hiện các hoạt động xấu trên mạng xã hội.
Eugene từng bày tỏ rất nhiều về sáng kiến cảnh sát quốc tế mạng "Internet-INTERPOL" trong hơn 10 năm qua và cuối cùng nó đã trở thành hiện thực. Tại một cuộc họp hồi tháng 3 vừa qua, Kaspersky Lab đã đồng ý hợp tác với khu phức hợp Sáng kiến Toàn cầu của INTERPOL (IGCI) ở Singapore. Kaspersky Lab sẽ cung cấp công cụ phần mềm và phái các chuyên gia hàng đầu đến hỗ trợ IGCI khi tổ chức này bắt đầu hoạt động vào năm 2014. Ông Noboru Nakatani, Giám đốc điều hành của IGCI, cho biết, sự hỗ trợ chặt chẽ của Kaspersky Lab sẽ giúp việc chống lại tội phạm xuyên quốc gia hiệu quả hơn rất nhiều trong thời gian tới.
Lê Phi (Theo Zdnet và Kasperky Lab)