Dự án Nâng cấp đô thị (NCĐT) vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - Tiểu dự án TP Cần Thơ gồm 4 hợp phần. Trong đó, hợp phần 1 về Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong 31 khu thu nhập thấp (được gọi tắt là khu LIA) tập trung tại 12 phường của 4 quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và Ô Môn. Nhờ tranh thủ được sự đồng thuận, hưởng ứng của địa phương và người dân trong vùng dự án, các khu LIA của giai đoạn 1 đều triển khai đúng tiến độ và hoàn thành sớm từ 4-5 tháng so với kế hoạch đề ra. Đây cũng là động lực để Ban Quản lý (BQL) Dự án NCĐT vùng ĐBSCL-Tiểu Dự án TP Cần Thơ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của hợp phần 1 cùng các hợp phần còn lại theo kế hoạch đã đăng ký với Ngân hàng Thế giới (WB).
 |
|
Người dân khu vực 2, phường Hưng Lợi làm tốt công tác giám sát cộng đồng trong quá trình thi công nâng cấp hẻm. |
Ngay từ sáng sớm, cô Cao Thị Phượng, ngụ khu vực 2, phường Hưng Lợi cùng một số hộ dân lân cận đã có mặt tại hẻm 17, đường Trần Hoàng Na để xem đơn vị thi công đào đường, lắp đặt cống. Nghe cô kể, hẻm thi công đến đâu, bà con góp công, góp sức đến đó. Người tiếp di dời hàng rào, cây cối, người phụ giúp đào đất, đặt cống. Một số hộ dân còn chuẩn bị sẵn nước uống để mời mấy anh công nhân lúc nghỉ tay. Không khí làm đường rất náo nhiệt. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 2, phường Hưng Lợi, phấn khởi nói: “Trong khu vực có nhiều tuyến hẻm đã được bê tông từ nhiều năm trước nhưng nay đã xuống cấp, thường gây ngập nghẹt cục bộ vào mùa mưa bão. Nhờ có dự án NCĐT này mà nhiều tuyến hẻm ở khu vực được nâng cấp, mở rộng. Hiện các hẻm 17, 49, 483, 22
khu vực 2 đang được thi công nên bà con trong khu vực ai cũng vui mừng”.
Nhìn chung, 4 quận được hưởng lợi từ dự án đều hết sức tích cực trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo bàn giao đúng tiến độ. Theo BQL Dự án NCĐT vùng ĐBSCL-Tiểu Dự án TP Cần Thơ, các khu LIA của quận Bình Thủy, Ninh Kiều đã triển khai ở giai đoạn 1 đều giải phóng mặt bằng từ 99-100% trước khi khởi công. Địa phương và người dân làm tốt công tác phối hợp với Ban Quản lý dự án và các đơn vị thi công. Ông Lê Anh Quan, Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi, cho biết: “LIA 19, hẻm 132 có hạ tầng thấp kém nhất khu vực 5, khi dự án được triển khai đã góp phần giải quyết tình trạng ngập nghẹt, ô nhiễm môi trường tại đây. Ngoài ra, trên địa bàn phường còn có khu LIA 17 và 18 tại khu vực 1 và khu vực 2 đang được triển khai. Công tác giải phóng mặt bằng rất thuận lợi do ngay sau khi tiếp nhận dự án, phường đã tiến hành họp dân, trao đổi kỹ các chính sách, những quyền lợi người dân được hưởng. Nhờ vậy, người dân rất nhiệt tình hiến đất, di dời hàng rào, vật kiến trúc và cùng tham gia giám sát tiến độ và chất lượng công trình”.
Dự án NCĐT vùng ĐBSCL-Tiểu Dự án TP Cần Thơ nhằm góp phần cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, hẻm, đầu tư đồng bộ hệ thống cấp nước, thoát nước, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng. Đồng thời góp phần giảm thiểu tình trạng ngập úng và triều cường, tạo môi trường sống trong lành cho người dân trong các khu LIA. Ở giai đoạn 1 của dự án, có 3 gói thầu khởi công trước thuộc địa bàn quận 3 Bình Thủy, Ninh Kiều và Ô Môn. Hiện 3 khu LIA ở Bình Thủy là LIA 7, LIA 8 và LIA 16 đã hoàn thành và chính thức bàn giao vào ngày 6-9. Đối với LIA 3 và LIA 6 ở quận Ô Môn cùng LIA 19 và LIA 25 ở quận Ninh Kiều sẽ bàn giao trước ngày 15-9
Ông Nguyễn Việt Quân, Chủ tịch UBND phường An Thới, quận Bình Thủy, cho biết: “Đối với các công trình hẻm, phường dự kiến sẽ thành lập Ban quản lý các tuyến hẻm cơ cấu là các Trưởng khu vực để giữ gìn cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường, vận động hạn chế tải trọng xe
Hướng tới phường cũng sẽ đăng ký xây dựng các tuyến hẻm đã được nâng cấp thành hẻm đạt tiêu chí “Sáng-xanh-sạch đẹp” trồng cây xanh, thu gom xử lý rác thải thường xuyên và đảm bảo tốt hệ thống chiếu sáng công cộng. Song song đó, phường cũng đã rà soát một số tuyến hẻm có nhu cầu đầu tư nâng cấp và đề xuất về quận để tranh thủ nguồn vốn kết dư của dự án để triển khai trong giai đoạn tiếp theo”.
Trong giai đoạn 1 của dự án, nguồn vốn kết dư qua thực hiện công tác đấu thầu được 242 tỉ đồng. Từ nguồn vốn này, BQL Dự án NCĐT vùng ĐBSCL-Tiểu Dự án TP Cần Thơ đã xác định 19 hạng mục công trình (16 trường học và 3 trạm y tế) để đề xuất với WB xin thuận chủ trương đầu tư từ nguồn vốn kết dư. Bước đầu WB đã cơ bản chấp nhận. Ngoài ra, có 4 hạng mục trường học và 1 trạm y tế lân cận các khu LIA được đồng ý bổ sung phần kết dư để triển khai thi công ngay. Song song đó, đối với 20 khu LIA đã được bổ sung thêm khối lượng cho các hẻm nhánh và các khu vực lân cận thiết kế bổ sung thêm các hạng mục để tiếp tục thi công. Theo ông Huỳnh Thanh Sử, Giám đốc BQL Dự án NCĐT vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Cần Thơ, tinh thần chung của dự án là vận động người dân tự nguyện hiến đất thi công công trình. Đặc biệt, Ngân hàng Thế giới cho phép BQL Dự án tiếp tục đầu tư công trình hạ tầng lân cận các khu LIA từ nguồn vốn kết dư. Đối với các công trình, hạng mục được thi công từ nguồn vốn kết dư, yêu cầu phải có mặt bằng sạch 100% nhằm tránh làm tăng tổng mức đầu tư và rút ngắn thời gian thi công. Về phía UBND thành phố cũng đã chỉ đạo, khu vực nào hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước sẽ được ưu tiên bố trí vốn để triển khai thi công.
Bài, ảnh: MINH HUYỀN