Năm 2015, quận Ô Môn thực hiện chủ đề "Tập trung xây dựng hệ thống chính trị; thi đua thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng các cấp; huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện trật tự kỷ cương đô thị". Bám sát chủ đề năm, UBND quận đã triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định thị trường, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.
Nỗ lực vượt khó
Năm 2015, UBND quận Ô Môn thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản lý tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND TP Cần Thơ. Ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận Ô Môn, cho biết: "Năm qua, kinh tế của quận ở cả ba khu vực tiếp tục phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao. Quận huy động và sử dụng ngày càng tốt hơn các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định; hoạt động thương mại - dịch vụ sôi động, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển. Trong sản xuất nông nghiệp đã thực hiện tốt các chương trình khuyến nông, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng. Đầu tư xây dựng cơ bản được đẩy mạnh, đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Thu ngân sách nhà nước hoàn thành chỉ tiêu được giao và tăng khá so với cùng kỳ. Công tác quy hoạch, quản lý và triển khai thực hiện theo quy hoạch từng bước được nâng lên; quản lý đô thị và thực hiện trật tự kỷ cương đô thị có bước chuyển biến tích cực".
 |
Hạ tầng đô thị quận Ô Môn từng bước được đầu tư, nâng cấp khang trang, đồng bộ. |
Năm 2015, tình hình sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn duy trì mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 (giá so sánh năm 2010) ước thực hiện 12.367 tỉ đồng, đạt 101,98% kế hoạch, tăng 1.773 tỉ đồng so cùng kỳ. Toàn quận hiện có 1.382 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và 5.839 cơ sở thương mại và dịch vụ. Tình hình lưu chuyển hàng hóa trên thị trường khá sôi động. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn ước thực hiện hơn 4.255 tỉ đồng, tăng 529 tỉ đồng so cùng kỳ. Công tác thu thuế đạt kết quả khả quan với tổng số thu đến nay đạt 94,679 tỉ đồng, đạt 101,04% dự toán thành phố giao. Trong đó có một số nguồn thu đạt khá như thuế công thương nghiệp đạt 89,02%/kế hoạch, lệ phí trước bạ đạt 113,57%/kế hoạch, thuế thu nhập cá nhân đạt 131,29% kế hoạch, các nguồn về đất đạt 176,87%/kế hoạch. Về đầu tư xây dựng cơ bản, năm 2015, Ô Môn được thành phố phân bổ 142,94 tỉ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Đến nay đã giải ngân được 136,243 tỉ đồng, đạt 95,31%/kế hoạch. Ngoài ra, thành phố bổ sung vốn cho dự án Khu xử lý chất thải rắn Ô Môn 200 tỉ đồng, đã giải ngân được hơn 182,9 tỉ đồng, đạt trên 91,5% kế hoạch.
Đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị
Song song với đầu tư xây dựng cơ bản, UBND quận còn tập trung rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng, đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của quận theo hướng văn minh hiện đại. Ông Nguyễn Thanh Tao, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Ô Môn, cho biết: Năm 2015, quận tiếp tục thực hiện Nghị quyết của HĐND quận về vận động xã hội hóa phát triển giao thông đường bộ trên địa bàn, giai đoạn 2014 2015, với hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Trong năm, quận đã đầu tư xây dựng 7 tuyến đường tại các phường Long Hưng, Phước Thới, Thới Hòa, Thới An và Trường Lạc. Các tuyến đường có tổng chiều dài 10.431m, tổng kinh phí hơn 3,9 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 2,3 tỉ đồng, ngân sách hỗ trợ 1,6 tỉ đồng. Đến nay có 6 tuyến đường đã thi công hoàn thành, tuyến đường còn lại tiến độ thi công đạt trên 70%. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay quận và các phường đã vận động thực hiện xây mới, nâng cấp và sửa chữa 46 cây cầu, chiều dài 801 m, kinh phí 879,97 triệu đồng, đạt 184% so với kế hoạch năm. Đồng thời thực hiện làm mới, nâng cấp các tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 61.000 m, kinh phí 8,087 tỉ đồng, đạt 135,11% so với kế hoạch năm. Các công trình giao thông góp phần tạo bộ mặt khang trang cho đô thị, giúp người dân lưu thông an toàn và thuận tiện.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục của quận Ô Môn được quan tâm tập trung và có bước phát triển tích cực. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư, phát triển theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa với 24 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 150% kế hoạch và tăng 9 trường so cùng kỳ. Ở lĩnh vực y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư; chiến dịch phòng chống dịch chủ động được triển khai thường xuyên. Ngành chức năng quận tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, chế biến, phân phối các mặt hàng thực phẩm, trong năm không xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quận. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được đẩy mạnh. Quận quan tâm thực hiện kịp thời và đầy đủ các chính sách với người có công, hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc. Trong năm 2015 đã xây dựng 15 căn và sửa chữa 40 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng người có công với cách mạng; xây dựng 30 căn nhà Đại đoàn kết hỗ trợ cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở.
Ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận Ô Môn, khẳng định: Những kết quả đạt được của năm 2015 đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Việc hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 sẽ là tiền đề, sức bật và động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội của quận năm 2016. Theo đó, quận sẽ tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp điều hành phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đồng thời tăng cường quản lý quy hoạch và quản lý đô thị một cách toàn diện, tuyên truyền, vận động các tầng lớp dân cư cùng tham gia xây dựng, quản lý đô thị xanh, sạch, đẹp, nếp sống văn minh đô thị. Quận cũng tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước, kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Bài, ảnh: MINH HUYỀN