 |
Thủ tướng Anh Cameron (trái) và Tổng thống Pháp Sarkozy tại cuộc họp báo ngày 17-2.
Ảnh: Getty |
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh David Cameron đã gạt sang một bên những bất đồng trong thời gian gần đây để công bố một thỏa thuận về năng lượng hạt nhân trị giá nhiều triệu euro và phục hồi liên minh chính trị thi thoảng bị lung lay giữa hai nước.
Nói thế để thấy rằng bất đồng giữa họ vẫn còn tồn tại, nhưng cả hai đang cố không đá động tới để tìm “tiếng nói chung” trong những vấn đề khác cũng quan trọng và thiết thực không kém. Đó chính là chuyện hợp tác khai thác năng lượng hạt nhân và tăng cường liên kết quân sự nhằm xử lý những vấn đề trong hoặc ngoài nước có thể đe dọa lợi ích của họ. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai ông kể từ sau những cuộc tranh cãi nảy lửa tại các cuộc họp tìm giải pháp cứu đồng euro trong những tháng cuối năm rồi. Cuộc gặp này từng dự kiến diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái, nhưng bị hoãn lại vì những bất đồng gay gắt ấy.
Người ta còn nhớ, khi đó, ông Sarkozy đã không ngại buông lời chỉ trích ông Cameron là “đứa trẻ bướng bỉnh” khi Thủ tướng xứ sương mù một mực cự tuyệt đề xuất của Pháp và Đức về việc xây dựng một hiệp ước liên chính phủ để thắt chặt kiểm soát các khoản chi tiêu ngân sách của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), thỏa thuận mà hầu hết các nước EU trong và ngoài khu vực đồng euro (Eurozone) đã đồng ý tham gia. Ông Cameron lập luận rằng ông làm thế là để bảo vệ lợi ích quốc gia. Lúc đó, ông Sarkozy đã giận đến độ buột miệng bảo ông Cameron “im mồm” và không thèm bắt tay ông Cameron dù Thủ tướng Anh đã chìa tay ra. Ấy vậy mà trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ngày 17-2 vừa qua, khi đề cập tới chuyện cũ, ông chủ Điện Élysée lại nói: “Chúng tôi có những khác biệt về quan điểm, nhưng có lẽ nếu ở vào vai trò của Cameron, tôi cũng bảo vệ lợi ích nước Anh như cách ông ấy đã làm”, đồng thời khẳng định: “Chưa bao giờ có sự chống đối cá nhân giữa chúng tôi”.
Theo hãng tin Pháp AFP, ngoài vấn đề năng lượng hạt nhân và hợp tác quốc phòng giữa hai nước, Tổng thống Sarkozy và Thủ tướng Cameron còn thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Syrie. Tổng thống Sarkozy một lần nữa kêu gọi tăng cường hỗ trợ phe nổi dậy tại quốc gia Trung Đông này. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Anh-Pháp diễn ra trong bối cảnh Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa thông qua một nghị quyết về Syrie nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Bashar al-Assad từ bỏ quyền lực. Ông Sarkozy và ông Cameron đã nêu bật các mục tiêu quân sự chung của họ với khả năng can thiệp vào Syrie nếu lực lượng nổi dậy ở quốc gia này “đoàn kết và hoạt động có tổ chức” trong chiến dịch lật đổ chính quyền của Tổng thống al-Assad.
Một chi tiết khác cũng đáng lưu ý là chuyến đi Paris của ông Cameron đúng vào lúc ông Sarkozy đang vận động tái tranh cử tổng thống mà nhiều cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy Tổng thống đương nhiệm của gà trống Gaulois đang xếp sau đối thủ Francois Hollande của đảng Xã hội Pháp. Nhiều người cho rằng nếu không có chiến thuật mang tính đột phá, nhiều khả năng ông Sarkozy sẽ rời Điện É1ysée sau hai vòng bầu cử tổng thống vào tháng 4 và tháng 5 tới. Mới đây, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã công khai lên tiếng ủng hộ ông Sarkozy đắc cử Tổng thống Pháp nhiệm kỳ thứ hai. Dù không ủng hộ ra mặt như người đồng nhiệm Đức, nhưng giới quan sát cho rằng “những lời có cánh” mà Thủ tướng Anh dành cho ông Sarkozy trong cuộc họp báo vừa qua đã tiếp thêm nguồn sinh lực cho ông Sarkozy trong cuộc chiến “trấn giữ” Điện Élysée. Thủ tướng Anh đã ca ngợi “vai trò lãnh đạo và sự can đảm” của Tổng thống Sarkozy, rằng “ông ấy đã làm được những điều vĩ đại cho đất nước của ông ấy”, đồng thời tin tưởng sự gắn bó giữa Anh và Pháp đủ mạnh để vượt qua bất kỳ sự bất đồng nào. Theo ông Cameron, nhìn vào vấn đề chính sách ngoại giao và quốc phòng mà ông và Tổng thống Sarkozy đã thảo luận, có thể thấy rằng kể từ Thế chiến thứ hai đến nay, “sự hợp tác giữa Anh và Pháp đã trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết”!
NHẬT QUANG