19/10/2009 - 20:50

Hợp tác để phát triển nhanh, mạnh hơn

Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (ĐHYD CT) có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với thành phố thông qua những chương trình đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học. Ngược lại, TP Cần Thơ cũng tích cực hỗ trợ cho các trường mở rộng, nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất. Tăng cường mối quan hệ hợp tác để thành phố và các trường phát triển nhanh, mạnh hơn là vấn đề được đặt ra trong buổi làm việc của đoàn cán bộ lãnh đạo TP Cần Thơ, do đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, làm trưởng đoàn, với 2 trường.

Trong buổi làm việc với trường vào ngày 13-10, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Bí thư Thành ủy
Cần Thơ khẳng định vai trò quan trọng của Trường ĐHCT trong việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên sâu cho thành phố. 
 

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, TP Cần Thơ đã tích cực hỗ trợ Trường ĐHCT trong việc qui hoạch chỗ ở cho cán bộ, giảng viên, hỗ trợ xây dựng ký túc xá sinh viên... Ông Tuấn đưa ra ví dụ gần gũi nhất: “Hơn 30 năm nay, Trường ĐHCT chỉ có khu ký túc xá khoảng 4.000 chỗ ở nhưng 3 tháng gần đây, khu ký túc xá gần 5.000 chỗ ở của trường đã được khởi công xây dựng. Đó là nhờ sự phối hợp, hỗ trợ của TP Cần Thơ”. Cũng với sự hỗ trợ của TP Cần Thơ, tiến độ xây dựng cơ sở vật chất Trường ĐHYD CT đang được đẩy nhanh. Ông Phạm Hùng Lực, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHYD CT, cho biết: “TP Cần Thơ đã giao 43,8 ha đất tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, để xây dựng Trường ĐHYD CT. Gần đây, UBND quận Ninh Kiều hỗ trợ 58 nền tái định cư để giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng khoa Y”.

Ngược lại, Trường ĐHCT và Trường ĐHYD CT cũng hỗ trợ cho sự phát triển của TP Cần Thơ thông qua hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học. Giai đoạn 2001-2008, Trường ĐHCT đã thực hiện khoảng 20 đề tài nghiên cứu khoa học trên địa bàn TP Cần Thơ, chủ yếu tập trung vào những lĩnh vực tiềm năng của thành phố, như: ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọt, thủy sản, môi trường, sản xuất rau an toàn... Tháng 12-2008, TP Cần Thơ và Trường ĐHCT đã ký kết “Thỏa thuận chương trình hợp tác giữa TP Cần Thơ và Trường ĐHCT đến năm 2015”. Sau gần 1 năm ký kết, Trường ĐHCT đã và đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp - nông thôn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân TP Cần Thơ... Đặc biệt, Đề án Cần Thơ 150- đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho TP Cần Thơ- đã góp phần đáng kể trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật cho thành phố. Đã có 25 ứng viên tốt nghiệp từ Đề án Cần Thơ 150 được phân công về các sở, ban, ngành.

Bên cạnh Trường ĐHCT, Trường ĐHYD CT cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho TP Cần Thơ. Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên nhấn mạnh: “Trong tương lai, nhiều bệnh viện mới sẽ đi vào hoạt động, như: bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ 500 giường, bệnh viện Ung bướu, bệnh viện Tim mạch, bệnh viện Phụ sản,... Vì vậy, nhu cầu về lực lượng y, bác sĩ rất lớn. Trường ĐHYD CT là nơi đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu này”.

Hợp tác, hỗ trợ giữa TP Cần Thơ với Trường ĐHCT và Trường ĐHYD CT không chỉ là trách nhiệm mà còn là yêu cầu tất yếu để cùng phát triển. Theo đánh giá của lãnh đạo TP Cần Thơ và lãnh đạo Trường ĐHCT, sự hợp tác giữa 2 đơn vị trong thời gian qua là khá tốt. Đặc biệt, từ khi có biên bản “Thỏa thuận chương trình hợp tác giữa TP Cần Thơ và Trường ĐHCT đến năm 2015”, các lĩnh vực hợp tác được cụ thể hóa. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các sở ban ngành TP Cần Thơ và Trường ĐHCT để triển khai bản thỏa thuận còn hạn chế. 8 lĩnh vực hợp tác vẫn chưa được triển khai thành những đề án, chương trình cụ thể mà phần lớn chỉ tiếp nối những hoạt động hợp tác trên cơ sở các mối quan hệ sẵn có trước đây.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, đề xuất: “Trường ĐHCT sẽ chỉ đạo các khoa- phòng- ban của trường tích cực tiếp xúc với các sở, ban, ngành của thành phố để phối hợp xây dựng kế hoạch, nội dung hợp tác cụ thể. Lãnh đạo TP Cần Thơ sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành của thành phố chủ động đề ra kế hoạch, nhu cầu cụ thể để phối hợp xây dựng các chương trình, dự án. Định kỳ 6 tháng, TP Cần Thơ và Trường ĐHCT sẽ họp rà soát việc triển khai thực hiện. Hằng năm, Trường và TP tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, qua đó triển khai nhiều chương trình một cách sâu rộng và bền vững”.

Xung quanh mối quan hệ hợp tác giữa TP Cần Thơ và Trường ĐHYD CT, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên cho biết khi có điều kiện sẽ làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế về nguồn kinh phí bổ sung để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường ĐHYD CT. Việc ký kết thỏa ước hợp tác cụ thể giữa TP Cần Thơ và Trường ĐHYD CT cũng đã được đồng chí Bí thư nhắc đến với mong muốn thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

***

So với các địa phương khác ở ĐBSCL, TP Cần Thơ có ưu thế khi Trường ĐHCT và Trường ĐHYD CT- những trường đại học lớn, có truyền thống - đóng trên địa bàn. Ở một giai đoạn mới, với mục tiêu xây dựng TP Cần Thơ trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020, Trường ĐHCT và ĐHYD CT đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, chuyên sâu cũng như nghiên cứu giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội trong quá trình phát triển của thành phố. Hỗ trợ để các trường phát triển và phát huy vai trò của các trường là điều hết sức cần thiết.

Bài, ảnh: B. KIÊN

Chia sẻ bài viết