* Phát động "Tháng Năm đo huyết áp"
(CTO) - Tăng huyết áp hiện là một trong những thách thức sức khỏe cộng đồng lớn nhất của thế kỷ XXI. Trong bối cảnh y học hiện đại, tăng huyết áp không còn được xem là một bệnh lý đơn lẻ mà đã trở thành trung tâm của một mạng lưới bệnh lý phức tạp. Sự đồng mắc ngày càng phổ biến giữa tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận mạn và rối loạn lipid máu đang đặt ra những thách thức lớn đối với hệ thống y tế.
Trong 2 ngày (3 và 4-4-2026), tại tỉnh An Giang, diễn ra hội nghị tăng huyết áp ĐBSCL lần thứ II với chủ đề "Tăng huyết áp trong kỷ nguyên đa bệnh lý". Đây là sự kiện khoa học thường niên lớn nhất của khu vực ĐBSCL trong lĩnh vực tim mạch - huyết áp.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: H.HOA
Hội nghị diễn ra hơn 42 phiên báo cáo và thảo luận, có 179 báo cáo khoa học của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia lâm sàng trên cả nước, với sự tham gia của hơn 1.500 giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia y tế đến từ các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu.

GS.TS.BS. Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, Chủ tịch Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.HOA
GS.TS.BS. Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, Chủ tịch Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam, cho biết: Trong bối cảnh y học hiện đại, tăng huyết áp không còn được xem là một bệnh lý đơn lẻ mà đã trở thành trung tâm của một mạng lưới bệnh lý phức tạp, liên quan chặt chẽ đến các rối loạn chuyển hóa và tổn thương đa cơ quan. Bệnh tim mạch tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu, đồng thời kéo theo gánh nặng ngày càng lớn về chi phí y tế và kinh tế xã hội. Đặc biệt, sự đồng mắc ngày càng phổ biến giữa tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận mạn và rối loạn lipid máu đang đặt ra những thách thức lớn đối với hệ thống y tế.
Một bước tiến quan trọng trong cách tiếp cận là Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ giới thiệu mô hình Hội chứng Tim - Thận - Chuyển hóa (CKM), nhấn mạnh mối liên hệ đa chiều giữa các bệnh lý và định hướng chiến lược quản lý đa ngành, toàn diện. Theo đó, các khuyến cáo điều trị hiện nay không chỉ dừng lại ở kiểm soát huyết áp, mà còn hướng đến giảm nguy cơ tổng thể, bảo vệ cơ quan đích và cải thiện tiên lượng lâu dài cho người bệnh thông qua các chiến lược điều trị cá thể hóa và phối hợp sớm.

Báo cáo viên báo cáo tại hội nghị. Ảnh: H.HOA
Tăng huyết áp hiện là một trong những thách thức sức khỏe cộng đồng lớn nhất của thế kỷ XXI. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 1,4 tỉ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng tăng huyết áp. Đáng lo ngại hơn, gần một nửa trong số đó chưa được chẩn đoán.
Tại Việt Nam, gánh nặng bệnh tật từ tăng huyết áp ngày càng gia tăng. Thực tiễn cũng cho thấy tỷ lệ tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh thận mạn ngày càng gia tăng với xu hướng đồng mắc rõ rệt. Điều này càng khẳng định rằng việc tiếp cận đa bệnh lý, tăng cường phối hợp liên chuyên khoa và cập nhật các khuyến cáo mới đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong thực hành lâm sàng hiện nay.
Xuất phát từ thực tiễn đó, Liên Chi hội Tăng huyết áp ĐBSCL đã chủ động đề xuất và tổ chức Hội nghị Tăng huyết áp ĐBSCL mở rộng lần thứ II năm 2026 với chủ đề: “Tăng huyết áp trong kỷ nguyên đa bệnh lý”. Đây là diễn đàn khoa học có ý nghĩa thiết thực, góp phần kết nối chuyên môn, cập nhật kiến thức và thúc đẩy hợp tác trong quản lý các bệnh lý mạn tính.

PGS.TS Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, chia sẻ tại talkshow "Giải pháp quản lý ngân sách trong bối cảnh gánh nặng bệnh lý tim mạch". Ảnh: CTV
Tham dự và phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhận định: Trong bối cảnh ĐBSCL đang đối mặt với nhiều thay đổi về môi trường, lối sống và mô hình bệnh tật, việc nâng cao hiệu quả phòng, chống và quản lý bệnh tăng huyết áp càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ là dịp để cập nhật những tiến bộ y học hiện đại, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh, mà còn góp phần tăng cường kết nối, hợp tác giữa các cơ sở y tế, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong toàn vùng.
* Trước đó, chiều 3-4, trong khuôn khổ Hội nghị tăng huyết áp ĐBSCL mở rộng lần thứ II, Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam và Liên Chi hội Tăng huyết áp ĐBSCL phối hợp Công ty TNHH Servier Việt Nam, tổ chức Lễ phát động chương trình “Tháng Năm đo huyết áp” (May Measurement Month - MMM) khu vực ĐBSCL.
Tháng đo huyết áp diễn ra từ ngày 1-5 đến 31-7 và tiếp nối Ngày Thế giới phòng, chống tăng huyết áp.
Chương trình được Hội Tim mạch Việt Nam/Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam tích cực tham gia ngay từ năm 2017, đến nay đã tầm soát trên 400.000 người. Năm 2026, chương trình có nhiều điểm mới: tầm soát huyết áp, tìm hiểu về các yếu tố nguy cơ tim mạch - chuyển hóa và tầm soát rung nhĩ; sàng lọc rung nhĩ phối hợp tầm soát tăng huyết áp cho một số trung tâm đủ điều kiện…
Sau lễ phát động, diễn ra chương trình đào tạo đọc điện tim, Holter điện tim, Holter huyết áp và tầm soát tổn thương cơ quan đích trên bệnh nhân tăng huyết áp.
H.HOA