07/03/2008 - 09:24

"Hội chứng Kosovo"!

Lời cảnh báo của Nga về hiệu ứng domino từ việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập đang dần trở thành hiện thực.

Các nhà lãnh đạo khu vực Nam Ossetia thuộc Gruzia vừa chính thức yêu cầu Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Nga công nhận Nam Ossetia là một quốc gia độc lập. Họ nói rằng việc phương Tây ủng hộ Kosovo độc lập tạo ra một tiền lệ và họ tự nhận thấy có đủ lý do để tách khỏi Gruzia. Theo Tổng thống tự phong của Nam Ossetia, ông Eduard Kokoity, phương Tây tán đồng việc ly khai của Kosovo với lập luận rằng không có khả năng cùng tồn tại trong một quốc gia giữa Kosovo và Serbia, thì nay Nam Ossetia tuyên bố họ cũng không thể tồn tại trong cùng một đất nước với Gruzia.

Nam Ossetia tuyên bố độc lập năm 1991 nhưng không được quốc tế công nhận. Hầu hết trong tổng số 50.000 dân khu vực này hiện vẫn mang hộ chiếu Nga, các giao dịch thương mại được thực hiện bằng đồng rouble Nga.

Một khu vực ly khai khác của Gruzia là Abkhazia cũng đang rục rịch có động thái tương tự như Nam Ossetia. Trong cuộc bầu cử tổng thống Nga vừa qua, người dân Nam Ossetia và Abkhazia tham gia bỏ phiếu và tỷ lệ ủng hộ ông Dmitry Medvedev ở đây lên tới 90%.

Trong khi chạy đôn chạy đáo lo cho Kosovo độc lập thì Mỹ lại có phản ứng trái ngược trước đòi hỏi của Nam Ossetia (cũng cần biết rằng Gruzia là đồng minh của Washington). Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice nói thẳng rằng Nam Ossetia đừng có mơ sẽ được cộng đồng quốc tế ủng hộ. Theo bà, Kosovo và Nam Ossetia là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau.

“Hội chứng Kosovo” không chỉ tác động tới Gruzia mà còn ảnh hưởng đến Azerbaijan. Ngày 5-3, một vụ đụng độ giữa binh sĩ Azerbaijan và Armenia tại khu vực tranh chấp Nagorno- Karabakh làm 16 người thiệt mạng. Nagorno- Karabakh thuộc Azerbaijan nhưng bị các lực lượng thân Armenia chiếm đóng trong cuộc chiến hồi thập niên 1990 làm 35.000 người thiệt mạng. Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cho rằng chính việc Kosovo độc lập khiến cho phe ly khai ở đây “được nước làm tới”. Và “có tật giật mình” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tom Casey lập tức chối bay chối biến rằng việc Kosovo độc lập không phải là một tiền lệ, do đó không liên quan gì đến tình hình căng thẳng tại Nagorno- Karabakh.

• LÊ DÂN
(Theo Reuters, ITAR-TASS)

• LÊ DÂN (Theo Reuters, ITAR-TASS)

Chia sẻ bài viết