22/08/2012 - 22:24

Bà Lê Thị Kim Thu, Giám đốc Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế Cần Thơ

Hội chợ Thương mại 2012 sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích

 

Hội chợ Thương mại 2012 diễn ra từ ngày 28-8 đến ngày 3-9-2012 là một trong bốn kỳ hội chợ lớn nhất trong năm tại TP Cần Thơ. Mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng hội chợ vẫn thu hút đông đảo doanh nghiệp đăng ký tham gia. Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ về kỳ hội chợ này, bà Lê Thị Kim Thu, Giám đốc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ (EFC), cho biết:

- Hội chợ Thương mại năm 2012 lấy chủ đề: Hợp tác - Xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu. Đây là dịp để nhà sản xuất, doanh nghiệp giao lưu hợp tác, giới thiệu quảng bá sản phẩm đến tay người tiêu dùng, mở rộng các đại lý, nhà phân phối... Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động thương mại, hội chợ lần này còn kết hợp những hoạt động chính trong chuỗi các sự kiện của TP Cần Thơ chào mừng Kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2 Tháng 9. Đồng thời, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Hội chợ năm nay là sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư nhằm tăng cường giao lưu giữa các doanh nghiệp, góp phần giúp các doanh nghiệp trong nước nói chung, ĐBSCL nói riêng phát triển thị trường xuất khẩu; quảng bá, giới thiệu đặc sản của các địa phương, các vùng miền trong cả nước, các sản phẩm mới thuộc các ngành chủ lực như: công nghệ thông tin, dịch vụ hàng không, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sắc đẹp, thẩm mỹ viện, thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm, đồ uống, điện-điện tử, hàng thủ công mỹ nghệ, ô tô... Đây là cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp liên kết, hợp tác đầu tư mở đại lý, chi nhánh trên nhiều lĩnh vực vùng ĐBSCL - thị trường trên 17 triệu dân đầy tiềm năng.

* Thưa bà, quy mô hội chợ năm nay ra sao và có những hoạt động tiêu
biểu nào?

- Đến thời điểm này, hội chợ thu hút gần 400 đơn vị gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam đến từ các thành phố như: Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh: An Giang, Bình Thuận, Kiên Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Hải Dương, Cà Mau, Lâm Đồng, Vĩnh Long... Các Trung tâm Xúc tiến Thương mại đến từ các tỉnh, thành như: Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Dương, Bạc Liêu, Vĩnh Long... Các đơn vị, doanh nghiệp nước ngoài, liên doanh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Đài Loan, Lào, Mã Lai, Trung Quốc, Indonesia...

Hội chợ Thương mại hàng năm được lãnh đạo thành phố quan tâm và thu hút đông đảo người dân đến tham quan. 

Đặc biệt, hưởng ứng năm đoàn kết Hữu nghị Việt –Lào, sẽ có các gian hàng triển lãm: “TP Cần Thơ - hưởng ứng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” và gian hàng doanh nghiệp Lào giới thiệu hình ảnh hoạt động, lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, các công trình được xây dựng trên nước bạn Lào bằng tình cảm hữu nghị trong sáng Việt Nam - Lào, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TP Cần Thơ - Trường Đại học Cần Thơ và các địa phương Lào.

Khu triển lãm ảnh và hiện vật về Hoàng Sa - Trường Sa “Biển đảo của Việt Nam”, trưng bày và giới thiệu hình ảnh, hiện vật, giới thiệu các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Khu này có nhiều hình ảnh về hải quân Việt Nam, các đơn vị pháo, bộ đội công binh đang tiếp tục xây dựng nhiều công trình trên biển đảo đang sẵn sàng chiến đấu và làm chủ Trường Sa – Hoàng Sa; nhiều hình ảnh, tài liệu thể hiện tấm lòng của nhân dân cả nước từ đất liền hướng về Trường Sa – Hoàng Sa thân yêu với nhiều hoạt động có ý nghĩa: Tấm lưới nghĩa tình, góp đá xây Trường Sa...

Điểm nhấn tại hội chợ lần này có 2 cuộc hội thảo: Hội thảo do Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ phối hợp với EFC tổ chức và chủ trì với nội dung: “Giới thiệu dịch vụ và sản phẩm mới”, nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu dịch vụ và sản phẩm mới, đồng thời thảo luận về chống hàng nhái, hàng giả, bảo vệ hàng thật đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hội thảo “Thúc đẩy xuất khẩu vùng ĐBSCL” do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch TP Hồ Chí Minh và Ngân hàng Phương Đông tổ chức. Hội thảo là nơi trao đổi, định hướng của các chuyên gia kinh tế, với các doanh nghiệp của Câu lạc bộ doanh nghiệp xuất khẩu TP Hồ Chí Minh (VEXA) và doanh nghiệp xuất khẩu ĐBSCL để tìm ra giải pháp cho xuất khẩu của đồng bằng...

* Sau Hội chợ Thương mại năm 2012, từ nay đến cuối năm EFC sẽ có những hoạt động gì, thưa bà?

- Ngoài Hội chợ Thương mại 2012, từ nay đến cuối năm sẽ còn 2 kỳ hội chợ triển lãm nữa là: Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2012 từ 11-15/10/2012 giới thiệu lĩnh vực Xây dựng -Vật liệu xây dựng - Bất động sản - Trang trí nội ngoại thất... Triển lãm sẽ giới thiệu hệ thống thiết kế cho ngôi nhà thông minh và các thiết bị như vách ngăn di động, cửa kéo tự động, cửa chống cháy tự động, tấm trần bằng kim loại, tấm an toàn, các loại cửa cao cấp, các kiểu mẫu nhà sân vườn, nhà môi trường... Kế đến là Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế 2012 diễn ra ngày 15 đến 21-11-2012 do Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND TP Cần Thơ chỉ đạo, với chủ đề Hợp tác phát triển nông nghiệp, nông thôn mới, đẩy mạnh xuất khẩu và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Đây là hội chợ lớn nhất trong năm với các chương trình như: Ký kết thỏa thuận, hợp đồng kinh tế, hợp tác đầu tư; xét và trao tặng Danh hiệu “Bạn nhà nông Việt Nam” năm 2012 dành cho doanh nghiệp có thương hiệu nông sản nổi tiếng Việt Nam do Bộ Công thương chủ trì và chứng nhận. Xét thưởng “Huy chương vàng chất lượng sản phẩm”. Các cuộc Hội thảo về “Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn” và “Xúc tiến thương mại và thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam”. Tư vấn nông nghiệp của các nhà khoa học dành cho nông dân, tư vấn lao động nông thôn. Chương trình nông dân trình diễn sáng tạo kỹ thuật; “Trợ vốn canh tác” cho nông dân...

* Xin cảm ơn bà!

AN KHÁNH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết