* NHÓM PV CHÍNH TRỊ
Những cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương trong 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà chúng tôi đã gặp - dù là cán bộ đã nghỉ hưu hay đang công tác trên các lĩnh vực khác nhau hoặc là một công dân bình thường - nhưng tất cả có cùng suy nghĩ: Phải học tập gương Bác suốt đời để tự hoàn thiện mình. Bằng những việc làm, đóng góp thiết thực cho cơ quan, đơn vị, cộng đồng... họ cùng với nhiều cá nhân điển hình khác trong thành phố đã và đang góp phần đưa Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu...
1. Sau Cách mạng Tháng 8-1945, ông Nguyễn Văn Dưỡng (bà con ở phường An Thới, quận Bình Thủy vẫn thân mật gọi là ông Ba Dưỡng) - khi ấy mới 15 tuổi - đã tham gia làm liên lạc cho Ủy Ban kháng chiến. Sau khi tập kết ra Bắc, năm 1967, ông trở về miền Nam tham gia chiến đấu và công tác đến ngày đất nước thống nhất. Năm 1994, ông Ba Dưỡng về hưu với cấp hàm Đại tá. Ý thức trách nhiệm của một người lính Cụ Hồ trong thời bình, ông không từ nan bất kỳ việc gì khi chính quyền địa phương, nhân dân cần. Ông được các đảng viên tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ khu vực, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh nhiều năm liền. Năm 2005, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học phường An Thới.
Ông Ba Dưỡng nhớ lại, thời điểm mới nhận nhiệm vụ, vẫn còn 19/68 tổ tự quản chưa thành lập được Tổ khuyến học, kinh phí hoạt động cũng hạn chế do vận động kém kiệu quả, tỷ lệ hội viên chưa cao... Với quyết tâm nâng chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Khuyến học, ông bám sát hoạt động các chi hội, nhân rộng các mô hình, điển hình thực hiện tốt phong trào; phối hợp chặt chẽ với cán bộ phường, khu vực, các Tổ trưởng tổ tự quản để kịp thời phát hiện, giúp đỡ trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn; thường xuyên đến thăm, động viên các gia đình nghèo vượt khó nuôi con ăn học. Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hơn 3 năm qua, ông Ba Dưỡng thường xuyên tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác để tự rèn mình và tuyên truyền, vận động nhân dân làm theo gương Bác, nhất là tấm gương phấn đấu học tập cả đời và những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ông còn tích cực đi vận động xây dựng quỹ khuyến học, vận động các mạnh thường quân trao học bổng, quần áo, sách vở, xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ông Ba Dưỡng bộc bạch: “Tôi luôn tâm niệm lời Bác dạy, muốn vận động quần chúng thì đảng viên phải làm gương, “đi trước một bước””. Nhiều năm qua, mỗi năm ông luôn trích 2 triệu đồng từ lương hưu của mình để đóng góp vào Quỹ khuyến học, nhiều lần giúp đỡ sách, tập, quần áo cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Nhờ sự nỗ lực, tận tụy của ông Ba Dưỡng và các thành viên Hội khuyến học phường, đến nay 100% các tổ tự quản của phường An Thới đều đã thành lập Tổ khuyến học, với hơn 1.800 hội viên. 5 năm qua, Hội đã tặng hơn 2.100 phần quà cho các cháu học sinh, sinh viên có thành tích tốt trong học tập, các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua phong trào, có gần 1.300 hộ gia đình được bình chọn gia đình hiếu học.... Hội Khuyến học phường An Thới liên tục được Thành hội, Trung ương hội tặng bằng khen, giấy khen...
Nhắc đến ông Ba Dưỡng, bà con trong khu vực đều tỏ lòng cảm mến ông bởi lối sống bình dị, hết lòng vì mọi người. Mặc dù cuộc sống riêng hết sức đạm bạc, nhưng năm 2005, ông đã đóng góp 24 triệu đồng, một số tiền không nhỏ trong thời điểm ấy, để bê tông hóa tuyến hẻm F11, đường Nguyễn Việt Dũng dài 55m, rộng 4,8m, giúp bà con trong khu vực thuận tiện trong sinh hoạt. Không phụ lòng tín nhiệm của bà con, nhiều năm qua, ông luôn làm tốt vai trò Tổ trưởng Tổ tự quản 12A, khu vực 3, phường An Thới...
2. Nhắc đến cô Nguyễn Mỹ Loan, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, nhiều giáo viên cùng trường đều ghi nhận sự tâm huyết, tinh thần vượt khó và cầu tiến của cô. Cô Loan bộc bạch: “Bác Hồ từng dạy: “Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, tôi luôn xem lời dạy của Người là kim chỉ nam để phấn đấu, rèn luyện”. Năm 1978, sau khi tốt nghiệp Đại học, cô Mỹ Loan về Trường Công nhân kỹ thuật (nay là trường Cao đẳng nghề), giảng dạy môn Vật lý, Điện kỹ thuật... Với những nỗ lực trong công tác, năm 1997, cô được đề bạt làm Phó Hiệu trưởng, được bầu làm Bí thư Chi bộ (hiện nay được nâng lên thành Đảng bộ). Đến năm 2000 cô tiếp tục được đề bạt giữ chức Hiệu trưởng.
Xác định việc triển khai và tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sẽ góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM), nâng cao chất lượng phong trào dạy và học, với vai trò là Bí thư Đảng bộ, cô Loan lãnh đạo các cấp ủy triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên học tập quán triệt các chuyên đề của Cuộc vận động; nghiên cứu tài liệu và tọa đàm xoay quanh nội dung tư tưởng, cuộc đời và tấm gương đạo đức của Bác... Thông qua các buổi họp lệ Chi bộ, các đảng viên thường xuyên thực hiện công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng giúp nhau cùng tiến bộ. Mỗi đảng viên luôn phấn đấu rèn luyện để vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Cùng với tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ các chi bộ và chất lượng đảng viên, cô cùng các đồng chí trong Đảng ủy cũng chú trọng gắn Cuộc vận động với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của trường, như: Dạy tốt học tốt, giáo viên dạy nghề giỏi... Qua đó, các CB-ĐV ngày càng ra sức phấn đấu rèn luyện đạo đức, tác phong sư phạm, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn, gương mẫu trong các phong trào, trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho sinh viên. Nhiều năm qua, trường Cao đẳng nghề Cần Thơ liên tục được UBND thành phố tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ trường nhiều năm đạt danh TSVM. Riêng cô Loan, dù công tác quản lý khá bận bịu, nhưng từ năm 2007 đến nay, cô cùng các đồng nghiệp đã xây dựng 7 đề án, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có đề tài “Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề trường Cao đẳng nghề Cần Thơ”; đề án thành lập khoa sư phạm nghề... góp phần chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy nghề ở TP Cần Thơ và khu vực. Năm 2009, cô vinh dự được Thành ủy tặng Huy hiệu Bác Hồ.
3. Với những thành tích đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, năm 2008, Nguyễn Thành Nhơn, Phó Bí thư Đoàn phường Tân Phú được Thành đoàn tuyên dương là một trong 118 gương thanh niên tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác; năm 2009 Nhơn vinh dự được nhận Huy hiệu Bác Hồ... Nhận xét về Nhơn, anh Đinh Công Nghiệp, Bí thư Đoàn phường Tân Phú, cho biết: “Nhơn rất nhiệt tình trong công tác, biết lắng nghe và chủ động đề xuất ý kiến hay, góp phần đưa phong trào Đoàn của địa phương ngày càng phát triển”.
Sinh và lớn lên ngay tại quê hương Tân Phú, hồi còn bé, Nhơn ước mơ trở thành giáo viên và đã thi đậu vào Trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ. Song do điều kiện kinh tế khó khăn, Nhơn xin làm công nhân tại một công ty ở tỉnh Đồng Nai. Hơn một năm sau, Nhơn trở về tham gia công tác tại địa phương và được phân công làm nhiệm vụ thống kê ở Ban Chỉ huy Quân sự phường. Nhờ tính tình hoạt bát, tích cực trong các phong trào của Đoàn phường, Nhơn được các đoàn viên tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đoàn phường từ năm 2004 đến nay.
Theo nhiều đoàn viên ở Tân Phú, trước đây hoạt động Đoàn của phường còn nhiều hạn chế; BCH chưa tổ chức nhiều phong trào thiết thực nên không thu hút được đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Để vực dậy phong trào Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên, Nhơn gần gũi trò chuyện, tìm hiểu nguyện vọng của ĐVTN, từ đó đề xuất với BCH Đoàn phường phối hợp cùng các cấp, các ban ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: mở lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, chuyển giao KHKT; tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh để ĐVTN tham gia; chủ động tổ chức các hoạt động tình nguyện xã hội, tạo điều kiện cho ĐVTN thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ... Nhờ những giải pháp cụ thể, thiết thực, thanh niên đến với tổ chức Đoàn ngày càng nhiều. Đến nay, Đoàn phường Tân Phú có 343 ĐVTN, tăng gấp 3 lần so với trước. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền Cuộc vận động “Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và làm theo lời Bác” trong ĐVTN, Nhơn đã sưu tầm tài liệu, những mẫu chuyện kể, bài viết về những tấm gương của thanh niên làm theo lời Bác cùng với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về hoạt động Đoàn khắp nơi... xây dựng thành “Bản tin thanh niên” để các ĐVTN cùng nhau học tập làm theo. Nhơn luôn gương mẫu, “xung kích” trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tính đến nay, Nhơn đã có 8 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Nhơn bộc bạch: “Trong những đức tính cao quý của Bác, tôi kính phục nhất là lối sống giản dị, gần dân của Bác. Tôi đã học tập và “làm theo” ngay trong công việc của mình và đã mang lại kết quả tốt”.
4. Hơn 20 năm thọ pháp tu vào Thánh đức Tổ đình Chiếu Minh Tam thanh Vô vi, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Trưởng Ban Quản lý Thánh đức Tổ đình Cao Đài Chiếu Minh Tam thanh Vô vi, Chánh Hội trưởng Hội đồng điều hành pháp môn Trung ương Cao Đài Chiếu Minh Tam thanh Vô vi, không chỉ đóng góp nhiều công đức xây dựng và phát triển chùa, mà còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, thực hiện đúng phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”. Bà Ngọc Điệp cho biết: “Tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi thấy không xa với giá trị đạo đức của đạo phái là kêu gọi con người sống vị tha, bác ái, thương người như thể thương thân, giản dị và trong sáng, giúp cho con người sống tốt đẹp hơn. Nhất là tấm gương cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; yêu thương con người; suốt đời phụng sự cho đất nước, dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là điều mà tôi cũng như bổn đạo cần phải học tập suốt đời”. Từ nhận thức ấy, trong các bài giảng, bà Ngọc Điệp cùng Ban Quản lý Thánh đức Tổ đình đã lồng ghép việc vận động bổn đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; nâng cao ý thức trách nhiệm của một công dân yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng gắn bó, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Để tạo thêm nguồn quỹ chi cho các hoạt động từ thiện, xã hội, bà Ngọc Điệp cùng các bổn đạo tổ chức lao động sản xuất như: làm ruộng, mắm chay... mỗi năm thu nhập hơn 400 triệu đồng. Bà còn tham gia làm việc trong Chi nhánh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phú Thọ để có thêm nguồn quỹ thực hiện nhiều việc hữu ích giúp cho người nghèo. Chỉ trong 3 năm qua, bà cùng các bổn đạo đã phát gạo, tặng sách vở, cất nhà tình thương, cấp thuốc miễn phí... với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng. Không chỉ góp sức xây dựng ngôi Thánh đức Tổ đình ngày càng khang trang hơn, bà còn dành bao tâm huyết xây dựng nhà dưỡng lão dành cho người già tu hành độc thân hoặc bệnh tật về đây an dưỡng. Với những đóng góp tích cực đã nêu, bà Ngọc Điệp và Ban Quản lý Thánh đức Tổ đình đã được Ban Dân vận Thành ủy tuyên dương khen thưởng đã thực hiện tốt Cuộc vận động. Tại Đại hội MTTQVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2009-2014, bà được đề cử vào Ủy viên UBTƯMTTQVN. Bà Ngọc Điệp nói: “Tôi học gương Bác Hồ để ngày càng hoàn thiện mình và tiếp tục vận động các bổn đạo noi gương Bác sống có trách nhiệm với xã hội, có lòng yêu nước, sẵn sàng góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.
5. Đến Công ty cổ phần In Cần Thơ tìm “cây sáng kiến” Nguyễn Thanh Vũ, Trưởng phân xưởng Cơ điện, tôi nghe nhiều đồng nghiệp nhắc đến những đóng góp của anh với sự trân trọng. Đầu năm 2007, để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và phát triển của Công ty, Công ty Cổ phần In tổng hợp Cần Thơ đã quyết định chuyển từ sản xuất bản kẽm PS sang sản xuất bản kẽm CTP. Tuy nhiên, đặc tính của bản kẽm CTP khi sản xuất ra phải đem ủ trong nhiệt độ 560C và độ ẩm không khí 25% thì chất lượng bản kẽm mới bảo đảm tốt, đòi hỏi phải có thiết bị ủ kẽm với giá trên 270 triệu đồng. Trước khó khăn đó, anh Vũ rất trăn trở. Hơn 1 tháng trời miệt mài nghiên cứu, anh Vũ đưa ra giải pháp dùng thiết bị tạo nhiệt, quạt hút không khí và thiết bị làm lạnh để vừa tăng nhiệt độ, vừa giảm độ ẩm theo yêu cầu ủ bản kẽm với tên gọi là “Tủ ủ bản kẽm CTP”. Chi phí mua thiết bị chế tạo chỉ khoảng 15 triệu đồng. Giải pháp này đã được Ban Giám đốc Công ty đồng ý thực hiện, góp phần tiết kiệm cho công ty hơn 250 triệu đồng.
“Tủ ủ bản kẽm CTP” chỉ là một trong nhiều công trình sáng kiến mà anh Thanh Vũ đã thực hiện trong 3 năm qua. Cuối năm 2009, Công ty mua hệ thống máy in 5 màu. Do máy đã qua sử dụng, nên không có chuyên gia, bản hướng dẫn cách lắp đặt và sử dụng. Lãnh đạo Công ty đã phải liên hệ để thuê các công ty ở TPHCM đến lắp đặt. Các công ty này đã đưa ra giá lắp đặt trên 80 triệu đồng. Qua hơn một tháng ròng mày mò, nghiên cứu tài liệu, Thanh Vũ cùng các đồng nghiệp đã lắp đặt thành công hệ thống máy in này. Gần đây nhất, thiết bị kiểm soát tốc độ in của máy In 2 màu Roland bị hỏng, cả dây chuyền in này không hoạt động được, lãnh đạo Công ty đã phải liên hệ ra nước ngoài để đặt mua thiết bị mới, nhưng do thiết bị mới giá cao, đối tác lại hẹn trong 6 tuần mới giao hàng. Trước nguy cơ phải ngưng hoạt động của dây chuyền in này trong 6 tuần và tốn hàng chục triệu đồng, Vũ lao vào nghiên cứu và tìm ra nguyên lý hoạt động, sửa chữa thành công thiết bị kiểm soát tốc độ in của máy In 2 màu Roland. Anh Thanh Vũ tâm sự: “Sau khi được học các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đoàn Thanh niên và Công đoàn Công ty tổ chức, tôi rất cảm phục đức tính cần cù, kiên trì nhẫn nại và tính tiết kiệm của Bác. Từ đó trong thực hiện nhiệm vụ tôi luôn đem hết khả năng của mình nhằm tiết kiệm chi phí mua sắm mới cho công ty”. Nhờ nỗ lực trong lao động và tiết kiệm cho công ty, năm 2009, Thanh Vũ vinh dự được Ban Dân vận Thành ủy tuyên dương thành tích tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được Đoàn khối Doanh nghiệp tặng Huy hiệu Bác Hồ. Chia tay chúng tôi tại phân xưởng sản xuất, Thanh Vũ tiết lộ: “Hiện nay tôi đang tiếp tục nghiên cứu thực hiện Dự án “Tiết kiệm kiệm năng lượng” trong sản xuất, nhằm giúp công ty tiết kiệm nhiên liệu trong sản xuất để phát triển bền vững”.