08/01/2015 - 22:16

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2015)

Học tập, cống hiến và trưởng thành

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, thế hệ học sinh – sinh viên với khát khao cống hiến luôn ra sức thi đua học tập và rèn luyện để cống hiến và trưởng thành. Cùng với sinh viên cả nước, hoạt động, phong trào sinh viên ở TP Cần Thơ không ngừng lớn mạnh, ngày càng khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Dịp này, Báo Cần Thơ xin giới thiệu 2 sinh viên có thành tích tiêu biểu trong học tập, công tác Hội và phong trào sinh viên.

Cây "sáng kiến" Phạm Thành Nhân

Từng là Liên chi hội (LCH) phó LCH sinh viên Bến Tre, Phạm Thành Nhân – sinh viên ngành Nuôi trồng thủy sản tiên tiến (Trường Đại học Cần Thơ) khiến bạn bè nể phục không chỉ bởi thành tích học giỏi mà còn là cây sáng kiến trong hoạt động và phong trào sinh viên. Học chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản tiên tiến, Thành Nhân có cơ hội quen biết với nhiều giáo sư, sinh viên nước ngoài. Các buổi học với giảng viên nước ngoài hoặc tham gia thảo luận, thuyết trình nhóm, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ của Nhân ngày càng tiến bộ rõ nét. Cũng từ đó, Nhân tự đặt câu hỏi: "Tại sao mình không tổ chức một buổi giao lưu để sinh viên trong và ngoài nước gắn kết với nhau, từ đó luyện cho bạn bè có cơ hội rèn nghe, nói ngoại ngữ?". Nghĩ vậy, Nhân đề xuất với Ban Chấp hành LCH tổ chức chương trình giao lưu văn hóa thông qua các trò chơi dân gian và ẩm thực Nam bộ với các giảng viên và sinh viên Mỹ, Hàn Quốc và Malaysia để bạn bè rèn kỹ năng nghe – nói tiếng Anh.

Phạm Thành Nhân, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ luôn nỗ lực vượt khó học tốt, là tấm gương hiếu học để bạn bè noi theo.

Người "thủ lĩnh" sinh viên này cũng đã tổ chức nhiều diễn đàn chia sẻ cách lập thủ tục, hồ sơ nghiên cứu đề tài, phương pháp thực hiện đề tài khoa học cho hội viên, sinh viên. Từng tham gia nghiên cứu một số đề tài khoa học hoặc dự các hội nghị khoa học, Nhân cho rằng quá trình nghiên cứu khoa học ngay từ khi còn trên ghế nhà trường sẽ giúp sinh viên nâng cao kiến thức thực tế, rèn tác phong làm việc khoa học, đồng thời xây dựng cho bản thân tính tự lập, khả năng sáng tạo trong học tập và công việc sau này. Bản thân Nhân cũng là đã tham gia thực hiện 2 đề tài khoa học, trong đó có 1 đề tài được báo cáo tham luận tại Hội nghị Thủy sản Quốc tế IFS (tổ chức tại Indonesia vào tháng 10-2014) và 1 đề tài gửi tham gia Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2014. Trong số đó, Nhân tâm đắc nhất đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn và mật độ nuôi khác nhau đến sự sinh trưởng của cá Chạch Lấu nuôi trên bể composit" bởi tính hiệu quả, thiết thực của đề tài.

Theo Nhân, mục tiêu của đề tài nhằm tìm ra loại thức ăn thích hợp và mật độ nuôi hợp lý để nâng cao tỷ lệ sống và tăng trưởng của cá tốt hơn. Đồng thời, đề tài cũng trang bị thêm cho người nuôi kỹ thuật nuôi cá đạt hiệu quả cao hơn. Hơn nửa năm miệt mài nghiên cứu, Nhân tích lũy được nhiều bài học bổ ích, từ tính kiên nhẫn, cẩn thận ghi chép đến khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế. Nhân kể: "Mỗi ngày, tôi đều kiểm tra yếu tố môi trường, quan sát sự phát triển của cá rồi tỉ mỉ ghi chép, so sánh, đối chiếu làm cơ sở đánh giá, phân tích. Điều gì không hiểu tôi trao đổi với bạn bè hoặc tham khảo ý kiến giảng viên hướng dẫn để đề tài đạt hiệu quả cao nhất".

Chính sự ham học hỏi, cầu thị và siêng năng nên kết quả học tập của Nhân nhiều năm liền đều đạt loại giỏi. Nhìn vào bề dày thành tích, ít ai nghĩ rằng Nhân phải tất tả làm thêm đủ nghề để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt trong cuộc sống. Gia đình ít đất canh tác, đa số anh chị đều làm thuê nên ngoài giờ học, Nhân xin làm thêm đủ nghề, từ chạy bàn quán nhậu, giữ xe, thợ hồ đến tiếp thị và dạy thêm. Nhân kể, mỗi ngày làm của cậu kết thúc sau 22 giờ đêm, vì vậy vào những đợt cao điểm thi học kỳ, nhiều đêm Nhân thức trắng. Để đạt kết quả học tốt, hầu như Nhân học bất cứ khi nào rãnh hoặc tranh thủ học ngay trên lớp, giờ giải lao. Không chỉ giàu nghị lực vươn lên, Nhân cùng với tập thể LCH mỗi năm vận động từ hội đồng hương, doanh nghiệp khoảng 200 triệu đồng giúp đỡ 60 lượt sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong các dịp nghỉ hè, Nhân còn sắp xếp việc làm thêm, tham gia mùa hè xanh, giúp người dân địa phương xây dựng cầu, đường giao thông, dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh nghèo, tặng quà cho người già neo đơn… Với thành tích trong học tập và rèn luyện, Nhân vinh dự được Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ tuyên dương là cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

"Sao Tháng Giêng" Giảng Kim Ngân

Nhận tin vui mình được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" và danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" toàn quốc, Giảng Kim Ngân – sinh viên ngành Bảo vệ thực vật (Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ) cười tươi, chia sẻ: "Các tiêu chí sinh viên 5 tốt không chỉ là danh hiệu ghi nhận sự nỗ lực của bản thân, mà còn là động lực để sinh viên phấn đấu học tập và rèn luyện để bản thân hoàn thiện hơn". Hà Thị Cẩm Thanh – bạn học chung lớp với Ngân cứ tấm tắc ngợi khen về thành tích học tập và sự nhiệt tình trong công tác Đoàn của cô bạn chung lớp. Cẩm Thanh cho biết: "Là Bí thư Chi đoàn lớp, Ngân không chỉ chăm học, mà còn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động tình nguyện, như: Thăm và tặng quà gia đình chính sách, người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; các đợt tuyên truyền, ra quân vệ sinh môi trường trong và ngoài trường…".

Giảng Kim Ngân (bìa phải), sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ trao đổi bài với bạn.

Với Kim Ngân, kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là những đợt tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi", hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng trong 3 năm qua. Trước khi kỳ thi diễn ra, Ngân lân la khắp các con phố, khảo sát tìm nhà trọ giá rẻ, vận động các cơ sở cho thuê nhà trọ hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Khi kỳ thi diễn ra, Ngân lại tất bật vận động cơm hộp tiếp sức cho tình nguyện viên. Một số thí sinh lần đầu đến Cần Thơ lạc đường, Ngân tận tình hướng dẫn tìm nhà trọ, địa điểm thi và đưa rước miễn phí. Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Ngân cùng với Ban Chấp hành thường xuyên tổ chức các diễn đàn tư vấn kỹ năng sống cho sinh viên, như: Kỹ năng phỏng vấn xin việc làm, kỹ năng giao tiếp, tư vấn về sức khỏe – giới tính… Ngân tâm sự rằng, bên cạnh chia sẻ phương pháp học tập, nhu cầu rèn luyện kỹ năng mềm của sinh viên ngày càng cao, vì vậy Ngân đã đề xuất nhiều chủ đề gắn với đời sống giới trẻ nhằm định hướng và xây dựng lối sống lành mạnh cho các sinh viên. Trong sinh hoạt Chi đoàn, ngoài triển khai các văn bản mới của Đoàn khoa, Ngân còn sưu tầm nhiều bài viết ca ngợi gương người tốt – việc tốt, các bài phân tích của chuyên gia tâm lý về quan hệ bạn bè, sống thử trước hôn nhân, tác hại của tệ nạn xã hội để phổ biến cho đoàn viên hiểu rõ lợi hại từ đó tránh xa lối sống đua đòi, chạy theo phong trào. "Tuy kỹ năng mềm đòi hỏi quá trình rèn luyện lâu dài, nhưng kinh nghiệm từ thầy cô, bạn bè góp phần giúp sinh viên xác định mục tiêu phấn đấu đúng đắn hơn" – Ngân bộc bạch.

Gia đình ít đất canh tác, cha mẹ Ngân phải làm mướn kiếm thêm thu nhập nên Ngân luôn cố gắng học tập tốt để xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình. Nhiều năm liền, thành tích học tập của Ngân luôn đạt loại giỏi, nhưng cô luôn khiêm tốn cho rằng ngoài bản thân tự học, thì sự hỗ trợ của thầy cô, bạn bè trong các giờ thảo luận, sinh hoạt chuyên đề giúp Ngân ngày càng tiến bộ hơn trong học tập. Ngân bộc bạch: "Học nhóm có nhiều lợi ích, mình có thể học nhiều điều hay của bạn bè và ngược lại bản thân mình cũng cơ hội chia sẻ ý kiến của mình để nhận được sự góp ý của bạn bè". Ngoài giờ học trên lớp, Ngân đều tranh thủ tham gia các diễn đàn trao đổi phương pháp học tập, dự án do các tổ chức phi chính phủ tài trợ. Từng tham gia Dự án "Giáo dục tài chính cho sinh viên" do Thành đoàn Cần Thơ và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế phối hợp thực hiện, Ngân cho rằng bản thân cảm thấy dạn dĩ hơn trong giao tiếp, đồng thời có cơ hội tích lũy kiến thức về tài chính và tiếp cận được phương pháp khảo sát, thuyết trình trong các báo cáo dự án.

Tính tình hòa nhã, thân thiện và nhiệt tình trong phong trào tình nguyện nên Ngân vinh dự được kết nạp Đảng vào tháng 10 năm 2013. Là đảng viên, Ngân càng nêu cao tinh thần gương mẫu, thực hiện tốt các nội quy, quy định của trường, như: Đi học đúng giờ, ăn mặc lịch sự, lễ phép với thầy cô… Để tuyên truyền, nâng cao tác phong, ý thức học tập của sinh viên, trong các buổi sinh hoạt Chi đoàn, họp lớp, Ngân và Ban Chấp hành Chi đoàn thường xuyên lồng ghép kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phổ biến các quy định, thông tin của trường và Đoàn cấp trên để sinh viên nắm rõ. Đồng thời, triển khai cho sinh viên tự đăng ký rèn luyện đoàn viên bằng những việc làm cụ thể, hữu ích cho tập thể, cộng đồng.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết