Trong khi ông Barack Obama và bà Hillary Clinton đang sống mái một phen tranh nhau chiếc vé của đảng Dân chủ thì ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, thượng nghị sĩ John McCain lại ung dung tự tại công du Trung Đông và châu Âu. Mặc dù ông McCain nói rằng đây là chuyến công cán cho Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ chứ không vì mục đích tranh cử, nhưng những ai quan tâm đến sân khấu chính trị thế giới không khó nhận ra rằng đánh bóng hình ảnh của ông McCain như một chính trị gia lão luyện và có “trọng lượng” trên trường quốc tế cũng là một mục tiêu. Xa hơn nữa, như nhận định của hãng tin ABC là ứng cử viên cựu binh 72 tuổi này đang tập làm tổng thống, hay nói cách khác là muốn dân Mỹ bắt đầu làm quen dần với hình ảnh một McCain-tổng thống là vừa.
 |
Ông McCain (trái) gặp Thủ tướng Anh Brown ngày 20-3. Ảnh: AP |
Tại Iraq, bên cạnh việc gặp tư lệnh Mỹ ở đây là tướng David Petraeus, ông McCain còn hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Nouri al-Maliki. Sang Jordanie, ông tiếp kiến Quốc vương Abdullah. Trong trạm dừng chân tiếp theo là Israel, ông thảo luận các vấn đề quốc tế với Thủ tướng Ehud Olmert. Từ Israel, ông bay sang Luân Đôn và gặp Thủ tướng Gordon Brown. Nói là đi thị sát tình hình an ninh nhưng tại số 10 Downing Street (dinh Thủ tướng Anh), ông McCain lại thao thao bất tuyệt về việc chống biến đổi khí hậu, vấn đề mà Thủ tướng Brown xem là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của mình và cũng đang là đề tài “thời thượng”trong cuộc gặp giữa các nguyên thủ quốc gia. Rõ ràng là “giấu đầu lòi đuôi”. Hôm qua 21-3, ông McCain tới Paris và gặp gỡ Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.
Là người ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến Iraq nhưng dường như ông McCain lại không nắm rõ lắm tình hình ở đây. Tại Jordanie, ông nhiều lần nói rằng lực lượng Al Qaeda ở Iraq đang được Iran hỗ trợ. Thực tế là không có mối liên hệ nào giữa Al Qaeda theo dòng Hồi giáo Sunni và chính quyền Iran theo dòng Shiite. Thượng nghị sĩ Joe Lieberman buộc phải kề tai nhắc nhở đồng nghiệp của mình. Phía Dân chủ dĩ nhiên không dễ gì bỏ qua “cơ hội bằng vàng” này để công kích đối thủ. Ông Obama lập tức châm chọc: “Chúng ta nghe thượng nghị sĩ McCain nhầm lẫn giữa Sunni và Shiite, giữa Iran và Al Qaeda. Có lẽ đó là lý do mà ông ấy bỏ phiếu ủng hộ cuộc chiến chống lại một quốc gia không dính dáng gì đến Al Qaeda”. Cũng là tay không vừa, ông McCain liền moi vụ ông Obama từng nói rằng có ý định gặp tổng thống Canada (ở Canada không có chức danh tổng thống)!
Việc sớm giành suất tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng tạo ra lợi thế khá lớn cho ông McCain trước phe Dân chủ. Tuy nhiên, việc dân chúng Mỹ bất mãn với cuộc chiến Iraq và kinh tế Mỹ đang gặp khó khăn (liên quan đến khả năng điều hành của đảng Cộng hòa) chắc chắn sẽ lấy đi của ông không ít phiếu. Do vậy, việc ông McCain học làm tổng thống vào lúc này e là hơi... sớm!
LÊ DÂN