15/12/2015 - 21:32

Học Bác tinh thần tiết kiệm

Phong trào "Nuôi heo đất" tiết kiệm đã có từ lâu, được thực hiện ở nhiều địa phương, nhưng Chi hội Phụ nữ ấp Trường Phú B, xã Thới Tân, huyện Thới Lai đã có cách làm sáng tạo và hiệu quả hơn. Ở đây, thay vì vận động chị em bỏ ống heo đến cuối năm mới "thu hoạch" thì cứ định kỳ 3 tháng 1 lần, các chị em lại cùng nhau "mổ" heo đất. Số tiền thu được giúp các chị em có hoàn cảnh khó khăn mượn để trang trải cuộc sống hoặc sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Với cách làm thiết thực này, Chi hội Phụ nữ ấp Trường Phú B được Thành ủy Cần Thơ tuyên dương tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cuối năm 2012, Hội LHPN huyện Thới Lai chỉ đạo xã Thới Tân thành lập câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ không tham gia đánh bài, số đề tại ấp Trường Phú B. Lúc đầu, CLB có 15 thành viên tham gia, bao gồm cả những chị từng tham gia đánh bài, đánh đề tại địa phương. Đến nay, CLB có tổng cộng gần 40 thành viên tham gia sinh hoạt. Chị Bùi Ngô Châu, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Trường Phú B, kiêm Chủ nhiệm CLB, bộc bạch: "Ban đầu khi thành lập CLB, công tác vận động gặp khó khăn, nhất là đối với những chị em lâu nay "mê" đánh bài, số đề thì càng không dễ thuyết phục. Chúng tôi phải đến từng nhà để tuyên truyền, vận động chị em tham gia CLB, cũng như tham gia tổ chức Hội". Tại các buổi sinh hoạt, bên cạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua, nhiệm vụ, công tác Hội, chị em còn được tuyên truyền phổ biến kiến thức, kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, kỹ năng chăm sóc con cái; tư vấn, hướng dẫn cách làm ăn và nhất là chị em cùng nhau thủ thỉ, tâm tình để một số chị từ bỏ việc tham gia đánh bài, đánh đề.

Cán bộ Hội LHPN xã Thới Tân và ấp Trường Phú B thường xuyên đến động viên, hỗ trợ gia đình hội viên thực hành tiết kiệm, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 kỳ sinh hoạt, chị Đỗ Thị Diễm Kiều, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Tân đã mạnh dạn đề xuất chị em nên kết hợp các nội dung sinh hoạt của CLB với mô hình nuôi heo đất, để từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội. Chị Kiều chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn tạo thêm nhiều mô hình, CLB thiết thực để chị em tham gia, góp phần giao lưu, nâng cao kiến thức về mọi mặt. Mặt khác, thông qua mô hình nuôi heo đất, giúp chị em hình thành thói quen sống tiết kiệm và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Đây là việc làm gần gũi, thiết thực của các cấp Hội LHPN xã Thới Tân nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thực hiện mô hình, hàng ngày các chị em trong tổ trích tiền đi chợ còn thừa để bỏ ống heo. Sau 3 tháng, các chị em sẽ tổ chức khui heo đất một lần. Số tiền của mỗi chị bỏ ống được trong 3 tháng được ghi chép cộng dồn cẩn thận. Sau đó phát lại cho các chị em có nhu cầu vốn mượn để xoay xở. Đến cuối năm, tất cả các chị sẽ nhận lại số tiền tiết kiệm của mình gửi tiết kiệm để mua sắm, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Điển hình như trường hợp của các chị Nguyễn Thị Tím, Huỳnh Thị Kim Tư, Lâm Thị Chi, Nguyễn Thị Vân… trước đây đều là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng nhờ tham gia CLB, được mượn vốn xoay vòng, có điều kiện sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Chị Nguyễn Thị Vân, bộc bạch: "Tham gia CLB tôi thấy rất vui, không chỉ được học hỏi, tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn có điều kiện sinh hoạt, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm ăn với chị em. Trước đây, tôi cũng bỏ ống heo tại nhà nhưng đa phần không thành công. Bởi lúc túng thiếu, thắt ngặt lại không giữ được. Được tham gia CLB, chị em cùng nhau thi đua, bảo ban nhau thực hành tiết kiệm, tôi rất phấn khởi". Chị Vân còn được Hội LHPN xã giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để chăn nuôi heo, gà. Đến nay, đàn heo của chị đã lên đến 20 con; còn đàn gà thì luôn dao động khoảng 100 con… Theo chị Bùi Ngô Châu, Chủ nhiệm CLB thì để khuyến khích chị em tích cực bỏ ống, mỗi đợt khui heo đất, Hội LHPN xã có tặng 3 phần quà cho 3 chị có số tiền "bỏ ống" tiết kiệm nhiều nhất. Chỉ tính riêng 3 quý đầu năm 2015, CLB đã tiết kiệm được trên 26 triệu đồng, giúp cho 37 chị mượn. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho chị em phát triển kinh tế gia đình, Chi hội còn giới thiệu, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cho 85 chị vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng nguồn vốn trên 1,3 tỉ đồng; 20 chị vay vốn chương trình Bàn tay vàng và đang hướng dẫn hồ sơ cho thêm 14 chị vay vốn…".

Chị Bùi Ngô Châu, Chủ nhiệm CLB phấn khởi, cho biết: "Cứ sắp đến ngày "mổ" heo chị em tự động nhắc nhở nhau đến đúng hẹn chứ không cần đợi mời gọi. Sau khi họp CLB xong, tôi chỉ còn quản lý số tiền trên giấy. Bởi các "đồng vốn" đã được trao cho các chị em có nhu cầu. Công việc tuy cũng vất vả, nhưng tôi thấy vui vì ý nghĩa thiết thực mà mô hình mang lại". Lúc chúng tôi đến, hầu như không có hội viên phụ nữ nào ở nhà, bởi đa số chị em đều bận đi làm; không còn trường hợp chị em rảnh rang ở nhà tụ tập đánh bài, bàn số đề như trước. Điển hình như trường hợp của chị T. trước đây từng mê đánh bài, số đề đã cầm cố ruộng đất. Nhờ tham gia CLB được chị em khuyên can, chị T. đã tích cực sửa đổi, tìm công việc làm, cùng chồng chí thú làm ăn, chuộc lại ruộng đất. Hiện tại, chị T. còn nuôi 2 con heo đất tiết kiệm tại nhà. Theo các chị em tham gia CLB, hiệu quả rõ nét nhất mà CLB Phụ nữ không đánh bài, số đề kết hợp với nuôi heo đất mang lại là từ nguồn vốn tiết kiệm, tương trợ, đã giúp nhiều gia đình phát triển kinh tế, đời sống chị em ngày một nâng lên. Bên cạnh đó, nhiều chị em ý thức hơn về vai trò của mình trong góp phần phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ đó, tình trạng phụ nữ tham gia đánh bài, số đề ở địa phương giảm hẳn, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

"Từ những hiệu quả mà CLB mang lại, đến nay, trên địa bàn đã giảm hẳn tình trạng phụ nữ tham gia đánh bài, số đề mà đa số chí thú làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Hiện tại, Hội đã nhân rộng và ra mắt CLB Phụ nữ không tham gia đánh bài, số đề kết hợp mô hình tiết kiệm nuôi heo đất tại 3 ấp, gồm: Thới Phước A, Điền Hòa, Đông Hòa A; đồng thời, tích cực tuyên truyền, phát động mô hình CLB ở tất cả các ấp còn lại" - chị Đỗ Thị Diễm Kiều, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Tân phấn khởi cho biết.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết