Trẻ tuổi, năng động, có bản lĩnh và có trách nhiệm với công việc là những điều mà chúng tôi cảm nhận được ở Trà Ngọc Sính, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực Tân Phú, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt ngay lần đầu gặp gỡ. Chưa đầy 30 tuổi (sinh năm 1983), Sính làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban CTMT khu vực gần 2 năm. Anh Sính tâm niệm làm việc gì cũng cần phải cần cù, chịu khó và nhất là phải có tâm và có trách nhiệm. Cũng vì vậy mà Sính được các cán bộ, bà con trong khu vực quý mến, cấp trên tin cậy
Tôi hẹn gặp Sính lúc 7giờ 30 tại nhà thông tin khu vực Tân Phú, phường Thuận Hưng. Đến nhà thông tin chưa tới 7 giờ, đã thấy có bóng người lui cui nấu nướng trong bếp. Tôi lên tiếng hỏi tìm đồng chí Bí thư Chi bộ khu vực và nhận được câu trả lời thân thiện “Chào chị, em đây...”.
 |
Trà Ngọc Sính (ảnh thứ 2, từ trái sang) thăm hỏi một hộ nghèo có nhiều cố gắng vươn lên trong cuộc sống. |
Thì ra, hôm đó khu vực tổ chức bữa cơm thân mật để tiễn những thanh niên khu vực lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự (NVQS). Để có buổi cơm này, hai tuần trước, Ban CTMT đã đi vận động bà con góp tiền, quà. Một số phụ nữ trong khu vực cũng tình nguyện đến nấu nướng. Cô Nguyễn Thị Chót, khu vực Tân Phú, nói: “Thấy chú Sính và anh em khu vực đi từng nhà vận động tổ chức bữa cơm tiễn thanh niên, tôi rất cảm động nên tình nguyện đến nấu ăn phụ các chú...”.
Nhìn cách người Bí thư Chi bộ khu vực lui cui cùng mọi người nấu nướng, sắp xếp bàn tiệc trịnh trọng, có thể thấy rõ tình cảm của người cán bộ địa phương đối với thế hệ đàn em sắp lên đường bảo vệ Tổ quốc. Theo anh Sính, hình ảnh của các em làm anh nhớ lại tâm trạng của mình cách nay 7 năm (năm 2005), khi anh đang học Trung cấp Kế toán thì trúng tuyển NVQS. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về địa phương, anh có nguyện vọng làm việc ở Phường đội Thuận Hưng. Tuy nhiên, thời điểm đó, Công an phường thiếu người, nên đã nhận và phân công Sính làm công an viên khu vực ở Tân Thạnh.
Trước khi Sính về nhận nhiệm vụ tại đây, tình hình an ninh trật tự (ANTT) của khu vực Tân Thạnh còn khá phức tạp. Sau khi nhận nhiệm vụ, anh đã cùng với 4 thành viên của Tổ Dân phố tuần tra, nhắc nhở các quán xá buôn bán khuya, gây mất trật tự. Ông Nguyễn Thanh Cường, Trưởng Khối vận, kiêm Chủ tịch UBMTTQ phường Thuận Hưng, cho biết: “Sau một thời gian anh Sính đảm nhận vai trò công an viên khu vực, tình hình ANTT tại khu vực Tân Thạnh có chuyển biến rõ nét. Nhận thấy đây là một cán bộ triển vọng, sau một thời gian thử thách, tháng 10 - 2010, Đảng ủy phường Thuận Hưng đã phân công anh Sính về làm Bí thư Chi bộ khu vực Tân Phú”.
Trước nhiệm vụ mới còn nhiều bỡ ngỡ, Sính lao vào tìm hiểu tình hình khu vực, nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm từ các cán bộ đi trước. Trong thời gian này, anh cũng nỗ lực hoàn thành chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính. Trong quá trình học tập, được nghiên cứu về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, cộng với các chuyên đề được học tập hàng năm ở địa phương, Ngọc Sính càng tâm đắc và vận dụng vào công việc thực tiễn hàng ngày. Sính bộc bạch: “Điều mà tôi tâm đắc và luôn cố gắng làm theo Bác là tính cần cù chịu khó và luôn có trách nhiệm với công việc. Dù ở vị trí công tác nào, tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao”. Quyết tâm ấy càng được Sính khẳng định qua hiệu quả công việc. Với sự lãnh đạo của Sính, hàng năm, khu vực Tân Phú đều hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội được giao. Trong năm 2010, 2011 khu vực vận động các nguồn quỹ đạt trên 100%; Ban CTMT khu vực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phường vận động xây dựng nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết tặng người nghèo từ 2-3 căn/năm.
Chị Mai Thị Điệp, hộ nghèo ở khu vực Tân Phú, nói: “Đầu năm nay, gia đình tôi được Hội LHPN phường và đoàn thể khu vực vận động xây tặng ngôi nhà trị giá trên 27 triệu đồng. Có nhà mới, trong gia đình ai cũng phấn khởi, cố gắng lo làm ăn để vươn lên thoát nghèo. Được anh Sính vận động, ngoài thời gian đi làm thuê, ông xã tôi còn làm Tổ phó Tổ Dân phố, hàng tháng được nhận phụ cấp 300.000 đồng”. Chú Nguyễn Thanh Nam, Chi hội Trưởng Cựu chiến binh khu vực Tân Phú, cũng ghi nhận: “Từ ngày chú Sính về làm Bí thư, kiêm Trưởng Ban CTMT, tôi thấy anh em trong ban lãnh đạo, đoàn thể khu vực đoàn kết hơn. Đặc biệt, Sính luôn làm gương trong công việc, việc gì cũng trực tiếp tham gia chứ không chỉ đưa ra ý kiến để người khác làm, mình ngồi chỉ đạo. Chú Sính cũng rất thẳng thắn, ai có biểu hiện không tốt thì chú nhắc nhở, phê bình tại cuộc họp khu vực để anh em cùng tiến bộ, anh em khu vực rất nể và khâm phục Sính, dù chú ấy còn rất trẻ”.
Nhờ nắm chắc tình hình, đời sống bà con trong khu vực nên kế hoạch công tác hàng tháng của chi bộ, khu vực đề ra đều sát hợp, được cán bộ, nhân dân đồng tình cao. Nhận thấy tuyến đường trong khu vực chưa có hệ thống chiếu sáng, Ngọc Sính đã đề xuất với Đảng ủy, UBND và Mặt trận phường xây dựng mô hình Dân vận khéo “Vận động lắp hệ thống chiếu sáng tuyến đường tại khu vực Tân Phú”. Qua họp dân, bà con tán thành việc lắp hệ thống chiếu sáng với mức đóng góp khoảng 200.000 đồng/hộ. Ban đầu, bà con thống nhất gắn mỗi nhà một bóng đèn đến khoảng 18 giờ sẽ đồng loạt mở đèn. Anh nhận thấy việc này chưa khả thi, vì đến thời gian quy định sẽ có hộ nhớ, hộ quên mở đèn. Sính đề nghị gắn hệ thống đồng hồ tự động, đến giờ, hệ thống đèn sẽ tự động tắt - mở đồng loạt. Tiền điện hàng tháng (khoảng 900.000 - 1 triệu đồng/tháng) cho hệ thống chiếu sáng này do bà con khu vực đóng góp. Bên cạnh đó, Ban CTMT cũng đảm nhận vai trò vận động tiền bồi dưỡng cho 3 thành viên Tổ Dân phố. Khu vực Tân Phú có khoảng 1.000 hộ dân, Ban CTMT chia ra từng tuyến để vận động xoay vòng. Như vậy, một năm mỗi hộ dân chỉ đóng góp khoảng 2 lần, mỗi lần khoảng 20.000 đồng. Thế là bài toán tiền điện và tiền phụ cấp cho Tổ Dân phố đã được anh Sính tìm ra đáp án. Chị Trần Thị Chinh, ở khu vực Tân Phú, cho biết: “ Từ khi có hệ thống chiếu sáng, việc đi lại, sinh hoạt của bà con rất thuận lợi, an toàn. Dù chú Sính mới về khu vực công tác khoảng 2 năm, nhưng bà con rất quý mến, bởi chú là một cán bộ vừa trẻ, vừa giỏi và hết sức gần gũi với bà con khu vực...”.
Nhiều cán bộ làm việc, công tác chung với Sính cũng đều quý mến người Bí thư Chi bộ trẻ tuổi này. Đồng chí Nguyễn Thanh Cường, Trưởng Khối vận kiêm Chủ tịch UBMTTQVN phường Thuận Hưng, Đảng ủy viên chỉ đạo trực tiếp khu vực Tân Phú, cho biết: “Đồng chí Trà Ngọc Sính là cán bộ trẻ có năng lực, trách nhiệm và tâm huyết với công việc. Với đức tính cần cù, chịu khó và gần gũi và luôn gương mẫu, đồng chí đã tạo được sự đoàn kết gắn bó trong tập thể, từ đó những kế hoạch, chủ trương do Đảng ủy, UBND đề ra đều được khu vực triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng chí xứng đáng là một trong những cá nhân điển hình trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được Quận ủy Thốt Nốt tuyên dương trong dịp 19-5 vừa qua”.
Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM