Trong hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 03) mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai đã tuyên dương 101 tập thể, cá nhân. Trong đó, nhiều tập thể, cá nhân đã thực hiện việc “làm theo” gương Bác bằng nhiều cách thiết thực, thể hiện tinh thần sống vì tập thể, vì nhân dân
Nghĩ đến cái chung
Theo anh Nguyễn Tấn Sang, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Phó Bí thư Chi bộ Quân sự xã Trường Xuân, hằng năm, Chi bộ Quân sự xã đều đăng ký 1-2 nội dung “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác; 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua thực hiện Chỉ thị 03, Chi bộ đã đạt nhiều kết quả nhưng nổi bật nhất là công tác thực hành tiết kiệm, phát huy dân chủ, công tác dân vận. Theo anh Sang, nhờ thực hiện tốt công tác tiết kiệm, mỗi năm đơn vị tiết kiệm gần 4 triệu đồng. Chi bộ còn lãnh đạo trong thực hành tiết kiệm thời gian. Chẳng hạn năm 2011, đơn vị mất 4 giờ để tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự nhưng đến năm 2014 chỉ mất 1 giờ 30 phút. Anh Sang chia sẻ: “Chúng tôi ý thức được rằng, tiết kiệm theo gương Bác không phải chỉ có tiền bạc, vật chất mà còn xây dựng tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc”.
Qua nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Cai quản Thánh tịnh Thiên Trước (xã Tân Thạnh) đã vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ động viên con em thực hiện nghĩa vụ quân sự; tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn... Ông Lương Hữu Phước, đại diện Ban Cai quản, cho biết: “Họ đạo làm theo lời Bác gắn với xây dựng tình yêu thương con người, tình yêu thương nhân loại. 3 năm qua, họ đạo đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện như khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, xây nhà tình thương, tặng quà cho người nghèo
với số tiền trên 2,2 tỉ đồng”. Chỉ thị 03 đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của đa số chức sắc, chức việc, tín đồ họ đạo Thánh tịnh Thiên Trước. Trong đó, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đạo đức trong đời sống xã hội cũng như trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức được nhiều tín đồ thực hiện. Họ đạo sẽ tập trung một số nội dung “làm theo” gương Bác, như: đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, thực hành tiết kiệm trong các nghi lễ, lễ giỗ; thực hiện tốt an sinh xã hội và phương châm sống “Tốt đời đẹp đạo”, “Nước vinh đạo sáng”
 |
|
Lãnh đạo Huyện ủy Thới Lai tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. |
Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Thạnh gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với các nhiệm vụ công tác Hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương. Cán bộ, hội viên CCB luôn giữ vững truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thông qua thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, đấu tranh chống tư tưởng quan liêu, lãng phí; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân sự, Công an tham gia tuần tra canh gác, phát hiện và tố giác tội phạm... Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều hội viên CCB tiêu biểu, như: Nguyễn Văn Đây (ấp Thới Phước 2), Nguyễn Văn Hai (ấp Thới Khánh)
Theo ông Trần Tấn Thật, Chủ tịch Hội CCB xã Tân Thạnh, Hội CCB xã còn phối hợp thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, như: vận động xây dựng 2 cây cầu, đổ đá tuyến đường dài 2,5 km
Ngoài ra, Hội còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho hội viên, như: giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nhà cho hội viên khó khăn, tặng quà... Đến nay, Hội CCB xã không còn hội viên thuộc diện nghèo.
Làm việc gì cũng cần có cái tâm
Ông Liêu Xem, cán bộ phụ trách Thương binh - Xã hội xã Định Môn, là cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ở địa phương. Ông Liêu Xem luôn rèn luyện đạo đức, trau dồi kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo tìm ra các phương pháp mới để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Ông Liêu Xem cho biết: “Xã Định Môn có nhiều đồng bào Khmer, nhiều gia đình chính sách còn khó khăn. Vì vậy tôi thực hiện làm theo tấm gương đạo đức của Bác về “chí công, vô tư”, làm tốt công tác tham mưu cho UBND xã thực hiện giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân”. Ông Liêu Xem luôn chủ động tham mưu củng cố Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã, tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch giảm nghèo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó, phát động, phối hợp các đoàn thể chỉ đạo hội viên đăng ký mô hình giảm nghèo bền vững, tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn gắn với giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm từ 8,23% (năm 2012) giảm xuống còn 6,46% trong năm 2013. Ông Liêu Xem luôn thực hiện tốt việc nhận, cấp phát, chi trả trợ cấp các chế độ, chính sách cho các đối tượng. Ông Xem cho biết: “Tôi chủ động phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tổ chức công khai dân chủ, hướng dẫn các gia đình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi đúng theo quy định. Tôi sẽ không ngừng rèn luyện, nâng cao đạo đức, tác phong, kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực sự là người đầy tớ của nhân dân, làm gương cho con cháu ”.
Ông Nguyễn Văn Miền, hội viên Hội Nông dân ấp Trường Phú (xã Trường Thắng), cho biết: Trước đây, ông chưa biết áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, chưa dám đầu tư vào sản xuất. Từ khi được học tập những mẩu chuyện của Bác, sự hướng dẫn của Hội Nông dân xã, ông Miền đã tự tin hơn, mạnh dạn tìm ra hướng đi đúng trong phát triển kinh tế. “Đầu năm 2012, tôi cải tạo 3.000m2 vườn tạp thành vườn trồng ổi lê Đài Loan. Đồng thời, trồng xen 80 cây mận An Phước, 100 cây cam sành, 100 cây quýt đường
Ngoài ra, tôi còn tận dụng ao nuôi cá để cải thiện đời sống” - ông Miền cho biết. Với vai trò của người nông dân trực tiếp sản xuất, ông Miền luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Nhớ lời dạy của Bác “làm việc gì cũng có cái tâm thì mới thành công được”, ông Miền luôn cần cù lao động, tìm tòi, học hỏi những kiến thức khoa học kỹ thuật qua sách, báo, đài, phát huy sáng tạo của nhà vườn đi trước để nâng cao hiểu biết của mình. Nhờ kiên trì và cố gắng thực hiện “nói đi đôi với làm”, mô hình của ông Miền đã cho lợi nhuận 50 triệu đồng/năm. Sau thành công bước đầu, ông Miền vận động bà con trong ấp cải tạo lại vườn để nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình. Ông Miền trực tiếp hỗ trợ cây giống, kỹ thuật, hướng dẫn đầu ra cho 8 hộ trong xã để cùng phát triển kinh tế. Ông Miền chia sẻ: “Tôi hết sức tâm đắc về tinh thần sống vì mọi người của Bác. Tôi luôn cố gắng sống tốt, đóng góp nhiều hơn cho xã hội để xứng đáng là người dân của quê hương Trường Thắng anh hùng. Tôi tiếp tục đầu tư, tìm tòi những kiến thức hay để xây dựng mô hình sản xuất cây giống; đồng thời, hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên để cùng xây dựng quê hương giàu mạnh, no ấm”.
Bài, ảnh: PHẠM TRUNG