Nông dân huyện Thới Lai đã thu hoạch dứt điểm lúa đông xuân 2015-2016 và đang tập trung xuống giống vụ hè thu 2016. Địa phương cũng đã đẩy mạnh công tác thủy lợi, triển khai các công trình thủy lợi tạo nguồn, nội đồng nhằm chủ động nước tưới tiêu cho nông dân sản xuất lúa, rau màu trước tình hình hạn hán được dự báo kéo dài...
Tập trung cho vụ hè thu
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thới Lai, đến nay nông dân Thới Lai đã thu hoạch dứt điểm lúa đông xuân 2015-2016 với diện tích 19.279 ha, năng suất 7,24 tấn/ha, sản lượng hơn 139.582 tấn. Tính đến ngày 8-3-2016, toàn huyện cũng đã xuống giống lúa hè thu 2016 được 14.443 ha (đạt 77% so với kế hoạch là 18.752 ha), trong đó diện tích cánh đồng lớn là 3.168 ha; cơ cấu giống chủ yếu là OM 5451, OM 4218, IR 50404
Diện tích lúa hè thu xuống giống sớm đến nay được hơn 1 tháng. Nhìn chung, lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt, tình hình sâu bệnh ổn định. Theo dự kiến, đến trung tuần tháng 3-2016, nông dân Thới Lai sẽ xuống giống dứt điểm vụ lúa hè thu 2016. Anh Huỳnh Việt Em ở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai - vừa xuống giống lúa hè thu với diện tích 11 công đất (công tầm lớn), cho biết: Anh mới thu hoạch lúa đông xuân 2015-2016 cách đây hơn 20 ngày, năng suất đạt 1,2 tấn/công, bán lúa giá 4.400 đồng/kg (lúa 50404), trừ chi phí còn lời trên 1 triệu đồng/công. Giá lúa năm nay không ở mức cao, nhưng nhìn chung nông dân cũng còn mức lời chấp nhận được. Lúa hè thu 2016, anh cũng đã xuống giống được khoảng 10 ngày, lúa đang phát triển tốt, ít sâu bệnh. Giá phân vụ này đang ổn định nên nông dân cũng bớt lo lắng chi phí tăng cao trong sản xuất
 |
|
Nông dân Thới Lai đang chăm sóc dưa hấu vừa xuống giống vụ hè thu 2016. |
Ngoài tập trung sản xuất lúa hè thu 2016, huyện Thới Lai còn đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng từ những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu theo hướng tăng diện tích, năng suất và chất lượng; xây dựng vùng sản xuất rau màu chuyên canh tạo ra khối lượng lớn hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài huyện. Trong đó, ngành chức năng huyện Thới Lai khuyến khích người dân trồng cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế cao như: mè, bắp, sen, dưa hấu, đậu và các loại rau ăn lá
Riêng vụ hè thu 2016, ngành nông nghiệp huyện Thới Lai có kế hoạch chuyển đổi cây trồng, xuống giống rau màu đạt gần 1.000ha. Bà Nguyễn Thị Bon, vừa xuống giống 5 công dưa hấu ở xã Thới Tân, nói: "Do ở đây đất gò làm lúa không trúng lắm nên tôi chuyển qua trồng dưa hấu mấy năm nay. Trồng dưa hấu chăm sóc cực hơn lúa nhưng cái được là cho thu nhập cao hơn, có thể cải thiện đời sống gia đình. Với 5 công dưa này, tôi ước tính sẽ có mức lời trung bình 20-30 triệu đồng/vụ
".
Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thới Lai, Phạm Thị Ngọc Bích, cho biết: Lúa hè thu trên địa bàn huyện đang phát triển tốt. Ngành nông nghiệp và các địa phương đang tập trung tăng cường thăm đồng, hướng dẫn nông dân kịp thời phòng trừ dịch hại, đảm bảo sản xuất lúa hè thu đạt năng suất và sản lượng. Đồng thời, trước tình hình hạn hán kéo dài trong năm nay, địa phương đang tập trung theo dõi sản xuất, có giải pháp ứng phó với tình hình thiếu nước có thể xảy ra. Để chủ động phòng chống hạn, năm nay huyện cũng đã có kế hoạch chuyển đổi cây trồng phù hợp, hướng dẫn nông dân xuống giống lúa hè thu theo lịch thời vụ, phát triển rau màu theo hướng an toàn và bền vững. Đến thời điểm này trên địa bàn huyện không xảy ra tình trạng thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp, một phần cũng do địa phương đã đẩy mạnh đầu tư cho các công trình thủy lợi trong thời gian qua...
Đầu tư thủy lợi tạo nguồn
Để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, cũng như phòng chống hạn hán, năm 2015, huyện Thới Lai đã triển khai thi công nhiều công trình thủy lợi tạo nguồn. Năm qua, huyện thực hiện 59 công trình thủy lợi tạo nguồn (trong đó thành phố đầu tư 14 công trình và huyện đầu tư 45 công trình), tổng chiều dài 139.639m, tổng mức đầu tư hơn 29,9 tỉ đồng, phục vụ nước tưới tiêu cho hơn 14.000ha. Các công trình thủy lợi tạo nguồn này đến nay đều đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngoài ra, năm 2015, địa phương còn vận động nhân dân nạo vét đươc 16 công trình thủy lợi nội đồng, với tổng chiều dài 15.150m, tổng kinh phí 743 triệu đồng, diện tích phục vụ 615 ha
Năm 2016, huyện Thới Lai tiếp tục quan tâm đầu tư cho các công trình thủy lợi tạo nguồn, nội đồng. Theo đó, huyện quy hoạch và đề nghị kinh phí để thực hiện các kênh tạo nguồn; đồng thời có kế hoạch cụ thể nạo vét các tuyến kênh nội đồng, đảm bảo đủ nước tưới tiêu trong năm 2016 và các năm tiếp theo. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng không đủ nước phục vụ sản xuất do các kênh mương nội đồng bị bồi lắng, không đủ nước bơm tưới phục vụ sản xuất, nhất là tình hình mực nước xuống thấp so với những năm qua. Năm 2016, địa phương có kế hoạch triển khai thực hiện 13 công trình tạo nguồn với tổng chiều dài 34.248m, diện tích phục vụ 3.425ha, tổng kinh phí 7,9 tỉ đồng. Từ đầu năm 2016 đến nay, địa phương đã vận động nhân dân nạo vét được 6 công trình thủy lợi nội đồng (đạt 46,15% so với kế hoạch là 13 công trình), tổng chiều dài 4.900m, diện tích phục vụ 230ha, tổng kinh phí 210 triệu đồng...
Thời gian qua, khi triển khai các công trình thủy lợi tạo nguồn địa phương còn có chủ trương vừa làm thủy lợi, đê bao và kết hợp làm các tuyến đường giao thông nông thôn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
Nhờ đó đã chủ động trong sản xuất nông nghiệp, không chỉ góp phần phòng chống hạn trong tình hình mùa khô năm nay mà còn phục vụ sản xuất hiệu quả ở các vụ lúa tới đây, nhất là địa phương có thể đẩy mạnh sản xuất lúa vụ 3 trong năm khi hệ thống đê bao đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh. Là một trong những địa phương đi đầu trong sản xuất lúa hàng hóa của thành phố, việc Thới Lai sản xuất lúa hiệu quả cũng sẽ đáp ứng được lúa gạo hàng hóa cho xuất khẩu gạo và tiêu thụ tại thị trường nội địa của TP Cần Thơ.
Bài, ảnh: ANH KHOA