29/09/2014 - 14:38

Họa vô đơn chí

Niềm vui của Thủ tướng Anh David Cameron về việc cử tri Scotland nói không với độc lập và quốc hội bật đèn xanh cho phép tham gia không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq đúng là "dài chẳng tày gang". Một ngày trước khi ông chủ trì hội nghị thường niên của đảng Bảo thủ (khai mạc vào hôm qua 28-9), đảng này cùng lúc nhận hai cú sốc khiến uy tín bị ảnh hưởng trầm trọng, trong khi cuộc tổng tuyển cử vào năm tới không còn xa.

Thứ nhất là nghị sĩ Mark Reckless của đảng này đột ngột bỏ hàng ngũ, quay sang đầu quân cho đảng cực hữu Ukip chủ trương chống Liên minh châu Âu (EU) và bài người nhập cư. Phát biểu tại hội nghị của Ukip, ông này còn cáo buộc ban lãnh đạo đảng Bảo thủ lừa dối cử tri và góp phần khiến nước Anh trì trệ. "Tôi hứa cắt giảm nhập cư cũng như đối xử với người dân bình đẳng và nhân đạo. Là thành viên đảng Bảo thủ, tôi không thể thực hiện cam kết đó. Tôi chỉ có thể làm được khi là người của Ukip"-Reckless tuyên bố.

Khỏi phải nói lãnh đạo Ukip Nigel Farage vui mừng cỡ nào. Ông ta hết lời ca ngợi hành động của thành viên mới là dũng cảm và khẳng định sẽ làm mọi cách để Reckless đắc cử trong cuộc bầu cử bổ sung sắp tới. Farage cũng không giấu giếm việc Ukip đang tiếp tục lôi kéo các thành viên không chỉ của đảng Bảo thủ mà còn của Công đảng. Một tháng trước khi Reckless "đào ngũ", một nghị sĩ khác của đảng Bảo thủ là Douglas Carswell đã về dưới trướng Farage vì cho rằng đảng của Thủ tướng Cameron không nghiêm túc trong việc cải tổ EU.

Hung tin thứ hai là Bộ trưởng Xã hội Dân sự Brooks Newmark, người luôn vận động nâng cao vai trò và số lượng phụ nữ trong chính trị, bị bắt quả tang đang sử dụng Internet gởi ảnh "ăn mặc thiếu vải" của bản thân mình cho một số chị em. Newmark đã lập tức từ chức. Những chuyện như thế này thật ra không phải là "kinh thiên động địa" ở xứ sương mù. Còn nhớ hồi năm ngoái, tờ Huffington Post đã gây sốc khi tiết lộ trung bình mỗi ngày các nghị sĩ và nhân viên Quốc hội Anh truy cập vào các trang web nhạy cảm tới 820 lần, dù các nhà lập pháp dĩ nhiên là không thừa nhận.

QUỐC KHÁNH

Chia sẻ bài viết