04/06/2008 - 11:38

Hỏa hoạn trong khu phố cổ Hà Nội

Khoảng 15 giờ 30 ngày 3-6, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại nhà dân ở số 44 Hàng Giấy - Hà Nội. Do vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trong những tuyến phố trung tâm của khu phố cổ, thường xuyên tập trung rất đông người lại rất gần chợ Đồng Xuân nên đã gây hoảng hốt cho một bộ phận không nhỏ dân cư xung quanh. Sau khoảng 15 phút hoành hành, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ số hàng hóa, giày dép chứa trong căn phòng rộng khoảng 10m2 được tận dụng làm nơi chứa hàng nằm ở tầng 5 của ngôi nhà.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an Hà Nội cho biết: ngay khi nhận được tin báo, đơn vị đã khẩn trương điều 4 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường cứu chữa. Do vụ cháy xảy ra ở khu vực phố cổ, hệ thống giao thông chằng chịt, dân cư đông đúc nên phải mất gần 10 phút lực lượng cứu hỏa mới tiếp cận được với đám cháy. Hiện trường vụ cháy là căn phòng tạm chứa hàng hóa nằm ở tầng thượng của ngôi nhà 5 tầng có diện tích mặt bằng khoảng 40 m2 trong đó tầng 1 được sử dụng là đại lý bán các loại giày dép Biti’s. Xác định đây là cửa hàng đại lý giày dép, chứa đầy hàng hóa là các chất dễ cháy chất từ tầng 1 lên tới tận tầng 5, nguy cơ hỏa hoạn bùng phát rất lớn, có khả năng lan rộng sang khu dân cư liền kề nên lực lượng PCCC nhanh chóng triển khai đội hình mạnh nhất, phun nước dập lửa, chống cháy lan. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân gây cháy và con số thiệt hại cụ thể đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

THU HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết