Ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp (THNN) trồng sầu riêng khu vực Phú Thuận A, phường Tân Phú, quận Cái Răng nói: "Tham gia Tổ hội, các thành viên được hỗ trợ vay vốn đầu tư phân, thuốc, được chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm trồng, chăm sóc sầu riêng. Hiện tại, mỗi công sầu riêng cho huê lợi khoảng 50-60 triệu đồng/năm".

Cán bộ Khối Dân vận phường Tân Phú tham quan tìm hiểu tình hình sản xuất, đời sống của thành viên THNN trồng sầu riêng khu vực Phú Thuận A.
THNN trồng sầu riêng khu vực Phú Thuận A là một trong những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, được xây dựng theo chủ trương của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường Tân Phú về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập trên cùng diện tích đất canh tác. THNN trồng sầu riêng do Hội Nông dân (HND) phường xây dựng từ năm 2022, với 6 thành viên, diện tích trên 3,2ha. Theo ông Huỳnh Thanh Tùng, Chủ tịch HND phường, tham gia THNN, các thành viên được hỗ trợ vay 30-50 triệu đồng và được chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc sầu riêng...
Ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổ trưởng THNN trồng sầu riêng, cho biết: "Tôi có 5 công đất, trước kia canh tác qua nhiều loại cây trồng khác nhau, nhưng hiệu quả kinh tế không cao, thu nhập bấp bênh. Được HND tạo điều kiện tham quan học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất hiệu quả, tôi mạnh dạn chuyển sang mô hình trồng sầu riêng. Gia đình tôi trồng chủ yếu là sầu riêng Ri6, trung bình mỗi công sầu riêng, người trồng lời 50-60 triệu đồng/năm". Chú Hà Văn Út, thành viên Tổ, kể: "Tôi có 7 công đất từng trồng bưởi da xanh nhưng do vườn bưởi canh tác đã lâu nên lão hóa; năng suất, chất lượng giảm, huê lợi không cao. Khoảng 8 năm nay, tôi chuyển sang trồng sầu riêng và tham gia THNN do HND phường thành lập. Anh em cùng chia sẻ kinh nghiệm, tìm đầu ra cho sản phẩm. Vườn tôi đang trồng các giống Ri6, Thái… Vụ sầu riêng gần nhất, sản lượng trái đạt trên 10 tấn, giá 45.000 đồng/kg, trừ chi phí đầu tư, lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng".
Ngoài mô hình THNN trồng sầu riêng, HND phường còn xây dựng 3 tổ hợp tác (THT) trồng tre tứ quý, với 22 thành viên canh tác trên diện tích 5,2ha. Theo ông Huỳnh Thanh Tùng, Chủ tịch HND phường, hiện tại mỗi công tre tứ quý cho thu nhập trên 50 triệu đồng/năm. Trong đó, THT trồng tre tứ quý khu vực Phú Lợi được thành lập năm 2022, có 6 thành viên. Ông Nguyễn Văn Giao, Tổ trưởng THT khu vực Phú Lợi, nói: "Gia đình tôi có 7 công đất trước kia từng trồng nhiều loại cây nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Được HND hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi chuyển sang trồng tre tứ quý và tham gia THT. Hiện tại, ngoài bán măng tre, tôi còn bán tre cây, lá tre… Ước tính, vườn tre 7 công giúp gia đình tôi có thu nhập trên 400 triệu đồng/năm".
Theo bà Hồ Thị Kim Phi, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, bên cạnh vận động nhân dân tham gia các mô hình sản xuất hiệu quả, hệ thống chính trị phường chú trọng tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; mở các lớp dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người dân. Các đoàn thể phường quản lý 21 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ hơn 903 hộ vay trên 52 tỉ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.
Trước kia, kinh tế gia đình anh Nguyễn Hoàng Vĩnh ở khu vực Phú Thành nhiều khó khăn. Vợ chồng anh Vĩnh canh tác 2 công vườn tạp, huê lợi ít ỏi, có 2 con nhỏ đang tuổi đi học. Anh Vĩnh chia sẻ: "Tôi được địa phương làm hồ sơ vay vốn cải tạo vườn để trồng mít Thái. Hiện nay, vườn mít đã có huê lợi, kinh tế gia đình đã ổn định". Tương tự, kinh tế gia đình bà Nguyễn Thị Thùy Linh ở khu vực Phú Thành cũng từng gặp nhiều khó khăn. Gia đình không đất sản xuất, thu nhập chính chủ yếu phụ thuộc vào tiền công làm thợ hàn của chồng bà Linh. Bà Linh được địa phương tạo điều kiện vay vốn để mua bán rau củ. Bà Linh bộc bạch: "Công việc mua bán rau củ giúp tôi có thêm thu nhập ổn định, chăm lo việc học hành của con cái tốt hơn. Hiện tại, con trai lớn đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, con gái út đang học cấp 3".
Với các giải pháp hỗ trợ thiết thực, năm 2024, phường Tân Phú có 12 hộ thoát nghèo. "Hiện phường Tân Phú còn 8 hộ nghèo. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao mức sống, giảm nghèo bền vững" - bà Hồ Thị Kim Phi, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường nhấn mạnh.
Bà Lê Thị Thúy Loan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy Cái Răng, đánh giá: "Hệ thống chính trị phường Tân Phú đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng thu nhập. Khối Dân vận phường đã tham mưu Đảng ủy, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ phường chỉ đạo các đoàn thể tổ chức cho đoàn viên, hội viên tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm; đồng thời, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để nhân dân áp dụng vào sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm ăn khấm khá".
Bài, ảnh: HẢI THƯ