07/04/2012 - 22:31

VĨNH LONG

Hỗ trợ nhà vườn bị dịch chổi rồng trên cây nhãn

UBND tỉnh Vĩnh Long đã công bố dịch bệnh chổi rồng trên cây nhãn từ tháng 2-2012. Tỉnh đang nỗ lực hỗ trợ người dân các địa phương 550 triệu đồng thực hiện việc dập dịch chổi rồng trên nhãn.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 9.840 ha đất trồng nhãn; trong đó có hơn 8.160 ha đã bị bệnh chổi rồng (chiếm gần 96%) với mức độ nhiễm bệnh từ 30- 100%; tập trung ở các xã An Bình, Đồng Phú, Bình Hòa Phước, Hòa Ninh (huyện Long Hồ); xã Lục Sĩ Thành, Phú Thành, Tích Thiện (huyện Trà Ôn); xã Thanh Bình, Quới Thiện (huyện Vũng Liêm).

Do mức độ gây hại nghiêm trọng của bệnh chổi rồng trên nhãn, nên trong mấy tháng qua, cùng với việc tổ chức các cuộc tập huấn về quy trình phòng chống bệnh chổi rồng trên cây nhãn cho các nhà vườn, ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh đã chủ động phối hợp với các địa phương thực hiện chiến dịch phòng trị theo phương châm “ Đồng loạt và cộng đồng”. Đồng thời trên cơ sở đã thực hiện từ năm 2011, năm nay, Sở Nông nghiệp phối hợp với các doanh nghiệp tiếp tục xây dựng 3 mô hình trình diễn “quản lý bệnh chổi rồng trên cây nhãn tại 3 huyện Mang Thít, Trà Ôn, Long Hồ với 90 hộ làm vườn tham gia. Qua đó giúp người dân địa phương có cơ sở đối chứng. Bước đầu, trên vườn nhãn của các hộ này tỷ lệ nhiễm bệnh chổi rồng đã giảm nhiều.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Vĩnh Long tập trung tuyên truyền về tác hại của dịch bệnh chổi rồng, biện pháp, quy trình phòng trừ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước; chuyển giao cách phòng trị bệnh chổi rồng; điều tra, đánh giá thiệt hại; tổ chức ra quân dập dịch đồng loạt tại các địa phương; giám sát chặt chẽ sau dập dịch để đôn đốc các hộ dân thực hiện đúng quy trình đã chuyển giao. Tỉnh thực hiện hỗ trợ kinh phí thiệt hại cho nhà vườn trồng nhãn bị bệnh chổi rồng theo Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ.

PHẠM THỊ BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết