09/05/2022 - 14:28

Hỗ trợ người lao động vay vốn, phát triển kinh tế 

Ra đời từ năm 2012, đến nay, Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo (gọi tắt là Quỹ trợ vốn) đã trở thành điểm tựa, mở ra nhiều cơ hội mới để công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thành phố cải thiện cuộc sống, thêm an tâm lao động sản xuất.

Cán bộ Quỹ trợ vốn giải ngân vốn vay cho đoàn viên, CNVCLĐ. Ảnh: CTV

Cán bộ Quỹ trợ vốn giải ngân vốn vay cho đoàn viên, CNVCLĐ. Ảnh: CTV

Là nhân viên bảo vệ tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ với thu nhập không cao, vợ làm công nhân, các con còn nhỏ đang tuổi ăn học, kinh tế gia đình anh Lê Kế Định trước đây luôn chật vật, bấp bênh. Mong muốn có một căn nhà lành lặn nhưng tích cóp nhiều năm mà vẫn không đủ vốn… nên vợ chồng anh không có điều kiện xây cất nhà mới. Thông qua Công đoàn cơ sở Công ty, anh được LĐLĐ thành phố hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” và Quỹ trợ vốn hỗ trợ cho vay 20 triệu đồng để góp thêm tiền cất nhà. Anh Định bộc bạch: “Thủ tục vay Quỹ trợ vốn rất đơn giản, việc giải ngân trực tiếp, nhanh chóng, thuận lợi, lãi suất thấp. Tôi rất phấn khởi khi được tiếp cận nguồn vốn vay này. Tuy nguồn vốn không lớn nhưng là sự hỗ trợ rất kịp thời, giúp gia đình tôi có điều kiện xây dựng nhà ở khang trang, ấm cúng”.

Chị Võ Thị Diễm Nga, trường mẫu giáo Thới Long, quận Ô Môn, cũng được vay 20 triệu đồng từ Quỹ trợ vốn vào năm 2021. Là giáo viên mầm non với đồng lương không cao, chồng làm vườn nên chị Nga quyết định kinh doanh online để có thêm thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình. Theo chị Nga, trước đây, chị chỉ bán vài mặt hàng rau củ, mỹ phẩm… Với 20 triệu đồng vốn, chị có điều kiện mở rộng quy mô, bán thêm nhiều mặt hàng, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống. Chị Nga chia sẻ: “Hiện nay, trung bình mỗi tháng, tôi bán vài chục đơn hàng, thu nhập khoảng 4-5 triệu đồng. Cũng nhờ nguồn vốn với lãi suất thấp mà tôi có điều kiện đầu tư kinh doanh”.

Không chỉ có các trường hợp nói trên, nhiều năm qua, có hàng ngàn đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trên địa bàn thành phố đã được hỗ trợ vay và sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ trợ vốn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống. Theo ông Nguyễn Quốc Bửu, Giám đốc Quỹ trợ vốn, Quỹ trợ vốn được LĐLĐ TP Cần Thơ thành lập ngày 12-12-2012. Sau gần 10 năm ra đời, Quỹ trợ vốn đã đồng hành, chăm lo cho người lao động có thu nhập thấp, mở ra nhiều cơ hội mới để CNVCLĐ khó khăn trên địa bàn thành phố có điều kiện cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Tính ưu việt của Quỹ trợ vốn chính là lãi suất thấp, chỉ bằng lãi suất Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố. Đồng thời, người vay được trả theo hình thức trả góp hằng tháng, không phải thế chấp, cầm cố tài sản, phù hợp với điều kiện của phần đông người lao động. Nhờ thủ tục vay đơn giản, quy trình giải ngân nhanh gọn, thuận tiện, hàng ngàn đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ thành phố đã có cơ hội có thêm việc làm, cải thiện thu nhập từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Quận Thốt Nốt là một trong những đơn vị có đông đoàn viên công đoàn vay Quỹ trợ vốn. Theo lãnh đạo LĐLĐ quận, trên địa bàn, nhiều công nhân lao động có nhu cầu được tiếp cận các nguồn vốn vay. Hằng năm, LĐLĐ quận đều triển khai các nội dung đến công đoàn cơ sở, tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn được tiếp cận nguồn vốn. Trong năm 2021, đã có 90 lượt đoàn viên vay vốn với tổng số tiền trên 1,7 tỉ đồng. Hầu hết CNVCLĐ đều sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích.

Tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ trợ vốn đã giải quyết cho 1.400 lượt CNVCLĐ vay vốn với tổng dư nợ trên 14,2 tỉ đồng. Ông Nguyễn Quốc Bửu, Giám đốc Quỹ trợ vốn, cho biết: Công tác cho vay được bảo đảm chặt chẽ; hồ sơ, thủ tục vay vốn ngày càng được hoàn thiện, thuận tiện cho người vay vốn. Công tác giải ngân đúng đối tượng, quy trình vay vốn được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục từ khâu kiểm tra, thẩm định hồ sơ, ký kết hợp đồng cho đến việc tổ chức giải ngân. Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của thành phố, Quỹ trợ vốn đã linh hoạt triển khai công tác giải ngân thông qua hình thức chuyển khoản; tổ chức khoanh nợ, giãn nợ để hỗ trợ cho CNVCLĐ…

“Hiện nay, nguồn vốn của Quỹ trợ vốn còn khá hạn hẹp. Chúng tôi mong muốn LĐLĐ thành phố hỗ trợ Quỹ trợ vốn tăng nguồn vốn hoạt động để mở rộng khu vực cho các đối tượng vay và phát triển thêm các sản phẩm cho vay mới. Từ đó, hướng đến việc chăm lo tốt hơn cho CNVCLĐ, là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn” - ông Nguyễn Quốc Bửu chia sẻ.

Kiến Quốc

Chia sẻ bài viết