09/06/2026 - 08:08

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, bứt phá trong kỷ nguyên số 

Trước áp lực khắt khe từ thị trường xuất khẩu về truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải, chuyển đổi số gắn với xanh hóa sản xuất đã và đang trở thành lối đi tất yếu của doanh nghiệp (DN). Để nâng cao năng lực cạnh tranh này, TP Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp thiết thực, tạo động lực cùng DN làm chủ công nghệ mới, bắt kịp xu thế phát triển trong kỷ nguyên số.

Công ty CP Thủy sản NTSF tại Khu công nghiệp Thốt Nốt ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động sản xuất tại đơn vị.

Nhiều thị trường nhập khẩu lớn như Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang siết chặt các tiêu chuẩn liên quan đến môi trường, phát thải carbon, trách nhiệm xã hội và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với DN phải đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh để không bị gạt ra khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, thành phố đang tập trung triển khai Kế hoạch số 157/KH-UBND về phát triển kinh tế số giai đoạn 2026-2030. Trong đó, thành phố xác định kinh tế là động lực thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động xã hội và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của DN. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các ngành chức năng thành phố tập trung hỗ trợ DN trên nhiều lĩnh vực: từ ứng dụng công nghệ số, phát triển thương mại điện tử, đổi mới phương thức quản trị đến chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn và giảm phát thải carbon. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp DN nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ các đối tác nhập khẩu quốc tế.

Sự đồng hành từ chính quyền thành phố đã tạo động lực để nhiều DN mạnh dạn đầu tư công nghệ hiện đại, tiết giảm chi phí sản xuất, mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường xuất khẩu khó tính. Tại Khu công nghiệp Thốt Nốt, Công ty CP Thủy sản NTSF là một trong những DN tiên phong kết hợp chuyển đổi số với sản xuất xanh.

Ông Phạm Bảo Quốc, Phó Giám đốc Công ty CP Thủy sản NTSF, cho biết với năng lực chế biến hơn 440 tấn cá và tôm mỗi ngày, DN chịu áp lực lớn trong tối ưu chi phí sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường từ đối tác nhập khẩu. Vì vậy, Công ty đã đầu tư khoảng 17 tỉ đồng để thay thế hệ thống 12 máy nén piston cũ bằng 3 máy nén trục vít hiệu suất cao; đồng thời nâng cấp hệ thống cấp đông và ứng dụng công nghệ số vào quản lý, giám sát hiệu quả sử dụng năng lượng. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ, DN không chỉ nâng cao hiệu suất hoạt động của nhà máy, mà còn tiết giảm hơn 1,7 tỉ đồng chi phí sản xuất mỗi năm. Quan trọng hơn, việc đáp ứng tốt các tiêu chí về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và phát triển bền vững đã giúp sản phẩm của DN gia tăng đáng kể lợi thế cạnh tranh tại nhiều thị trường xuất khẩu.

Song song với hỗ trợ DN đổi mới công nghệ, Sở Công Thương TP Cần Thơ còn phối hợp với Viettel Cần Thơ tổ chức hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hàng trăm DN trên địa bàn thành phố. Tại đây, các DN tiếp cận được nhiều giải pháp số hiện đại, như hệ sinh thái Tendoo, bao bì thông minh tích hợp mã QR, các công cụ AI và nền tảng thương mại điện tử phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh… Những giải pháp này giúp DN tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, minh bạch thông tin hàng hóa, nâng cao hiệu quả quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ trên môi trường số. Đây cũng là những yếu tố ngày càng được các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng quan tâm, nhất là đối với các mặt hàng nông sản, thực phẩm và thủy sản xuất khẩu.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Viettel Cần Thơ, cho rằng AI và các công nghệ mới đã trở thành công cụ thiết yếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. DN chủ động ứng dụng công nghệ sớm sẽ có nhiều lợi thế trong nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí, mở rộng thị trường và tạo ra các giá trị gia tăng mới.

Với sự đồng hành của các ngành chức năng thành phố cùng tinh thần chủ động đổi mới của cộng đồng DN, quá trình chuyển đổi số tại TP Cần Thơ đang được đẩy mạnh theo hướng thực chất và hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, tự động hóa và các giải pháp sản xuất xanh không chỉ giúp DN nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu, mà còn góp phần xây dựng hệ sinh thái kinh tế số hiện đại, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của thành phố.

Bài, ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết