Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, hơn 3 tháng đưa vào hoạt động chính thức, Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ đã tiêu thụ, xử lý rác thải sinh hoạt mỗi ngày từ 400 đến 430 tấn. Quy trình xử lý rác bằng công nghệ đốt, phát điện với hơn 150.000 Kwh/ngày và đấu nối vào lưới điện quốc gia. Ðây là công trình vừa góp phần giải quyết vấn đề bức xúc của TP Cần Thơ về rác thải, vừa góp phần xây dựng đô thị an toàn, vệ sinh và sạch đẹp...

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân (hàng đầu, thứ 4 từ trái sang) tham quan mô hình Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ.
Ðốt rác phát điện
Mới đây, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân làm Trưởng đoàn đã đến tham quan, khảo sát thực tế Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ (xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ).
Khuôn viên Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ rộng, với diện tích 5,3ha, quang cảnh thoáng đãng, sạch đẹp, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. Dạo một vòng trong khu vực xử lý rác, chúng tôi không phát hiện mùi hôi của rác thải. Bởi, quy trình xử lý, đốt rác phát điện được khép kín. Ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, cho biết: “Từ khi nhà máy đưa vào hoạt động chính thức, hằng tháng địa phương phải tiếp đón nhiều đoàn khách của các tỉnh, thành trong cả nước đến khảo sát, tham quan nhà máy. Hầu hết các đoàn tham quan đều hài lòng với cảnh quan, vệ sinh môi trường, công nghệ xử lý rác của nhà máy. Trong đó có nhiều đoàn tham quan đặt vấn đề về việc mời gọi đầu tư xây dựng nhà máy tại địa phương mình”.
|
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân yêu cầu trong vận hành, phía nhà máy cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, báo cáo quy trình vận hành hệ thống xử lý khí thải, nước thải… của nhà máy để Bộ xem xét, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. Thời gian tới, nhà máy cũng cần tiếp tục theo dõi các chỉ tiêu về nước thải, khí thải và tăng cường các biện pháp xử lý theo quy định...
|
Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ được khởi công vào ngày 30-6-2017 do Tập đoàn China Everbright Quốc tế làm chủ đầu tư. Đến ngày 15-10-2018, nhà máy bắt đầu tiếp nhận rác để vận hành thử nghiệm. Nhà máy có diện tích 5,3ha, với tổng mức đầu tư 1.050 tỉ đồng (tương đương 47 triệu USD), sử dụng công nghệ đốt rác để phát điện. Hiện nay, mỗi ngày nhà máy xử lý trên 400 tấn rác thải sinh hoạt và phát điện khoảng 150.000 Kwh (tương đương 60 triệu Kwh/năm) hòa vào lưới điện quốc gia. Theo ông Chenwei, Phó Tổng Giám đốc Công ty Năng lượng Môi trường EB Cần Thơ (tên pháp nhân tại Việt Nam của Tập đoàn China Everbright Quốc tế), các thiết bị được sử dụng tại nhà máy rác như: lò đốt, thiết bị xử lý nước rỉ rác, hệ thống xử lý khói… đều do Tập đoàn China Everbright Quốc tế nghiên cứu. Đối với rác thải sinh hoạt của TP Cần Thơ cũng như rác thải sinh hoạt ở Đông Nam Á nói chung đều có thể đưa vào lò đốt. Hệ thống xử lý khói của nhà máy đạt tiêu chuẩn châu Âu 2010 và lò đốt có thể đốt triệt để rác thải sinh hoạt mà không cần dùng thêm nhiên liệu.
Thời gian hoạt động của Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ là 20 năm. Đơn vị quản lý vận hành nhà máy là Công ty Năng lượng Môi trường EB Cần Thơ thuộc Tập đoàn China Everbright Quốc tế.
Ðốt rác bằng công nghệ hiện đại
Theo đại diện nhà máy, các quy trình, công nghệ tiếp nhận, lưu giữ, đốt rác cũng như các giải pháp đang được nhà máy áp dụng để xử lý tro xỉ, tro bay phát sinh trong quá trình hoạt động. Ông Chenwei, Phó Tổng Giám đốc Công ty Năng lượng Môi trường EB Cần Thơ, cho biết: “Toàn bộ thiết bị xử lý, đốt rác tại Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ đều là hàng mới và có thương hiệu hàng đầu của Trung Quốc, các quốc gia G7. Đồng thời, tất cả các thiết bị này đều có đăng ký thủ tục hải quan, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Để hoàn thiện và phục vụ tốt hơn cho Dự án nhà máy đốt rác phát điện tại TP Cần Thơ và dựa theo đặc tính rác thải sinh hoạt của thành phố nên dự án có những thay đổi, nâng cấp thiết bị cho phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu 2010…”.
Theo quản lý Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ, rác vận chuyển đến nhà máy sau khi xử lý bằng công nghệ đốt phát điện, lượng tro xỉ còn lại được nhà máy chế biến làm vật liệu xây dựng và bán cho các đơn vị có nhu cầu san lấp mặt bằng. Đối với tro bay, nhà máy tạm chứa trong nhà kho, khu vực của nhà máy và sẽ chôn lấp theo quy định. Hiện TP Cần Thơ đang xây dựng khu xử lý, chôn lấp tro bay để Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ thực hiện, xử lý tro bay theo quy định.
Ông Nguyễn Chí Kiên cho biết: “Thành phố đã lấy mẫu tro bay phát sinh trong quá trình đốt rác để phân tích. Kết quả phân tích cho thấy các thông số đều đạt theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam (không có chất nguy hại). Hiện nay, trong khi chờ bãi chôn lấp tro bay xây dựng hoàn thành, TP Cần Thơ đã yêu cầu nhà máy thực hiện các biện pháp quản lý tốt lượng tro bay phát sinh, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường”.
Bài, ảnh: HÀ VĂN