18/05/2026 - 23:35

Hiệu quả từ phong trào thi đua Dân vận khéo 

Hệ thống chính trị xã Cờ Đỏ tích cực hỗ trợ đoàn viên, hội viên và nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, trong đó có việc xây dựng các mô hình Dân vận khéo hiệu quả. Giai đoạn 2020-2025, xã Cờ Đỏ có 77 hộ thoát nghèo. Hiện nay, xã còn 3 hộ nghèo.

Lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Cờ Đỏ tham quan, tìm hiểu tình hình sản xuất, đời sống của thành viên HTX trồng cây ăn trái do HND xã vận động, hỗ trợ thành lập.

Mô hình Hợp tác xã (HTX) trồng cây ăn trái do Hội Nông dân (HND) xã Cờ Đỏ xây dựng được đánh giá có hiệu quả thiết thực. Theo ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch HND xã, tiền thân của HTX là tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn trái, do HND xây dựng từ năm 2020. Đến năm 2025, HND xã thành lập HTX trồng cây ăn trái, với 22 thành viên canh tác 8,5ha. Tham gia HTX, các thành viên được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân để đầu tư sản xuất.

Anh Phan Hải Bằng, thành viên HTX, chia sẻ: “Tôi có 6 công đất trồng mãng cầu xiêm. Tôi được HND hỗ trợ vay vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất và tìm đầu ra ổn định. Hiện nay, với 6 công đất trồng mãng cầu, gia đình tôi thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng”.

Mô hình Tổ hợp tác trồng lúa chất lượng cao do HND xã thành lập, nhân rộng đang phát huy hiệu quả. Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch HND xã, thông tin: “Chúng tôi đã thành lập được 4 tổ hợp tác trồng lúa chất lượng cao, với 32 thành viên. Các thành viên tổ hợp tác được hỗ trợ vay vốn, tập huấn, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó chi phí sản xuất mỗi héc-ta giảm khoảng 3-4 triệu đồng, năng suất tăng 0,2-0,4 tấn/ha, lợi nhuận tăng 10-20 triệu đồng/ha so với phương pháp canh tác truyền thống”.

Bên cạnh vận động nhân dân tham gia các mô hình làm ăn hiệu quả, hệ thống chính trị xã chú trọng phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; mở các lớp dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, hội viên và nhân dân... Các tổ chức chính trị - xã hội xã quản lý các tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ hơn 3.600 hộ vay trên 210 tỉ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh... 

Các mô hình Dân vận khéo trên lĩnh vực an sinh xã hội được địa phương tích cực triển khai. Tiêu biểu như mô hình vận động xã hội hóa cất nhà Đại đoàn kết, do Ủy ban MTTQVN xã thực hiện. Năm 2025, Ủy ban MTTQVN xã vận động cất 10 căn nhà, với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Ủy ban MTTQVN xã vận động, hỗ trợ cất mới 5 căn nhà.

Mới đây, Hội LHPN xã Cờ Đỏ vận động ra mắt mô hình “Bếp ăn tình thương”. Theo chị Nguyễn Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN xã, bếp ăn đặt tại Bệnh viện Quân Dân Y thành phố trên địa bàn xã Cờ Đỏ. Mô hình được tổ chức với Ban điều hành 5 thành viên, 10 tổ nấu, 60 hội viên, phụ nữ luân phiên đảm nhận việc chế biến và phát suất ăn hằng ngày. Hiện nay, mỗi ngày, bếp ăn phục vụ 150-200 suất ăn miễn phí. 

Ông Huỳnh Cao Minh, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Cờ Đỏ, thông tin: “Đảng ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã Cờ Đỏ chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua Dân vận khéo. Năm 2025, chúng tôi có 11 mô hình được khen thưởng cấp xã. Năm 2026, qua phát động thi đua, các cơ quan, tổ chức đăng ký xây dựng, nâng chất 91 mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực. Qua thực hiện phong trào, các cơ quan, tổ chức tích cực tuyên truyền, vận động và có giải pháp hỗ trợ phù hợp, giúp đoàn viên, hội viên và nhân dân từng bước nâng cao đời sống”.

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết