26/09/2020 - 09:04

Hiện thực hóa các cơ hội xuất khẩu hàng hóa vào EU 

(CT) - Sau 2 tháng Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực, các cơ hội xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu được hiện thực hóa, mang lại những lợi ích đầu tiên cho doanh nghiệp Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, đã có trên 7.200 bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) xuất khẩu sang EU mẫu EUR.1 được thực thi, với giá trị kim ngạch là 277 triệu USD. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang EU cũng đã bắt đầu khởi sắc nhờ EVFTA. Ðơn hàng thủy sản xuất khẩu sang EU trong tháng 8-2020 đã tăng khoảng 10% về kim ngạch so với tháng 7-2020. Tại ÐBSCL, ngày 17-9, Công ty Vina T&T Group đã xuất khẩu một container dừa tươi, 3 tấn thanh long, 12 tấn bưởi; ngày 22-9, Tập đoàn Lộc Trời xuất khẩu 126 tấn gạo thơm đầu tiên vào EU với thuế suất ưu đãi theo EVFTA là 0%.

Chế biến dừa xuất khẩu tại tỉnh Bến Tre.

Chế biến dừa xuất khẩu tại tỉnh Bến Tre.

Tại Hội thảo “EVFTA - Những điều doanh nghiệp cần biết”, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tổ chức ngày 24-9 tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trung tâm WTO và Hội nhập của VCCI cho rằng, về lâu dài, để hiện thực hóa những cơ hội to lớn mà EVFTA mang lại, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải có sự hiểu biết chính xác, đầy đủ về các cam kết trong EVFTA liên quan đến lĩnh vực và hoạt động kinh doanh của mình, từ đó, mới có cơ sở hành động, chuẩn bị nguồn lực cần thiết, xây dựng và thực hiện kế hoạch khai thác các cơ hội từ EVFTA một cách có hiệu quả.

Tin, ảnh: N.H

Chia sẻ bài viết