09/03/2022 - 12:31

Hiểm họa nhậu say, lái xe 

Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ vừa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù đối với B.H.Q (sinh năm 1999, ngụ huyện Thới Lai) tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, buộc bồi thường trên 200 triệu đồng cho bị hại.

Công an quận Ninh Kiều phát khẩu trang và tờ rơi tuyên truyền người dân chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Khoảng 18 giờ ngày 30-10-2020, sau khi uống rượu tại nhà người quen ở tỉnh Kiên Giang, Q điều khiển mô tô về nhà. Ðến đoạn đường thuộc xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, Q chạy xe lấn sang bên lề trái, va chạm với mô tô do anh P điều khiển theo chiều ngược lại. Tai nạn xảy ra làm 2 người bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hôm sau, anh P tử vong vì sốc mất máu cấp do rách gan, vỡ lách phức tạp… Còn Q phải điều trị thời gian dài.

Q có giấy phép lái xe hạng A1, đủ điều kiện điều khiển mô tô nhưng khi tham gia giao thông, trong cơ thể có nồng độ cồn vượt mức quy định cho phép. Quá say, không làm chủ được tay lái, Q điều khiển xe lấn sang lề bên trái, không đảm bảo an toàn khi vượt, không xử lý được tình huống khi gặp xe chạy chiều ngược lại nên xảy ra cớ sự, dẫn đến hậu quả đau lòng. Tháng 7-2021, Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai xét xử sơ thẩm với mức án trên, Q kháng cáo và vụ án được xét xử phúc thẩm vào giữa tháng 2-2022. Theo Hội đồng xét xử phúc thẩm, lỗi trong vụ tai nạn giao thông hoàn toàn thuộc về bị cáo, đã xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác, vi phạm nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ. Mức án cấp sơ thẩm tuyên là phù hợp với hành vi vi phạm, bị cáo không cung cấp được tình tiết mới nên tòa bác đơn.

Vụ tai nạn khiến sức khỏe Q bị ảnh hưởng nhiều, đi đứng khó khăn, ngày ra tòa phải có người thân theo trợ giúp. Q bày tỏ sự hối hận vì đã đẩy 2 gia đình vào cảnh khổ. Bị hại là con trai duy nhất trong nhà, nỗi đau mất con biết lấy gì bù đắp. Còn Q, cha mất, đông anh em, mình mẹ gồng gánh lo kinh tế gia đình. Trước đây, Q làm ruộng và có đi làm thuê phụ mẹ. Sau khi tai nạn xảy ra, ngoài số tiền bồi thường cho bị hại, Q phải điều trị bệnh tốn kém, khó khăn thêm chồng chất.

Tham dự những phiên tòa xét xử các vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, điều đọng lại trong lòng người dự khán không phải ở hình phạt nặng nhẹ, mức đền bù thiệt hại ra sao mà chính là nỗi day dứt về những nguyên nhân gây ra tai nạn. Ða số các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thời gian qua xuất phát từ những lỗi do dự chủ quan người điều khiển phương tiện, như: nhậu say lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, kém quan sát… Tai nạn là điều không ai mong muốn nhưng chúng ta vẫn có thể phòng tránh bằng cách chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông. Ðừng để vì bất cẩn trong tích tắc mà gây họa, ân hận cả đời.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết