13/09/2015 - 16:52

Hết tiền, bỏ cuộc chơi

Cựu Thống đốc bang Texas Rick Perry cuối tuần rồi đã thông báo ngừng chiến dịch tranh cử vì... hết tiền. Đây là điều khá bất ngờ bởi khi tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ cách đây 3 tháng, ông được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá của đảng Cộng hòa. Perry là người lãnh đạo bang đông dân thứ hai của Mỹ trong thời gian dài nhất (14 năm) và dưới thời của ông, Texas nổi lên như một ngôi sao về kinh tế.

Được biết, trước khi quyết định rút lui, Perry đã mất khả năng chi trả lương cho nhân viên và thậm chí không kham nổi mức phí đăng ký tranh cử 40.000 USD theo qui định của đảng Cộng hòa cho bang South Carolina, trong khi tỷ lệ ủng hộ (theo các cuộc thăm dò) là gần như bằng không. Như vậy đây là lần thứ hai chính khách 65 tuổi này bỏ cuộc giữa chừng. Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2012, Perry cũng sớm rời cuộc chơi và sau đó quay sang ủng hộ cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, người đã bại trước Tổng thống Barack Obama của đảng Dân chủ.

Trong số các ứng viên Cộng hòa, cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush hiện đứng đầu về khả năng gây quỹ với gần 115 triệu USD, kế đến là Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz 46 triệu USD, theo tờ The Independent. Công bằng mà nói thì Jeb Bush nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ người anh là cựu Tổng thống George W Bush. Riêng tỉ phú bất động sản Donald Trump tuyên bố không cần gây quỹ mà sẽ sử dụng một phần trong tài sản trị giá 4 tỉ USD của mình để tranh cử.

Về phía đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã nhận được hơn 45 triệu USD, gấp 3 lần "á quân"- Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của bang Vermont. Dĩ nhiên bà Hillary cũng được chồng là cựu Tổng thống Bill Clinton "tiếp sức".

Chạy đua vào Nhà Trắng xưa nay luôn là cuộc chơi tốn kém. Theo New York Times, trong cuộc bầu cử năm 2008, ông Obama huy động được 1,07 tỉ USD và phải chi hết 985 triệu USD.

Quốc Khánh

Chia sẻ bài viết