Nhiệm kỳ 2021-2026, với phương châm đổi mới, linh hoạt và trách nhiệm, HĐND các cấp TP Cần Thơ đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong đó, hoạt động giám sát trở thành “điểm sáng”, góp phần giải quyết nhiều vấn đề dân sinh bức xúc.

Thường trực HĐND thành phố khảo sát và làm việc với Sở Y tế thành phố.
Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, các ban của HĐND và các tổ đại biểu HĐND TP Cần Thơ (trước và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính) đã thành lập 201 đoàn giám sát, khảo sát chuyên đề đối với các sở, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố. Nội dung giám sát, khảo sát tập trung việc triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND các cấp... Qua giám sát, các đoàn giám sát đã kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị khoảng 1.471 nội dung đến các cơ quan, đơn vị và địa phương để xem xét, khắc phục. Đến nay, khoảng 99% kiến nghị đã được tiếp thu, giải quyết. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và khẳng định vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử trong giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.
Các ban của HĐND thành phố đóng vai trò “cánh tay nối dài”, giúp Thường trực HĐND giám sát chuyên sâu trên từng lĩnh vực. Theo ông Nguyễn Kỳ Nam, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026, hoạt động giám sát của Ban tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự, ảnh hưởng trực tiếp đến quy hoạch và diện mạo đô thị. Ban Đô thị đã ban hành 38 báo cáo giám sát, kịp thời kiến nghị hơn 579 nội dung đến các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
Ông Nguyễn Kỳ Nam khẳng định: Nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Đô thị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức thực hiện giám sát, chương trình giám sát bám sát các nhiệm vụ chiến lược và định hướng phát triển của thành phố, tập trung vào những lĩnh vực trọng yếu: quy hoạch đô thị; quản lý kiến trúc, trật tự xây dựng; phát triển hạ tầng giao thông, thoát nước, chống ngập; chỉnh trang và phát triển đô thị bền vững; nhà ở xã hội, tái định cư và chuyển đổi số trong quản lý đô thị. Cùng với đó, tăng cường cơ chế theo dõi, đôn đốc và tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, yêu cầu cơ quan chịu giám sát xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và kết quả thực hiện; bảo đảm kiến nghị được triển khai đến cùng, nâng cao hiệu lực thực thi. Đồng thời, tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức các cuộc giám sát; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đô thị để phục vụ công tác phân tích, đánh giá; bảo đảm hoạt động giám sát có cơ sở khoa học, khách quan, minh bạch và đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
Tại các xã, phường, hoạt động giám sát của HĐND có nhiều chuyển biến tích cực. Ông Trần Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhơn Ái, chia sẻ: Trong nhiệm kỳ, hoạt động giám sát của HĐND xã Nhơn Ái tập trung vào các lĩnh vực gần dân nhất, như: xây dựng nông thôn mới nâng cao, quản lý đất đai và thực hiện các chính sách an sinh xã hội... Giai đoạn cuối nhiệm kỳ, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc của Thường trực HĐND xã tăng lên, trong khi đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên trách còn mỏng; việc tiếp cận thông tin báo cáo đôi khi chưa kịp thời, ảnh hưởng đến chất lượng các cuộc giám sát chuyên đề. Dù vậy, với sự sâu sát, HĐND xã đã kịp thời phát hiện và kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng tại địa phương, củng cố niềm tin của cử tri.
Theo đánh giá của Thường trực HĐND thành phố, hoạt động giám sát trong nhiệm kỳ 2021-2026 không chỉ nhằm mục đích kiểm tra mà còn đồng hành, giúp các cơ quan hành chính nhận ra “nút thắt” để cùng tháo gỡ. Những nỗ lực của HĐND các cấp đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND thành phố tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt là kỹ năng thảo luận, tranh luận và giám sát thực địa; tiếp tục đổi mới hình thức giám sát, tăng cường “tái giám sát” để đi đến cùng của sự việc. Đồng thời, tăng cường sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong các đoàn giám sát chuyên đề để đảm bảo tính phản biện khách quan; mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến để giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân…
Bài, ảnh: T.T