18/07/2014 - 21:15

Hấp lực Mỹ La-tinh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không giấu ý đồ “chiêu dụ” các nước Mỹ La-tinh hôm 17-7 khi ký kết nhiều thỏa thuận với Brazil, gặp gỡ các nhà lãnh đạo trong khu vực và đề xuất lập quỹ hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng trị giá 20 tỉ USD.

AFP cho biết ông Tập đến Brazil để dự hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế đang nổi BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) cùng các nhà lãnh đạo Nam Mỹ. Sau hội nghị, ông bắt đầu chuyến công du Mỹ La-tinh lần thứ hai kể từ khi nhậm chức năm 2012.

Ông Tập và Tổng thống nước chủ nhà Dilma Rousseff đã chứng kiến việc ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác, gồm các dự án đường sắt và vận chuyển đường biển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Brazil xuất khẩu nguyên liệu sang quốc gia đang “khát” tài nguyên. Phía Trung Quốc còn ký hợp đồng mua 60 máy bay dân dụng Embraer E190 của Brazil trị giá 3,2 tỉ USD và ngân hàng xuất nhập khẩu của Trung Quốc cũng cam kết khoản vay 5 tỉ USD trong 3 năm cho tập đoàn khai khoáng Vale để nhà cung cấp quặng sắt cho họ có thể mua hoặc thuê tàu vận chuyển.

Ông Tập sau đó còn gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo Mỹ La-tinh. Các nhà phân tích nhận định qua chuyến thăm lần này, ông Tập ra sức chứng tỏ Trung Quốc là một sự lựa chọn thay thế Mỹ trong khu vực. Theo các số liệu chính thức, kim ngạch thương mại song phương Trung Quốc – Mỹ La-tinh hồi năm ngoái lên tới 261,6 tỉ USD. Sau Brazil, ông Tập sẽ đến Argentina, nguồn cung đậu nành chủ chốt của Trung Quốc, trước khi thăm nhà cung ứng dầu mỏ Venezuela và đảo quốc Cuba.

Không chỉ Trung Quốc, Nga cũng đang ra sức lôi kéo “sân sau” của Mỹ. Trong chuyến thăm khu vực này vừa kết thúc, Tổng thống Vladimir Putin đã lần đầu tiên thăm Cuba, nơi ông ký thỏa thuận khai thác dầu ở vùng biển cách bờ biển của Mỹ chỉ vài chục km, xóa 90% số nợ 32 tỉ USD mà Cuba thiếu từ thời Liên Xô. Ông cũng có chuyến thăm ngoài kế hoạch tới Nicaragua, quốc gia vừa chấp nhận cho Nga lắp đặt các trạm mặt đất của hệ thống định vị toàn cầu GLONASS, được xem là đối thủ với GPS của Mỹ. Trước khi đến Brazil dự hội nghị BRICS, Tổng thống Putin đã ghé Argentina và cùng người đồng cấp Cristina Fernandez de Kirchner ký thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân.

THANH TRÚC

Chia sẻ bài viết