27/04/2011 - 21:46

Hấp lực du lịch lễ 30-4 và 1-5

Lễ 30-4 và 1-5 là thời điểm thị trường du lịch đắt khách nhất trong năm 2011. Các khu du lịch nổi tiếng vẫn là điểm đến của nhiều người bất chấp cơn “bão giá”…

GIÁ TĂNG...

Phú Quốc (Kiên Giang) luôn trong tình trạng quá tải vào dịp lễ do lượng tàu, chuyến bay và dịch vụ lưu trú trên đảo có hạn.

Theo các văn phòng đại diện, doanh nghiệp lĩnh vực này tại ĐBSCL đã thích ứng với tình trạng giá tăng và rất linh động trong việc tổ chức tour. Nắm được tâm lý đi du lịch vào những ngày lễ, các đơn vị lữ hành vẫn chào giá cao. Ông Trần Đăng Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Travel (TP Rạch Giá, Kiên Giang), cho biết: “Trong điều kiện hiện nay, công ty luôn “để ngỏ” giá đối với các hợp đồng trước 1-3 tháng. Hai lần tăng giá xăng vừa qua đã đẩy giá thuê xe tăng thêm khoảng 10-20% khiến giá tour tăng. Dịp lễ 30-4 và 1-5, giá dịch vụ các loại tăng nên giá tour đi cũng tăng thêm 15-20%. Dù vậy, khách vẫn đăng ký rất nhiều. Công ty phải từ chối một số khách hàng do hợp đồng quá cận ngày lễ”. Tại Cần Thơ, giá thuê xe du lịch khởi hành đêm 29-4 đến đêm 1-5, tăng khoảng 5-20%. Anh Trần Thành, một người cho thuê xe ở Cần Thơ, nói: “Giá tăng là do lượng khách hợp đồng thuê xe tăng đột biến. Khoản tăng này không đáng bao nhiêu so với hợp đồng 3-4 ngày nên khách vẫn chấp nhận được..”. So với dịp lễ 30-4 và 1-5 năm 2010, giá thuê xe tăng thêm khoảng 40% nhưng du khách vẫn chấp nhận được bởi nhu cầu du lịch dịp lễ rất lớn.

Các tour truyền thống đi Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Phú Quốc... đã được khóa sổ trước ngày khởi hành ít nhất 1 tuần. Tour đi Phú Quốc (Kiên Giang) đã được “chốt” rất sớm do phương tiện ra vào đảo, dịch vụ lưu trú trên đảo có hạn. Cảng Hàng không Rạch Giá tạm gián đoạn để sửa chữa nhưng cũng phải đưa vào sử dụng lại vào trước dịp lễ này để vận chuyển hành khách, chia sẻ với Sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Cần Thơ. Nhiều doanh nghiệp lữ hành chỉ tổ chức một tour đến Phú Quốc để giữ chân khách chứ không mặn mà đối với điểm đến này vào dịp lễ. Ông Trần Đăng Hiệp lý giải: “Phòng nghỉ trên đảo có hạn nên doanh nghiệp thường đặt trước khoảng 2-3 tháng. Có doanh nghiệp đặt từ cuối năm trước để giữ phòng cho Tết Nguyên đán, lễ 30-4 và 1-5. Tàu cao tốc, máy bay ra đảo Phú Quốc dù đã tăng về số lượng và tăng chuyến vào dịp này nhưng khách lẻ khó tìm được vé vào các ngày 29 và 30-4, ngày 1 và 2-5”. Tour đi Đà Nẵng vào lễ hội pháo hoa quốc tế đúng vào dịp lễ 30-4 là “điểm nóng” thứ hai. Gần 12.000 phòng khách sạn đã kín. Khán đài xem bắn pháo hoa 30.000 chỗ ngồi trở nên quá tải. Chính quyền địa phương phải cho tổ chức dịch vụ xem bắn pháo hoa trên thuyền du lịch để giải tỏa lượng khách.

...NHƯNG VẪN ĐÔNG

Cô Lương Ngọc Gấm, du khách ở Cần Thơ, cho biết: “Dịp lễ được nghỉ 4 ngày nên gia đình tranh thủ đi du lịch cho vui. Biết là giá tăng, chất lượng giảm do quá tải nhưng do nhà đông người, khó chọn được thời gian khác ngoài dịp lễ. Không đặt được dịch vụ dịp này nên gia đình phải mua tour để khỏi phải vướng bận khâu tổ chức. Mọi việc đã có công ty lữ hành lo, đi thoải mái hơn”.

Khách du lịch đến Phú Quốc tăng mạnh

(CT)- Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết: Trước đây, khách du lịch đến đảo Phú Quốc thường theo mùa như dịp hè, lễ Noel… Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, lúc nào huyện đảo Phú Quốc cũng thu hút đông du khách, nhất là vào dịp cuối tuần và các ngày lễ trong năm. Những ngày cận lễ 30-4 và 1-5 năm nay hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn tại Phú Quốc đã không còn phòng do khách du lịch đã đặt trước. Năm 2010, Phú Quốc đã đón khoảng 239.794 lượt khách đến tham quan du lịch (trong đó có trên 30% là khách quốc tế), tăng 10,07% so với năm 2009. Năm 2011, Phú Quốc phấn đấu thu hút khoảng 340.000 lượt du khách…

Hiện nay, có khoảng 15-18 chuyến bay/ngày phục vụ khách du lịch đến Phú Quốc (các chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh, Rạch Giá, TP Cần Thơ đến Phú Quốc), thường mỗi chuyến bay chở khoảng 60 hành khách. Ngoài ra, còn có 3 chiếc tàu cao tốc hoạt động đối lưu phục vụ du khách đến Phú Quốc và trở về đất liền (cập bến tại Rạch Giá), với mỗi chuyến chở trên 250 hành khách...

ANH KHOA

Trong khi đó, nhiều gia đình, nhóm bạn bè được nghỉ lễ dài ngày chọn tour tự thiết kế phù hợp với sở thích. Nhưng khi liên hệ với các điểm đến đều phải ngán ngẩm và mất khá nhiều thời gian. Chị Nguyễn Ngọc Xuân, ở TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang), cho biết: “Sau một buổi gọi điện thoại đến các điểm du lịch, tôi hoa cả mắt vì nhận được những lời từ chối của lễ tân khách sạn hoặc báo giá tăng gấp 2-4 lần so với giá bình thường. Thường khách sạn không nhận đặt phòng trước đối với khách lẻ vào dịp lễ. Những ngày này, đặt phòng càng khó hơn, dù giá tăng”.

Theo những số điện thoại của chị Xuân cung cấp, chúng tôi thử liên lạc đến một số resort, khách sạn ở Mũi Né (TP Phan Thiết, Bình Thuận) đều nhận được những lời từ chối nhận khách trong 4 ngày lễ do đã kín phòng. Một vài resort hai sao chỉ báo giá khoảng 90-120 USD/phòng đơn vào từ chiều 29-4 đến chiều 1-5 và cho hay giá có thể tăng nếu khách đông nhưng cũng có thể giảm nếu khách nhận phòng vào chiều 2-5. Các lễ tân lý giải rằng, trong 2 ngày lễ chính (ngày 30-4 và 1-5) khách đi nghỉ đông hơn so với 2 ngày nghỉ bù (ngày 2 và 3-5) nên giá sẽ dao động mạnh. Nhiều lễ tân khuyên rằng, nên chọn thời điểm gần cuối lễ vì giá sẽ giảm mạnh. Ngày 3-5, giá có thể giảm hơn 50-70% so với ngày lễ và giảm 30-50% so với ngày cuối tuần. Nhiều khách sạn ở Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) chỉ nhận khách đến trước tiếp chứ không nhận khách đặt trước vì dự báo khả năng sẽ quá tải vào dịp lễ. Giá phòng được báo tăng thêm ít nhất gấp rưỡi đến gấp đôi so với ngày thường. Khu vực chợ biên giới và siêu thị miễn thuế Tịnh Biên (tỉnh An Giang) dự báo sẽ đông khách bởi đây đang vào dịp khách thập phương đi vía Bà Chúa xứ Núi Sam. Nơi đây có khả năng sẽ đón khoảng 15.000-20.000 khách mỗi ngày vào dịp lễ 30-4 và 1-5.

Bài, ảnh: DU MIÊN

Chia sẻ bài viết