20/07/2011 - 22:09

Hàng Việt Nam chiếm ưu thế tại chợ truyền thống

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động (năm 2009), hàng Việt ngày càng tạo được sức lan tỏa. Trong đó, tại các chợ truyền thống, hàng Việt được người tiêu dùng quan tâm hơn…

Theo các tiểu thương tại các chợ truyền thống trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (chợ Trần Việt Châu, chợ Hưng Lợi, chợ Xuân Khánh, chợ Tân An...), ở các ngành hàng như: lương thực, thực phẩm, may mặc, mỹ phẩm,.. tỷ lệ hàng Việt chiếm trên 80%. Các mặt hàng rau, củ, gạo, thịt, cá, gia cầm... hơn 95% là hàng Việt, chỉ có một số có nguồn gốc từ Thái Lan, Trung Quốc... Mặt hàng trái cây, trái cây Việt Nam chiếm khoảng 80%, còn lại chủ yếu có nguồn gốc từ các nước: Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan... Chị Lê Thị Hiền, tiểu thương bán trái cây chợ Tân An, cho biết: “Hiện nay, khách hàng thường mua những trái cây có nguồn gốc Việt Nam như mận, bưởi, cam, quýt, xoài, sầu riêng... Vì hàng Việt có nguồn gốc rõ ràng, giá cả lại thấp nên được nhiều khách hàng ưa chuộng. Các loại trái cây ngoại như: nho Mỹ, táo Trung Quốc... chiếm tỷ lệ nhỏ”.

Khách hàng đang chọn mua trái cây tại chợ Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Riêng các mặt hàng thực phẩm chế biến như nước mắm, nước tương, mì gói,... sản phẩm của các công ty trong nước cũng đang chiếm ưu thế. Chị Hà Anh, khách mua hàng ở chợ Trần Việt Châu, nhận định: “Hàng thực phẩm Việt Nam hiện nay rất phong phú, nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn là hàng Việt Nam chất lượng cao, nhất là các mặt hàng thực phẩm gia vị... Vì vậy, “sổ tay nội trợ” của tôi phần lớn là hàng Việt...”.

Bà Trần Năm Lợi, tiểu thương bán đồ dùng gia đình ở chợ Xuân Khánh, cho biết: “Ki - ốt của tôi bán nhiều đồ dùng gia đình như: nồi, thau, chén, đĩa, móc, dao,... Trong số này có đến 90% là hàng Việt Nam sản xuất. Chỉ một số bình hoa, chén kiểu... của Trung Quốc hoặc Thái Lan, nhưng khách hàng rất ít khi mua. Theo bà Năm Lợi, khách hàng ở chợ truyền thống phần lớn là khách bình dân nên hàng Việt Nam giá rẻ thường được nhiều người ưa chuộng hơn hàng ngoại... Chị Trần Hạnh Nhung, tiểu thương bán giày dép, quần áo, vải ở chợ Tân An, cho biết: “Hàng tôi bán tất cả là hàng Việt lấy từ TP Hồ Chí Minh. Chính vì thế, các sản phẩm này giá khá mềm, chỉ từ vài chục ngàn đồng đến 100.000 đồng/sản phẩm... Đây cũng là lý do nhiều tiểu thương cũng như người tiêu dùng lựa chọn hàng may mặc do Việt Nam sản xuất...”.

Chị Nguyễn Hoàng Lan, khách mua hàng tại chợ Hưng Lợi, chia sẻ: “Trước đây, tôi không quan tâm nhiều đến nguồn gốc xuất xứ các hàng hóa tiêu dùng. Nhưng sau nhiều vấn đề nghi ngại về độ an toàn của các sản phẩm ngoại, nhất là hàng xuất xứ từ Trung Quốc và xét về yếu tố giá cả, chất lượng..., khi đến các chợ truyền thống hoặc siêu thị mua sắm tôi thường chọn hàng Việt Nam sản xuất. Tôi thấy hàng Việt Nam chất lượng cũng đâu thua kém hàng nước ngoài, nhất là hàng may mặc, lương thực, thực phẩm...”.

Theo giới kinh doanh nhận định, chợ truyền thống là nơi mua sắm quen thuộc của khách hàng bình dân. Hiện nay, hàng Việt ở chợ truyền thống chiếm một tỷ lệ lớn và có xu hướng ngày càng tăng. Tuy nhiên, để tạo sự bứt phá giữa hàng Việt với hàng ngoại cũng như tạo sự cạnh tranh hàng Việt ở chợ truyền thống với các siêu thị, người kinh doanh ở các chợ này phải chú ý nhiều hơn về văn hóa bán hàng cũng như cung cách phục vụ, đặc biệt là thẩm mỹ bài trí hàng hóa...

Bài, ảnh: NAM PHAN

Chia sẻ bài viết