21/02/2013 - 21:14

Cảng cá Trần Đề

Hàng trăm tấn cá cơm về cảng mỗi ngày

cơm về cảng được thu mua đưa đi chế biến, tiêu thụ ngay.

Theo ông Trần Văn Chiểu, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề, trong 3 ngày (từ ngày 18 đến ngày 20-2), số tàu đánh bắt cá cơm cặp cảng trên 30 chiếc với tổng sản lượng cá cơm lên cảng từ 350-400 tấn. Đây được xem là tín hiệu trúng mùa cá cơm đầu năm của ngư trường Sóc Trăng, vì mới trong tháng 2, các tàu đã khai thác có sản lượng và cỡ cá lớn; trong khi năm ngoái phải đến 21-3 mới có tàu khai thác cá cơm vào cảng lên hàng. Giá cá cơm năm nay cũng khá cao khi đạt mức bình quân khoảng 15.500 đồng/kg. Có tàu đánh bắt chỉ trong vòng 2 ngày đã đạt sản lượng 18 tấn, bán được trên 280 triệu đồng.

Trong 3 năm trở lại đây, ngư trường Sóc Trăng xuất hiện nhiều cá cơm, nhất là trong 3 tháng đầu năm. Nhưng, điều đáng tiếc là hầu như không có tàu nào trong tỉnh làm nghề này, mà hầu hết tàu đánh bắt cá cơm bán tại cảng đến từ các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bến Tre, Kiên Giang…

X.T

Chia sẻ bài viết