Nhiều năm liền Đoàn Khoa Công nghệ Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) được Trung ương Đoàn khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhất là các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong đó, hai hoạt động tình nguyện được đông đảo sinh viên hưởng ứng là hiến máu tình nguyện, xây dựng và nâng cấp đường giao thông nông thôn.
 |
|
Sinh viên Khoa Công nghệ Trường Đại học Cần Thơ, tình nguyện xây dựng đường giao thông nông thôn ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. |
Đợt hiến máu tình nguyện vào cuối tháng 10 vừa qua, do Đoàn Khoa Công nghệ tổ chức, là lần thứ 4 trong năm Trần Trung Hiếu, sinh viên ngành Kỹ thuật máy tính (khóa 36), tình nguyện hiến máu. 2 năm học qua, Hiếu luôn tiên phong trong phong trào hiến máu nhân đạo. Tính đến nay, Hiếu đã 8 lần hiến máu nhân đạo, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Hiếu bộc bạch: "Noi gương thương người như thể thương thân của Bác, em thường xuyên hiến máu vì biết rằng mỗi giọt máu có ý nghĩa rất lớn đến việc cứu người. Còn nhớ lần đầu hiến máu, em ái ngại vì sợ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, nhưng khi được sự giải thích của bác sĩ và chính những bạn đã từng hiến máu, em hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc làm thiết thực này"
Nhiều cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên của Khoa Công nghệ cũng đã tham gia hiến máu hơn chục lần. Điển hình như anh Lê Hải Toàn, Bí thư Đoàn Khoa Công nghệ, từ thời sinh viên đã tham gia hiến máu tình nguyện, đến nay anh đã 21 lần hiến máu. Theo anh Toàn, tâm lý e ngại, lo lắng vì cho rằng hiến máu có hại cho sức khỏe vẫn còn tồn tại trong suy nghĩ của không ít bạn trẻ. Vì vậy, Ban Chấp hành Đoàn khoa rất chú trọng công tác tuyên truyền, từ đó phân tích, vận động sinh viên yên tâm tham gia hiến máu, dần dà nâng cao nhận thức của đoàn viên đối với việc hiến máu. Nhờ vậy, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng được đông đảo sinh viên tham gia. Nếu như trước đây, Đoàn Khoa tổ chức hiến máu theo yêu cầu, thì từ tháng 10 2009, Đoàn khoa đã đăng ký, trung bình mỗi tháng tổ chức 1 đợt hiến máu tình nguyện. Chỉ tính từ tháng 8-2011 đến tháng 6-2012, Đoàn khoa Công nghệ đã vận động sinh viên hiến trên 2.563 đơn vị máu, chiếm hơn 65% số lượng đơn vị máu do sinh viên Trường ĐHCT tình nguyện hiến, góp phần đáng kể trong việc dự trữ nguồn máu cứu người. Đáng chú ý là Đoàn khoa cũng đã thành lập được Ngân hàng máu sống, thu hút hơn 50 bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người trong những hoàn cảnh khẩn cấp.
Điểm nhấn trong phong trào tình nguyện của tuổi trẻ Khoa Công nghệ thời gian qua là các công trình, phần việc gắn với nhu cầu của các địa phương vùng ngoại thành, nhất là việc xây dựng và nâng cấp đường giao thông, giúp các địa phương nhanh chóng hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Mỗi năm, Đoàn khoa phấn đấu xây dựng ít nhất một công trình giao thông nông thôn. Trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện vừa qua, sinh viên tình nguyện đã xây dựng mới 270 m đường, sửa chữa hơn 7 km đường giao thông; hỗ trợ người dân đắp 7 con đập, 10 cống lớn; phát hơn 1.000 tờ bướm tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội
trên địa bàn huyện Thới Lai. Nghe Nguyễn Minh Luân, sinh viên ngành Cơ khí giao thông (khóa 35), say mê kể về những chuyến tình nguyện đến các vùng quê còn nhiều khó khăn để giúp dân, càng hiểu hơn về lòng nhiệt tình, quyết tâm của các bạn trẻ khi tham gia các hoạt động, phong trào tình nguyện. Luân tâm sự: "Nhìn các em học sinh nô nức đến trường trên các con đường được bê tông kiên cố, thẳng tắp, em cảm thấy công việc mình làm thật ý nghĩa. Đã 3 mùa hè, em đều tình nguyện đến những vùng quê còn nhiều khó khăn giúp dân. Với em, đây cũng là cách làm theo lời Bác cụ thể, thiết thực". Bù lại, những chuyến tình nguyện đã giúp Luân có được nhiều trải nghiệm thú vị, biết làm nhiều việc, như: đào đất, trộn hồ, biết cách xây cầu, đường; hiểu rõ hơn văn hóa, đời sống sinh hoạt của người dân địa phương
Bên cạnh các hoạt động, phong trào tình nguyện tổ chức định kỳ, Đoàn khoa Công nghệ còn phát động 85 Chi đoàn trực thuộc, mỗi năm thực hiện 2 phần việc thanh niên, như: tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách và những cụ già neo đơn; tổ chức vui chơi giải trí cho trẻ em thang lang cơ nhỡ, khuyết tật trên địa bàn thành phố. Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cho sinh viên, tháng 10 năm 2011, Đoàn khoa đã nhận phụng dưỡng 3 gia đình liệt sĩ ở xã Mỹ Khánh (huyện Phong Điền). Theo đó, hàng tháng, Đoàn khoa tổ chức 2 đợt thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách trên. Lê Viết Trọng Phỏng, sinh viên ngành Cơ khí - Chế tạo (khóa 36), bộc bạch: "Nghe kể về sự hy sinh, mất mát của các liệt sĩ, chúng em càng trân trọng hơn giá trị cuộc sống độc lập - tự do mà chúng em đang thụ hưởng, càng thấy rõ trách nhiệm của bản thân đối với quê hương đất nước". Để các hoạt động tình nguyện ngày càng đa dạng, thiết thực và thu hút nhiều sinh viên tham gia, Ban Chấp hành Đoàn khoa đã thành lập Đội Thanh niên tình nguyện với hơn 200 thành viên. Các phong trào lao động, vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự, chấn chỉnh tình trạng sinh viên vi phạm nội quy, quy chế của trường, khoa được các đoàn viên tích cực hưởng ứng. Ước tính hàng năm có hơn 2.500 trong tổng số 5.000 sinh viên trong toàn Khoa, tham gia các hoạt động, phong trào tình nguyện, qua đó Đoàn Khoa xét chọn công nhận hơn 400 đoàn viên ưu tú/học kỳ
Theo anh Lê Hải Toàn, Bí thư Đoàn Khoa Công nghệ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đoàn khoa tiếp tục duy trì, thực hiện hiệu quả các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; đồng thời, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, phát động sinh viên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên phát huy năng khiếu, sở trường và năng lực, phấn đấu tiến bộ hơn trong học tập và rèn luyện. Việc chọn những công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực gắn với nhu cầu xã hội và đơn vị của tuổi trẻ Khoa Công nghệ thời gian qua cho thấy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đoàn khoa được triển khai thực hiện theo hướng chú trọng chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
Bài, ảnh: TÚ ANH