Hàn Quốc xác định 7 ngành công nghiệp thế hệ mới có thể giúp đảm bảo cho các động lực tăng trưởng trong tương lai. Với động thái này, Seoul được coi đang đặt cược vào các dự án đột phá mang tính tiên phong trong nền kinh tế hậu trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh dân số đang già hóa và sự phụ thuộc ngày càng lớn vào xuất khẩu chất bán dẫn.

Chính phủ Hàn Quốc công bố 7 “hạt giống” công nghệ trọng điểm hôm 12-8. Ảnh: ajupress
Tại cuộc họp ở Nhà Xanh do Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì hôm 12-8, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc công bố sáng kiến mang tên “Seven Major SEED” (7 lĩnh vực SEED trọng điểm). SEED là viết tắt của Strategic Emerging Engines for Disruptive Innovation (Các động lực chiến lược mới nổi cho sự đổi mới đột phá), đồng thời mang ý nghĩa là “hạt giống” công nghệ tiên tiến cho tương lai. Cụ thể, Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc cho biết 7 dự án quan trọng này bao gồm lò phản ứng mô-đun nhỏ, năng lượng nhiệt hạch, năng lượng tái tạo thế hệ mới, công nghệ lượng tử, không gian và hàng không, công nghệ sinh học tiên tiến, cùng chuỗi cung ứng khoáng sản và vật liệu quan trọng.
Trong bài phát biểu chỉ đạo, Tổng thống Lee Jae Myung tuyên bố Hàn Quốc cần xác định và nuôi dưỡng các động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên AI và giai đoạn tiếp theo, đồng thời gọi 7 công nghệ tiên tiến này là “7 dự án hạt giống” như những nhân tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và là tài sản chiến lược quốc gia then chốt. Ông Lee cho rằng Hàn Quốc nên tận dụng cơ hội từ sự bùng nổ của ngành công nghiệp bán dẫn và sự phát triển nhanh chóng của AI để chuẩn bị sẵn sàng các động lực tăng trưởng mới cho đất nước trước khi chúng thực sự hình thành. “Đặc điểm chung của các công nghệ tiên tiến mới nổi hiện nay là chu kỳ thay thế diễn ra rất nhanh. Do đó, các cá nhân lẫn quốc gia đều sẽ bị bỏ lại phía sau nếu không bắt kịp sự thay đổi này”, Tổng thống Lee nhấn mạnh.
Quả thật, AI được xem như lớp nền hỗ trợ cho nhiều ngành, từ nghiên cứu khoa học, phát triển vật liệu mới, thiết kế thuốc cho đến vận hành các hệ thống năng lượng và khám phá không gian.
Các công nghệ mới nổi ngày càng đóng vai trò then chốt đối với năng lực cạnh tranh kinh tế và an ninh quốc gia. Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông Bae Kyung Hoon tuyên bố chính phủ sẽ giúp những hạt giống này phát triển và xây dựng Hàn Quốc thành quốc gia mà không nước nào có thể sánh kịp trong 10 hoặc 20 năm tới. Tham vọng của Hàn Quốc được cho là tạo dựng chỗ đứng trong các công nghệ định hình thế giới hậu AI, trước khi các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc nới rộng khoảng cách dẫn đầu.
Một số mục tiêu đáng chú ý của sáng kiến trên như: đưa các lò phản ứng mô-đun nhỏ do Hàn Quốc tự phát triển vào vận hành thương mại từ năm 2035, tự chế tạo lò phản ứng nhiệt hạch vào năm 2035; thực hiện sứ mệnh đổ bộ lên Mặt trăng vào năm 2030, xây dựng mạng lưới vệ tinh trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp vào năm 2035; phát triển máy tính lượng tử 100 qubit trong nước vào năm 2029; thiết lập cơ sở hạ tầng sinh học dựa trên AI vào năm 2030 và thương mại hóa các sản phẩm giao diện não - máy tính vào năm 2035...
Một trong những điểm đặc biệt của chiến lược mới là Hàn Quốc xem các công nghệ tương lai như hệ sinh thái liên kết thay vì những lĩnh vực tách biệt.
ĐỨC TRUNG