21/06/2010 - 14:58

Hà Nội: Tóm gọn 7 đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép, sử dụng ma túy và 3 đối tượng cá độ bóng đá

Ngày 20-6, Công an quận Long Biên (thành phố Hà Nội) kiểm tra phòng 416 nhà nghỉ Ngọc Thắng, ngõ 162 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, phát hiện 7 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí trái phép.

Đó là Đào Minh Cường (SN 1982, ở tổ 8, phường Bồ Đề); Vũ Anh Dũng (SN 1987, ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm); Đặng Hoài Nam (SN 1989, ở phường Quang Trung, quận Đống Đa); Nguyễn Văn Hưng (SN 1985, ở tổ 15, phường Thượng Thanh, quận Long Biên); Trần Duy Cường (SN 1983, ở tổ 7, phường Việt Hưng, quận Long Biên); Trương Bá Hưng (SN 1979, ở tổ 6, phường Việt Hưng, quận Long Biên) và Trần Tiến Mạnh (SN 1981, ở phường Đức Giang, quận Long Biên). Tại hiện trường, tổ công tác đã thu 2 súng tự tạo (1 súng dạng bút, có 1 viên đạn của đối tượng Dũng và 1 khẩu súng dạng Colt, không nòng, có 6 viên đạn của đối tượng Minh Cường).

Công an quận Long Biên cũng đã bắt Vũ Văn Chiến (SN 1985, ở phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng) đến khu vực trước nhà nghỉ Ngọc Thắng bán trái phép chất ma túy, thu 31 viên ma túy tổng hợp dạng ATS trọng lượng 6,794 gam và 6,421 gam ketamin và 1 xe máy.

* Cùng ngày, Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi cá độ bóng đá, làm rõ 2 đối tượng tổ chức đánh bạc tại quán cà fê Gooder-47 Đại Cồ Việt. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động, 1 sổ ghi chép cá độ bóng đá và 17.659.000 đồng.

Các đối tượng bị bắt gồm: Đặng Tú Anh (SN 1987, ở ngõ 269 Hà Huy Tập, quận Long Biên), là sinh viên; Trần Quốc Hưng (SN 1961, ở 76 Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang); Nguyễn Minh Hoàng (SN 1985, ở phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng); Lê Khánh Duy (SN 1987, ở khu đô thị mới Đại Kim) về hành vi tổ chức đánh bạc.

P.A (TTXVN)

Chia sẻ bài viết